VN-Index đóng cửa giảm 0,8% (-14,95 điểm), tốt hơn phiên sáng một chút (giảm 0,86%/-16,18 điểm). Nguyên nhân là hai cổ phiếu tạo sức ép lớn nhất phiên sáng là VIC và VHM có phục hồi nhẹ. Tuy nhiên sức ép từ số lớn cổ phiếu khác trong rổ VN30 đã hạn chế hiệu quả này.
VIC chiều nay xuất hiện nỗ lực phục hồi ngay trong 20 phút đầu tiên, lúc cao nhất chỉ còn giảm 1,52% so với tham chiếu. Tuy nhiên sức ép bán ra ngay sau đó đã đẩy giá quay lại đáy thấp nhất buổi sáng, trước khi nảy nhẹ lúc đóng cửa. Kết phiên VIC giảm 2,39% so với tham chiếu, tương đương phục hồi 1,03% so với giá chốt buổi sáng. Thanh khoản phiên chiều của VIC thuộc nhóm cao nhất thị trường với 323,6 tỷ đồng và cả phiên đạt 683,5 tỷ, đứng thứ 3. VHM cũng có diễn biến hồi nửa đầu phiên chiều nhưng lại không có được nhịp hồi cuối giống VIC. Đóng cửa trụ này chỉ nhích lên 0,45% so với phiên sáng, vẫn giảm 1,94% so với tham chiếu.
Lẽ ra VIC hồi lên hơn 1% sẽ hỗ trợ điểm số tốt hơn nếu như các blue-chips khác không suy yếu. Thống kê cho thấy có 17 cổ phiếu trong rổ VN30 giảm giá so với mức chốt phiên sáng, 11 mã cải thiện. Nhóm cải thiện duy nhất TCB là đáng kể, cổ phiếu này đóng cửa tăng 2,77%, trong đó riêng phiên chiều tăng thêm 1,52%. Tiếc rằng VCB, BID, CTG, BSR, GAS cũng nằm trong nhóm suy yếu và toàn là các cổ phiếu vốn hóa lớn. LPB chịu sức ép liên tục, trượt giảm khá sâu tới 2,61% so với mức chốt buổi sáng và đóng cửa may mắn còn tăng 0,9%.
VN30-Index cuối ngày ghi nhận mức giảm 0,28% với 8 mã tăng/18 mã giảm. Về điểm số thì không thay đổi nhiều, nhưng độ rộng thì kém hơn (phiên sáng có 13 mã tăng/15 mã giảm). Thanh khoản của nhóm này tăng 53% so với phiên sáng cho thấy có tín hiệu bán mạnh hơn.
Với phần còn lại, sức ép cũng khiến mặt bằng giá kém đi. HoSE kết phiên với 119 mã tăng và 177 mã giảm (phiên sáng 129 mã tăng/154 mã giảm). Dù vậy biên độ giảm không thay đổi nhiều với 74 mã đóng cửa giảm từ 1% trở lên (phiên sáng 61 mã). Khác biệt là ở thanh khoản: Bên bán xả mạnh tay hơn khiến nhiều cổ phiếu xuất hiện giao dịch lớn.
VIC và VHM dĩ nhiên dẫn đầu nhóm giảm sâu về thanh khoản. Blue-chips chỉ thêm CTG giảm 118%, BSR giảm 3,72%, VRE giảm 2,31%. Đây là các cổ phiếu khớp lệnh vượt ngưỡng trăm tỷ đồng. Midcap có VIX giảm 1,47%, VND giảm 1,42%, GEX giảm 1,8%, GMD giảm 2,67%. Tính cung 74 cổ phiếu yếu nhất phiên này chiếm 34,6% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, nếu không tính VIC và VHM thì cũng chiếm 22,3%. Đây vẫn là tỷ trọng khá lớn cho thấy hoạt động bán dưới tham chiếu đã mạnh lên so với buổi sáng.
Ở phía tăng giá, dòng tiền cũng hoạt động khá tích cực với khoảng 22,3% giá trị khớp lệnh tập trung ở nhóm tăng giá mạnh từ 1% trở lên (64 mã). TCB, STB, VJC thuộc nhóm dẫn đầu. Ngoài ra POW tăng 2,84%, TCX tăng 1,58%, OCB tăng 2,83%, PC1 tăng 1,15% cũng thanh khoản trên trăm tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài chiều nay tăng cả mua lẫn bán với vị thế ròng -509 tỷ đồng trên HoSE, thấp hơn phiên sáng một chút (-565 tỷ). Tính chung cả phiên khối này rút ròng hơn ngàn tỷ đồng, mức cao nhất kể từ đầu tuần. Loạt cổ phiếu bị xả mạnh là VHM -180,6 tỷ, CTG -160 tỷ, FPT -137 tỷ, BSR -113,9 tỷ, VIC -94,9 tỷ, STB -67,4 tỷ. Phía mua ròng rất nhỏ, chỉ có LPB +43,2 tỷ, POW +39 tỷ, BMP +22,6 tỷ.




Kịch bản tốt của phiên chiều qua đã không lặp lại, giao dịch chiều nay rất yếu khi dòng tiền không chịu mua. Trái lại áp lực bán có tín hiệu dâng cao ở nhóm blue-chips, ép VN-Index rơi sâu hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý chung.
Thị trường quay đầu điều chỉnh trong phiên sáng nay với thanh khoản cực nhỏ. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết chỉ đạt 4.653 tỷ đồng, giảm 44% so với sáng hôm qua, thấp kỷ lục 7 tuần.
Sau khi quá trình tái cơ cấu diễn ra cuối quý 3 đầu quý 4, thị trường mất đi câu chuyện dẫn dắt chính trong khi các yếu tố thay thế còn mỏng và nhiều rủi ro cần theo dõi...
Áp lực dòng tiền buộc nhiều người phải ngậm ngùi bán tháo tài sản ở vùng giá đáy để trả nợ, tước đi cơ hội trụ vững qua các nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Nguyên tắc bảo vệ thành quả đầu tư là phải hạn chế tối đa đòn bẩy và luôn kiên định với các mục tiêu dài hạn...
Làn sóng phát hành mới cùng xu hướng doanh nghiệp giảm mua lại cổ phiếu đang làm nguồn cung tăng mạnh, đe dọa chu kỳ tăng giá kéo dài của chứng khoán Mỹ...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Theo Ban Quản lý khu kinh tế Hải Phòng, trong việc quy hoạch và định hướng của Thành phố, thay vì chỉ phát triển khu công nghiệp, Hải Phòng đang hướng tới hình thành các chuỗi liên kết giữa khu công nghiệp, logistic, cảng biển, đô thị, dịch vụ theo mô hình của Singapore...