Trung Quốc cung cấp thông tin gì về đợt bùng phát bệnh hô hấp gần đây?
Hoài Phương
24/11/2023, 14:57
WHO đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng gia tăng số ca bệnh hô hấp và các cụm viêm phổi ở trẻ em sau khi có ghi nhận sự gia tăng "bệnh giống cúm" kể từ giữa tháng 10 so với cùng kỳ 3 năm trước…
Ảnh: CNN
Ngày 23/11, Tổ chức y tế thế giới (WHO) cho biết, Trung Quốc đã báo cáo rằng “không phát hiện bất kỳ mầm bệnh bất thường hoặc mới hoặc biểu hiện lâm sàng bất thường nào, kể cả ở Bắc Kinh và Liêu Ninh”. Giới chức Trung Quốc giải thích sự gia tăng của các ca bệnh hô hấp này là do việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế phòng Covid-19 và do sự lây lan các mầm bệnh đã biết như cúm, vi khuẩn mycoplasma pneumoniae (một trong những tác nhân gây bệnh viêm phổi thường ảnh hưởng đến trẻ nhỏ), virus hợp bào hô hấp (RSV) và virus Covid-19.
Theo Hãng tin Reuters, dịch viêm phổi đã lây lan từ tháng 5, còn cúm, virus hợp bào hô hấp và adenovirus (một trong những nguyên nhân gây viêm đường hô hấp) đã lưu hành từ tháng 10. Trung Quốc đã có hệ thống để nắm bắt thông tin về xu hướng mắc bệnh và báo cáo dữ liệu đó cho các nền tảng như Hệ thống ứng phó và giám sát cúm toàn cầu.
Truyền thông nhà nước cho biết thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, nằm ở phía bắc đất nước, hiện đang trải qua một đợt lạnh giá, với nhiệt độ dự kiến sẽ giảm xuống dưới 0 độ C vào ngày hôm nay 24/11. Wang Quanyi, phó giám đốc kiêm chuyên gia dịch tễ học tại Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Bắc Kinh, nói rằng thành phố này đã “bước vào mùa có tỷ lệ mắc bệnh truyền nhiễm đường hô hấp cao”. Ông nói thêm rằng Bắc Kinh “hiện đang cho thấy xu hướng nhiều mầm bệnh cùng tồn tại”.
Thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc hiện đang trải qua một đợt lạnh giá, với nhiệt độ dự kiến sẽ giảm xuống dưới 0 độ C vào ngày hôm nay 24/11.
Một số quốc gia, bao gồm cả Mỹ và Anh, cũng đã trải qua những đợt lây nhiễm virus đường hô hấp lớn trong mùa đông đầu tiên sau khi các hạn chế về Covid-19 được dỡ bỏ do người dân có mức độ miễn dịch tự nhiên thấp hơn. Do đó, các nhà khoa học hiện cho rằng “đừng nhấn nút hoảng sợ đại dịch”. Marion Koopmans, nhà virus học Hà Lan, người đã tư vấn cho WHO về Covid-19, nhận định: “Chúng ta cần thêm dữ liệu, đặc biệt là thông tin chẩn đoán”.
Nhà virus học Tom Peacock (Đại học Hoàng gia London, Anh) đã theo dõi chặt chẽ sự xuất hiện của các biến thể virus corona mới. Ông cho biết hiện có sẵn những thiết bị phát hiện “khá nhanh” bệnh cúm hoặc virus corona mới xuất hiện. “Tôi nghĩ đó có thể là một thứ gì đó bình thường hoặc kết hợp của nhiều yếu tố như Covid-19, cúm, RSV. Hy vọng chúng ta sẽ sớm biết nhiều hơn”, nhà virus học Peacock nói.
Trước đó, mối lo ngại lần đầu tiên dấy lên trên phạm vi quốc tế sau cảnh báo ngày 21/11 của Chương trình Theo dõi các bệnh mới nổi (ProMED). Đơn vị này kêu gọi thêm thông tin về "bệnh viêm phổi chưa được chẩn đoán ở Bắc Kinh, Liêu Ninh (Trung Quốc)". Ngày 22/1, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã yêu cầu Trung Quốc cung cấp thông tin chi tiết về tình trạng gia tăng số ca bệnh hô hấp và các cụm viêm phổi ở trẻ em. Theo quy định, Trung Quốc có 24 giờ để phản hồi với WHO.
Số ca bệnh gia tăng trong những tuần gần đây khiến các bệnh viện Trung Quốc quá tải và làm dấy lên lo ngại về một dịch bệnh toàn quốc mới. Các thành phố như Bắc Kinh, Thiên Tân có đợt bùng phát nghiêm trọng nhất. Ngày 23/11, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc thực hiện một cuộc phỏng vấn với Xinhua, trong đó đưa ra lời khuyên cha mẹ nên làm gì và cho biết các bệnh viện lớn đang tiếp nhận một số lượng lớn bệnh nhân và thời gian chờ đợi rất lâu.
Số ca bệnh gia tăng trong những tuần gần đây khiến các bệnh viện Trung Quốc quá tải và làm dấy lên lo ngại về một dịch bệnh toàn quốc mới.
Theo tờ Business Insider, Bệnh viện Đa khoa Hàng không Bắc Kinh thông báo khoa nhi của bệnh viện đã phải vật lộn với các ca viêm phổi và cúm kể từ đầu mùa thu, tăng lên mức hiện tại là 550 đến 650 lượt khám mỗi ngày. Bệnh viện cho biết con số này cao hơn 30% đến 50% so với cùng kỳ những năm trước. Cách đó không xa về phía đông nam, giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thiên Tân, ông Liu Wei, đăng trên kênh thông báo WeChat của thành phố rằng bệnh viện của ông đã quá tải.
Dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cũng cho thấy tỉ lệ dương tính với cúm tăng đều đặn trong tháng 10, ngay cả khi tỉ lệ mắc Covid-19 tiếp tục có xu hướng giảm sau khi chạm đỉnh trong mùa hè. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc kêu gọi các bậc cha mẹ chỉ đưa trẻ lớn đến bác sĩ nếu cơn sốt kéo dài từ 3 ngày trở lên. "Nhiễm trùng đường hô hấp là căn bệnh phổ biến ở trẻ em. Đối với hầu hết các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp, cách tốt nhất là điều trị các triệu chứng", tờ China Daily viết.
Trong thời điểm các bệnh về đường hô hấp gia tăng, WHO đang khuyến cáo người dân ở Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung hãy làm những gì có thể để giảm sự lây lan của bệnh truyền nhiễm, bao gồm ở nhà khi bị bệnh, đeo khẩu trang khi thích hợp và sử dụng vệ sinh tay thật tốt. WHO không khuyến nghị du khách thay đổi kế hoạch hoặc thực hiện bất kỳ biện pháp phòng ngừa cụ thể nào, ngoài việc tránh đi du lịch nếu họ bị bệnh.
Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế Việt Nam cho biết đã liên hệ và sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, Cơ quan Đầu mối quốc gia thực hiện Điều lệ Y tế quốc tế Trung Quốc, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ để liên tục cập nhật thông tin về sự gia tăng trường hợp mắc các bệnh hô hấp ở Trung Quốc nhằm đề xuất các biện pháp phòng chống dịch phù hợp.
Tiềm năng sàng lọc và chẩn đoán bệnh nan y với trí tuệ nhân tạo
Làm sao để ngăn chặn "chảy máu" ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh 3-4 tỷ mỗi năm?
Khi ngành y dược Việt Nam phát triển mạnh, một mặt có thể xuất khẩu các sản phẩm ra nước ngoài, một mặt có thể ngăn chặn nạn "chảy máu" ngoại tệ ra nước ngoài khám chữa bệnh lên tới 3-4 tỷ USD/năm...
Dịp nghỉ lễ 2/9, khách du lịch đến Đà Nẵng tăng 24% so với kỳ nghỉ năm trước
Trong 4 ngày nghỉ lễ mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, (từ 30/8 – 02/9), tổng lượng khách tham quan, du lịch Đà Nẵng đạt hơn 620.000 lượt, tăng 24% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, khách quốc tế ước đạt hơn 168.000 lượt, tăng 49%; khách nội địa ước đạt hơn 452.000 lượt, tăng 17%.
[Phóng sự ảnh] Đại lễ A80 và 15 khoảnh khắc rực rỡ của lịch sử
Sáng 2/9, Thủ đô Hà Nội ngập tràn trong không khí hào hùng và xúc động khi các khối diễu binh, diễu hành A80 trang nghiêm tiến bước qua quảng trường Ba Đình lịch sử rực rỡ cờ hoa…
[Phóng sự ảnh]: Mãn nhãn với dàn khí tài hiện đại tại lễ diễu binh, diễu hành A80
Đúng 6 giờ 30 sáng ngày 2/9, lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2.9 (A80) đã chính thức diễn ra. Tham dự buổi lễ có các khối thuộc lực lượng vũ trang (quân đội, công an), các khối quần chúng diễu hành, và đặc biệt là dàn khí tài quân sự, xe đặc chủng...
[Phóng sự ảnh] Niềm vui hân hoan của người dân trong đại lễ A80 của toàn dân tộc
Hòa trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử, triệu trái tim từ mọi miền Tổ quốc hướng về Hà Nội, nơi ghi dấu thời khắc thiêng liêng của dân tộc. Tại Thủ đô, người dân hào hứng tham gia các hoạt động chào mừng và thể hiện niềm tự hào dân tộc...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: