![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Chứng khoán Mỹ đêm qua bị chốt lời mạnh và quay đầu giảm, ảnh hưởng đáng kể đến thị trường châu Á sáng nay. VN-Index giảm ngay từ lúc mở cửa và “ngụp lặn” vùng giá đỏ cả buổi sáng. Tuy nhiên áp lực bán vẫn không mạnh, thanh khoản vẫn ở mức rất thấp và biên độ giảm giá cổ phiếu hẹp.
VN-Index kết phiên sáng mất 3,9 điểm tương đương -0,35%. Độ rộng rất tệ với 115 mã tăng/320 mã giảm. Diễn biến điều chỉnh xuất hiện ngay từ lúc mở cửa và độ rộng hẹp nhất là thời điểm đầu phiên. VN-Index tạo đáy lúc 9h20 và chỉ có 39 mã tăng/248 mã giảm, tương đương tỷ lệ 0,16:1. Độ rộng cải thiện nhẹ về cuối phiên với tỷ lệ khoảng 0,36:1.
Thị trường quay đầu giảm hôm nay không hẳn vì áp lực ngắn hạn dù vừa có 2 phiên tăng trước đó. Biên độ tăng nhỏ nên lợi nhuận bắt đáy ngắn hạn cũng không cao. Giao dịch sáng nay phần nào chịu tác động từ diễn biến thế giới, nhất là khi chứng khoán Mỹ quay đầu giảm ở sát đỉnh cao lịch sử.
Dù vậy giao dịch sáng nay rất chậm và thanh khoản duy trì rất thấp. Tổng giá trị khớp hai sàn mới đạt 4.466 tỷ đồng, tăng nhẹ gần 6% so với sáng hôm qua. HoSE cũng tăng hơn 6%, đạt xấp xỉ 4.180 tỷ đồng. Trong bối cảnh thanh khoản thấp như vậy, dù độ rộng hẹp nhưng biên độ cũng không mạnh: Cụ thể, trong 320 mã đỏ của VN-Index, chỉ có 78 mã giảm hơn 1%. Đại đa số các mã giảm sâu này giao dịch rất nhỏ, tổng thanh khoản nhóm giảm hơn 1% chỉ chiếm 15,4% giá trị khớp của sàn HoSE. Ngoài ra chỉ có 11 mã trong 78 mã này đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. Đáng kể nhất là STB giảm 1,3% với 113,8 tỷ; DGC giảm 1,2% với 72 tỷ; HDB giảm 2,13% với 65,9 tỷ; VPB giảm 1,1% với 62,7 tỷ; KBC giảm 1,75% với 62,2 tỷ; DXG giảm 1,04% với 60,1 tỷ.
Nhóm blue-chips vẫn đang là các mã khiến VN-Index mất điểm nhiều nhất nhưng cũng chỉ có 3 mã giảm hơn 1% và đều không phải là các mã vốn hóa lớn. Nhóm trụ với 10 mã lớn nhất có 3 mã tăng là BID tăng 0,48%, VHM tăng 0,13% và VNM tăng 0,15%, cùng 6 mã giảm là VCB giảm 0,86%, GAS giảm 0,8%, VIC giảm 0,58%, HPG giảm 0,55%, VPB giảm 1,1%, CTG giảm 0,75% và FPT giảm 0,53%.
VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,48% đang là chỉ số nhóm vốn hóa kém nhất. Midcap giảm 0,14% và Smallcap giảm 0,19%. Rổ VN30 chỉ có 7 mã tăng/19 mã giảm, số tăng còn lại chủ đạo là các mã vừa và nhỏ. Trong 115 mã đang xanh, có 31 mã tăng hơn 1% và thanh khoản nhóm này chiếm 25,1% giá trị sàn. Giao dịch đáng chú ý là PNJ tăng 2,86% với 185 tỷ; DBC tăng 1,95% với 274,2 tỷ; NKG tăng 1,25% với 129,3 tỷ; TCH tăng 1,14% với 113,4 tỷ; HAH tăng 1,08% với 90,7 tỷ; HCM tăng 1,07% với 129,2 tỷ.
Khối ngoại vẫn đang duy trì áp lực bán ròng với khoảng 297 tỷ đồng rút khỏi HoSE và hơn 13 tỷ ở HNX lẫn UpCOM. Dù vậy tổng giá trị bán có giảm nhẹ 9% so với sáng hôm qua. Các mã bị xả nhiều là HPG -51,3 tỷ, VCB -42,7 tỷ, KBC -28,5 tỷ, STB -23,3 tỷ. Phía mua duy nhất MWG đáng kể với gần 18 tỷ đồng.
Thị trường quay đầu giảm sáng nay vẫn đang là cơ hội để kiểm chứng áp lực bán. Hiện tại quan điểm bi quan vẫn lo sợ thị trường điều chỉnh sâu hơn đáy ngắn hạn tháng 11, nhất là khi khối ngoại vẫn đang xả liên tục. Việc giảm bán là một biểu hiện tích cực khi nhu cầu xả không nhiều, không tạo được áp lực giảm giá rõ ràng hơn.
Một điểm sáng đáng chú ý trong phiên giao dịch cuối tuần là khối ngoại đã đảo chiều mua ròng 316,2 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 325 tỷ đồng.
Việc đưa sàn giao dịch carbon trong nước vào vận hành là dấu mốc quan trọng trong quá trình hình thành và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam.
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
VHM, VIC nỗ lực duy trì mức tăng mạnh trong phiên cuối tuần là nguyên nhân chính giúp VN-Index còn có màu xanh, dù mức tăng chỉ là 0,47%. Thanh khoản tiếp tục ở mức cực thấp cho thấy sự kiên nhẫn chờ đợi của dòng tiền.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.