
Các nhà đầu tư nước ngoài đang đổ mạnh tiền vào các thị trường chứng khoán chủ chốt ở khu vực châu Á không bao gồm Trung Quốc.
Lượng vốn ròng mà các thị trường này hút được từ khối ngoại trong quý 4 đã đạt mức cao nhất trong 7 năm, trong bối cảnh hy vọng về vaccine Covid-19 thúc đẩy tâm lý ham thích rủi ro trên toàn cầu.
Theo hãng tin Bloomberg, 9 thị trường khu vực - gồm Nhật Bản, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam - đã thu hút 48 tỷ USD vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài trong thời gian từ ngày 1/10, mức cao nhất kể từ quý 4/2013.
Trong đó, Nhật Bản là thị trường được khối ngoại rót nhiều vốn nhất, đạt 27,4 tỷ USD, trong khoảng thời gian trên. Tiếp đó là Ấn Độ với 9,2 tỷ USD vốn ngoại, và Hàn Quốc với 6,4 tỷ USD.
Loạt tin về kết quả thử nghiệm khả quan các vaccine ngừa Covid-19 đã bổ sung động lực cho sự tăng điểm của chứng khoán châu Á, đúng vào lúc thị trường đã hào hứng bởi việc ông Joe Biden được dự báo đắc cử Tổng thống Mỹ và Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) được ký kết.
Các chỉ số chứng khoán chính của Ấn Độ và Hàn Quốc đã đạt đỉnh cao mọi thời đại trong tháng 11 này. Chỉ số Nikkei 225 của chứng khoán Nhật đạt mức cao nhất 29 năm khi giới đầu tư mua mạnh những cổ phiếu chu kỳ đã giảm giá sâu trước đó.
"Cuộc đuổi bắt sự tăng điểm của thị trường có thể tiếp tục, khi nhà đầu tư điều chỉnh danh mục theo hướng ưu tiên những nhóm cổ phiếu chu kỳ. Đây là những cổ phiếu được cho sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ sự đột phá về vaccine", chiến lược gia Margaret Yang thuộc DailyFX phát biểu. "Tình hình dịch bệnh được kiểm soát khá tốt tại châu Á-Thái Bình Dương có thể cũng là một nhân tố củng cố niềm tin của nhà đầu tư vào khu vực này".
Trong khi đó, sự tăng điểm tốt hơn của chứng khoán châu Á nói chung, bao gồm cả Trung Quốc, trong tháng này đã giúp đưa thị trường khu vực vượt qua chứng khoán Mỹ về mức tăng điểm từ đầu năm. Chỉ số MSCI châu Á-Thái Bình Dương hiện tăng 12% từ đầu năm, so với mức tăng 11% của chỉ số S&P 500.
Dòng vốn ngoại chảy vào chứng khoán châu Á cũng cho thấy giới đầu tư đang đón đầu một sự phục hồi lợi nhuận của các công ty niêm yết - theo ông Kieran Calder, trưởng bộ phận nghiên cứu chứng khoán châu Á thuộc Union Bancaire Privee.




Xét trên cơ sở so với cùng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại so với quý 1/2026 (+54% so với cùng kỳ) nhưng vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với tốc độ ghi nhận trong 3 quý đầu năm 2025.
Khối ngoại bán ròng gần 800 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 787,6 tỷ đồng.
Ngày 26/6/2026, Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (VCBS) đã tổ chức Hội nghị khách hàng 6 tháng đầu năm 2026 tại trụ sở mới đặt tại Tháp B Vincom Center, Hà Nội.
Việc VIC và VHM đảo chiều không phải là bất ngờ. Điều quan trọng là VNI bị ép xuống thì thị trường phản ứng thế nào. Diễn biến hôm nay cho thấy tâm lý khá vững, dù dòng tiền còn hạn chế.
Thị trường sôi động hơn hẳn trong phiên chiều nay, thanh khoản tăng, độ rộng tốt hơn, chỉ có VN-Index là kém. Trạng thái này thậm chí còn khiến nhà đầu tư hào hứng hơn khi cơ hội lợi nhuận mở rộng.
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.