Xuất khẩu của Hàn Quốc tăng mạnh hơn dự báo trong tháng 12/2025 nhờ nhu cầu lớn đối với các sản phẩm bán dẫn. Nhờ đó, kim ngạch xuất khẩu cả năm của nước này đạt mức cao chưa từng thấy.
Dữ liệu sơ bộ do hải quan Hàn Quốc công bố cách đây ít ngày cho thấy xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á tăng trưởng 13,4% trong tháng 12 so với cùng kỳ năm trước, đạt 69,58 tỷ USD.
Đây là một sự bứt phá đáng kể so với mức tăng trưởng 8,4% ghi nhận trong tháng 11, đồng thời vượt xa mức dự báo tăng 8,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của tờ báo Wall Street Journal.
Kim ngạch nhập khẩu tháng 12 của Hàn Quốc tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt 57,4 tỷ USD, dẫn tới thặng dư thương mại 12,18 tỷ USD. Trong tháng 11, nước này có mức thặng dư thương mại 9,74 tỷ USD.
Cả năm, xuất khẩu của Hàn Quốc tăng 3,8%, đạt 709,69 tỷ USD, sau khi tăng 8,1% trong năm 2024. Đây là lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu cả năm của Hàn Quốc vượt mốc 700 tỷ USD, đưa nước này trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới có được mức xuất khẩu như vậy - theo Bộ Thương mại Hàn Quốc.
Thặng dư thương mại cả năm 2025 của Hàn Quốc đạt 78,03 tỷ USD do nhập khẩu giảm 0,02% so với năm trước còn 631,67 tỷ USD.
Xuất khẩu bán dẫn - mặt hàng chiếm khoảng 1/5 tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Hàn Quốc - tiếp tục giữ vai trò thúc đẩy tăng trưởng thương mại của nước này. Cả năm, xuất khẩu chip mang về cho Hàn Quốc kim ngạch 173,4 tỷ USD, tăng 22% so với năm trước.
Riêng trong tháng 12, xuất khẩu chip của Hàn Quốc tăng 43% so với cùng kỳ năm trước, đạt kỷ lục 20,8 tỷ USD, đánh dấu tháng tăng thứ 10 liên tiếp.
Xuất khẩu điện thoại thông minh và máy tính, hai mặt hàng chủ lực khác của Hàn Quốc, cũng tăng trong tháng 12, song xuất khẩu ô tô giảm.
Xuất khẩu của Hàn Quốc sang thị trường Mỹ trong tháng 12 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước, đánh dấu sự phục hồi sau mấy tháng giảm liên tiếp. Kể từ khi Hàn Quốc và Mỹ hoàn tất thỏa thuận thương mại vào tháng 10, kỳ vọng về sự cải thiện quan hệ thương mại song phương đã được đẩy lên cao. Từ ngày 1/11, Mỹ đã chính thức hạ thuế quan đối với phần lớn hàng hóa Hàn Quốc về 15% từ 25% trước đó.
Cũng trong tháng 12, xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc tăng 10% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng trưởng 6,9% đạt được trong tháng 11.
Giao tranh Mỹ - Iran căng thẳng trở lại, lợi suất trái phiếu tại nhiều nền kinh tế lên đỉnh nhiều thập kỷ, giá vàng vượt 4.500 USD/oz và đồng yên đảo chiều tăng mạnh là những diễn biến kinh tế quốc tế nổi bật trong tuần qua…
Báo cáo việc làm khả quan làm gia tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng ông Trump kêu gọi hành động ngược lại...
Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức tham gia vào chiến dịch trừng phạt do Mỹ dẫn đầu nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Iran...
Cơ quan quản lý quỹ đầu tư quốc gia của Na Uy - quỹ có giá trị tài sản lên tới khoảng 2 nghìn tỷ USD - đang cân nhắc một thay đổi lớn trong danh mục đầu tư trái phiếu chính phủ...
Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (4/9), khi báo cáo việc làm mạnh hơn dự báo của Mỹ làm gia tăng khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng này...
Để thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, cũng trong ngày 28/7/2026 Bộ Chính trị đã ký ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với 40 chỉ tiêu và 51 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể.
Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2025. Theo chuyên gia, điều này phản ánh xu thế chung về sức chống chịu của doanh nghiệp đang dần cạn kiệt. Sự biến động của lạm phát, xung đột địa chính trị, đứt gãy chuỗi cung ứng, chi phí đầu vào tăng… đang bào mòn nguồn lực của doanh nghiệp, khả năng gánh rủi ro kéo dài ngày càng hạn chế.