Thị trường vẫn xuất hiện một đợt xả nối tiếp trong phiên sáng đầu tuần, khi áp lực giảm đòn bẩy tiếp tục. Nửa đầu phiên sáng chứng kiến lực bán mạnh, độ rộng rất hẹp, mức giảm sâu nhất hơn 13 điểm ở VN-Index. Lực cầu bắt đáy xuất hiện đã đẩy giá hồi lên, dù số lớn vẫn chưa thể lấy lại được tham chiếu...
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn còn thiếu các trụ to nhất đang giảm giá.
Thị trường vẫn xuất hiện một đợt xả nối tiếp trong phiên sáng đầu tuần, khi áp lực giảm đòn bẩy tiếp tục. Nửa đầu phiên sáng chứng kiến lực bán mạnh, độ rộng rất hẹp, mức giảm sâu nhất hơn 13 điểm ở VN-Index. Lực cầu bắt đáy xuất hiện đã đẩy giá hồi lên, dù số lớn vẫn chưa thể lấy lại được tham chiếu.
VN30-Index đang tăng 1,17 điểm so với tham chiếu, tương đương 0,1%. Độ rộng rổ này đã đảo chiều thành công, với 15 mã tăng/11 mã giảm. Tại đáy VN30-Index giảm 1,13% và chỉ có duy nhất 3 cổ phiếu còn xanh.
Sức mạnh hồi tốt hơn trong nhóm blue-chips là một tín hiệu tích cực vì điểm số lúc này đang có tác động lớn đến tâm lý. Phiên bán tháo cuối tuần trước một phần cũng là do VIC, VHM khiến VN-Index bốc hơi hàng chục điểm. Sáng nay VIC vẫn giảm 4,04%, VHM giảm 1,23% khiến chỉ số mất khoảng 3,5 điểm, nhưng VN-Index hiện chỉ giảm 2,29 điểm (-0,19%) so với tham chiếu. Như vậy phải có các cổ phiếu lớn khác hồi giá để bù trừ lại sức ép này.
Dẫn dắt điểm số đang là nhóm tài chính, nổi bật là các mã ngân hàng: BID tăng 2,15%, CTG tăng 2,77%, STB tăng 3,99%, LPB tăng 6,3%, VPB tăng 0,97%... Nhóm chứng khoán cũng có nhiều cổ phiếu tăng tốt, nhưng chưa có ảnh hưởng vốn hóa lên điểm số nổi trội. Đáng kể nhất là SSI tăng 2,47%, VND tăng 1,25%. Chỉ số VNFIN của sàn HoSE tập hợp chủ đạo hai nhóm này chốt phiên sáng tăng 1,22%, mạnh nhất trong các chỉ số ngành.
Với khả năng cân điểm số khá tốt trong nhóm blue-chips, nếu các trụ đang gây sức ép như VIC, VHM bớt giảm hoặc phục hồi, điểm số sẽ có sự thay đổi lớn, từ đó tác động đến tâm lý chung. VIC thực tế cũng đã có phục hồi, đáy thấp nhất giá giảm 5,38% và hiện còn giảm 4,04%. VHM rơi sâu nhất -1,94% hiện còn -1,23%. Dòng tiền vào bắt đáy VIC khá ổn, đưa mã này lên vị trí hàng đầu về thanh khoản toàn thị trường, với 11,24 triệu cổ tương đương 723,7 tỷ đồng.
Đà phục hồi của VN-Index sáng nay tuy không phản ánh chính xác nhịp phục hồi chung ở giá cổ phiếu, nhưng cũng thể hiện tín hiệu bắt đáy. Thống kê tại HoSE, tới 60% số cổ phiếu phát sinh giao dịch sáng nay đạt biên độ phục hồi trên 1% so với giá thấp nhất trong phiên. Tổng hợp có 82% số cổ phiếu “thoát đáy”, tức là giá chốt phiên sáng cao hơn mức đáy của phiên.
VN-Index đã thoát đáy, nhưng chưa thể phục hồi mạnh hơn.
Tuy vậy độ rộng tổng thể của VN-Index vẫn còn yếu, mới chỉ có 142 mã tăng/320 mã giảm. Tại đáy sáng nay lúc 10h20, độ rộng ghi nhận 91 mã tăng/366 mã giảm. Sự cải thiện như vậy cũng có, nhưng chưa đến mức đạt diện rộng. Sự khác biệt giữa số liệu phục hồi so với đáy và độ rộng tổng thể nói trên thể hiện diễn biến phục hồi giá theo hướng bớt giảm. Lực cầu chưa đủ để đẩy giá đảo chiều tăng thực sự.
Điều này là hiển nhiên vì nhà đầu tư chấp nhận rủi ro bắt đáy sẽ phải cân nhắc mua giá nào. Đuổi giá lên vượt vùng tham chiếu có thực sự cần thiết hay không, khi xu hướng giảm chưa đủ tín hiệu tạo đáy. Trên đường điều chỉnh, thị trường vẫn thường có các phiên phục hồi kỹ thuật 1-2 phiên nhờ lực cầu bắt đáy. Sau đó nhu cầu bắt đáy giảm và người cầm cổ tranh thủ giá hồi để cắt lỗ, đẩy giá điều chỉnh tiếp. Nói cách khác, các nhà đầu cơ bắt đáy chuyên nghiệp thường hạn chế mua đuổi giá cao.
Thanh khoản hai sàn niêm yết sáng nay cũng giảm 25% so với phiên trước, đạt 11.953 tỷ đồng. Việc giảm thanh khoản là so với phiên giao dịch kỷ lục, còn so với trung bình các tuần trước thì vẫn là cao. Cụ thể, mức khớp lệnh HoSE và HNX phiên sáng trong tuần trước (không tính phiên đột biến ngày thứ 6) thì cũng chỉ đạt trung bình 11.265 tỷ đồng, tức là còn thấp hơn sáng nay. Nói cách khác, áp lực bán vẫn không hề nhỏ, chỉ là giảm so với sáng hôm qua, còn lại vẫn cao hơn bình thường. Do đó áp lực bán vẫn có thể còn tăng khi giá hồi lên một chút.
Khối ngoại sáng nay xả ròng 506,4 tỷ đồng trên sàn HoSE, tuy nhiên tập trung nhiều vào KDC với mức bán ròng 316,1 tỷ. Ngoài ra SSI cũng bị xả lớn 145,9 tỷ đồng ròng, STB -63,8 tỷ, HPG -57 tỷ, MWG -41,2 tỷ, PMG -22,5 tỷ. Phía mua ròng chỉ có KBC 24,6 tỷ, VNM 24,3 tỷ là đáng kể.
Triển vọng kinh tế ngày càng xấu, Trung Quốc “cấp cứu” tỷ giá Nhân dân tệ và thị trường chứng khoán
Dragon Capital: Nhà đầu tư rời bỏ thị trường lúc này phải quay lại với mức giá cao hơn!
Xu thế dòng tiền: Thị trường giảm sốc và quá nhanh, nhà đầu tư nên hành động thế nào?
S&P 500 giảm 4 phiên liên tiếp vì cổ phiếu công nghệ bị bán la liệt, giá dầu tăng 1,5%
S&P 500 và Nasaq cùng giảm điểm dưới áp lực bán ở nhóm cổ phiếu công nghệ và trong lúc nhà đầu tư nghiền ngẫm những thông tin ở biên bản cuộc họp Cục Dự trữ Liên bang (Fed)...
BSR được định giá thương hiệu 201,7 triệu USD, vị thế doanh nghiệp năng lượng hàng đầu Việt Nam
Trong bảng xếp hạng 25 thương hiệu niêm yết dẫn đầu năm 2025 do Tạp chí Forbes Việt Nam công bố, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) nổi bật khi được định giá thương hiệu ở mức 201,7 triệu USD.
Công ty chứng khoán nhận định gì về phiên "xanh vỏ đỏ lòng"?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 21/8/2025
Quỹ ngoại: "Chứng khoán Việt Nam đang phản ánh nền kinh tế sôi động nhất thế giới"
Theo quỹ Lumen Việt Nam (LVF), sau nhiều năm giao dịch trong khoảng 1100 đến 1300 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang thực hiện tiềm năng của mình như một thị trường vốn của một trong những nền kinh tế sôi động nhất thế giới.
Nhà đầu tư cá nhân "rút quân", bán ròng 1.200 tỷ
Nhà đầu tư cá nhân hôm nay bán ròng 1212.2 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 884.8 tỷ đồng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: