VN-Index chốt phiên sáng giảm 0,86% tương đương -16,18 điểm. VIC giảm 3,38%, VHM giảm 2,38% đã khiến VN-Index mất gần 16 điểm. Sự suy yếu từ hai trụ này đã đảm bảo chỉ số đỏ, nhưng phản ứng trên thị trường vẫn khá bình tĩnh.
VIC, VHM lao dốc rất sớm ngay sau khi mở cửa và càng về cuối càng giảm mạnh. Tuy nhiên độ rộng không thay đổi quá nhiều theo thời gian: Lúc 9h30 sàn HoSE có 114 mã tăng/84 mã giảm, tới 10h30 là 122 mã tăng/131 mã giảm, tới 11h là 119 mã tăng/147 mã giảm và kết phiên sáng là 129 mã tăng/154 mã giảm. Diễn biến này cho thấy đang có sự tách biệt khá rõ giữa việc trụ ép điểm số và giao dịch ở các cổ phiếu cụ thể.
Biểu hiện tích cực khác là thanh khoản rơi xuống mức rất thấp: Giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm sốc 36% so với sáng hôm qua, chỉ còn gần 4.506 tỷ đổng, nhỉnh hơn một chút so với ngưỡng thấp kỷ lục 4.000 tỷ cách đây 2 tuần. Trong 154 mã đỏ hiện mới có 61 mã giảm từ 1% trở lên và trong 129 mã xanh có 55 mã tăng hơn 1%. Nếu không tính giao dịch của VIC và VHM, nhóm giảm sâu nhất chỉ đạt thanh khoản 719 tỷ đồng, chiếm 16% tổng giá trị khớp lệnh cả sàn HoSE.
Như vậy thanh khoản thấp đang cho thấy có sự chênh lệch đáng kể trong các mức giá chào mua, chào bán. Bên mua đang treo lệnh bắt đáy khá sâu trong khi bên bán vẫn chưa xả quy mô lớn. Cung cầu không gặp nhau khiến thanh khoản sụt giảm đột biến. Khả năng nắm giữ cổ phiếu trong bối cảnh các trụ ép điểm số có thể coi là tín hiệu tốt, khi nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn tới diễn biến của cổ phiếu cụ thể thay vì nhìn chỉ số.
Rổ VN30 sáng nay cũng giao dịch cực nhỏ với 2.756 tỷ đồng, giảm 38% so với sáng hôm qua. Chỉ riêng VIC và VHM đã chiếm 23,4% giao dịch cả rổ. Tuy VN30-Index giảm 0,21% nhưng độ rông khá cân bằng với 13 mã tăng/15 mã giảm. Ngoài VIC và VHM, một số mã giảm mạnh khác là BSR giảm 3,33%, VPL giảm 2,65%, VRE giảm 1,98%, GVR giảm 1,49%, PLX giảm 1,47%, GAS giảm 1,39%, MWG giảm 1,03%.
Trong khi VN-Index bị ảnh hưởng nhiều hơn ở nhóm giảm, VN30-Index có được lực đỡ trội hơn từ nhóm ngân hàng: LPB tăng 3,6%, SAB tăng 1,57%, VJC tăng 1,54%, TCB tăng 1,23%, HDB tăng 0,97%.
Khả năng duy trì cân bằng cung cầu đang là tín hiệu tích cực nhất trong phiên sáng. Tuy vậy tình thế vẫn có thể thay đổi nếu các trụ còn lại không duy trì được độ cao. VCB, BID, VPB tăng rất yếu trong khi MBB tham chiếu, CTG lại giảm 0,74%. Nếu các cổ phiếu trụ cộng hưởng giảm với VIC và VHM, VN-Index có thể “bốc hơi” hàng chục điểm, tạo tác động tâm lý nhiều hơn.
Nhà đầu tư nước ngoài đang bán ròng 564,9 tỷ đồng nhưng cũng khá dàn trải. Các mã bị xả nhiều là FPT -97,1 tỷ, CTG -80,3 tỷ, VHM -76,3 tỷ, BSR -61,6 tỷ. Phía mua ròng có LPB +26,3 tỷ, ACB +17,3 tỷ.




Nhóm Cảng và vận tải biển sẽ tiếp tục tăng trưởng bứt phá trong 2026-2027 nhờ triển vọng thương mại lạc quan của Việt Nam. Trong khi đó, áp lực gia tăng cước vận tải do căng thẳng Trung Đông cùng rủi ro hàng rào thuế quan mới đã kích hoạt làn sóng nhập khẩu sớm từ khối bán lẻ Âu - Mỹ...
Đây không phải giai đoạn hết an toàn, mà là biến động đã trở thành trạng thái nền, không còn là ngoại lệ. Điều này buộc nhà quản lý tài sản phải chuyển từ tư duy chọn tài sản an toàn sang quản trị biến động chủ động, xây danh mục dựa trên tương quan động hơn.
Phiên rung lắc “cân não” xuất hiện hôm nay khi không chỉ đáy tháng 6 bị xuyên thủng mà cả đường MA200 ngày cũng bị bẻ gãy kéo dài trong hơn 1h45 phút. Đặc biệt phiên sáng thanh khoản rất cao cho thấy có áp lực bán tháo đã xảy ra.
Tình cảnh thê thảm của thị trường kéo dài tiếp đến tận 1h30 chiều nay mới thay đổi. Dòng tiền đánh mạnh ở nhóm blue-chips kéo nhiều cổ phiếu phục hồi, tạo đà tăng lan tỏa ở các mã vừa và nhỏ.
Đà tăng của chỉ số chưa phản ánh đầy đủ hiệu quả đầu tư của số đông nhà đầu tư, qua đó đặt ra yêu cầu cải thiện chất lượng vận hành và tính minh bạch của thị trường...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đã làm chủ công nghệ điều chế các chủng loại đồng vị và dược chất phóng xạ phục vụ y học hạt nhân. Khoa học hạt nhân nước ta đã phát triển các dược chất phóng xạ thế hệ mới để chẩn đoán và điều trị ung thư. Đây là những bước tiến vượt bậc trong nỗ lực đưa năng lượng nguyên tử vào phục vụ dân sinh.