
Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường VCB đảo chiều mạnh đã kéo VN-Index quay trở lại lên trên mức giá trung bình 20 phiên. Nhóm blue-chips phục hồi trên nền thanh khoản giảm mạnh tới 46% so với hôm qua nhưng vẫn tạo hiệu ứng điểm số cần thiết.
Chiều nay dòng tiền không cải thiện bao nhiêu so với phiên sáng nhưng hiệu ứng giảm bán giúp cổ phiếu tăng giá trên diện rộng. Tính riêng HoSE, giá trị khớp lệnh chỉ có thêm 6.627 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với phiên sáng. Nếu cộng cả HNX, tổng khớp chiều nay tăng 7% đạt 7.314 tỷ đồng.
So với phiên xả hàng đột biến hôm qua, thanh khoản suy giảm rõ nét, nhưng không hẳn là tín hiệu xấu. Một lượng hàng lớn hơn 1,1 tỷ cổ phiếu được tung ra thị trường tất yếu làm giảm nhu cầu bán sẵn có. Do đó thông thường áp lực bán ở phiên kế tiếp sẽ suy yếu. Độ rộng của VN-Index lúc đóng cửa ghi nhận 270 mã tăng/177 mã giảm cho thấy diễn biến phục hồi là phổ biến, xác nhận áp lực bán yếu đi. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn niêm yết hôm nay giảm 39% so với hôm qua xuống mức 14.150 tỷ đồng.
Dẫn dắt chỉ số hôm nay là VCB với mức tăng 1,47% kéo chỉ số lên hơn 1,8 điểm, tương đương bù đắp lại hết mức giảm của BID giảm 0,94%, VPB giảm 1,29% và TCB giảm 1,16%. VCB vừa trải qua gần 2 tuần lao dốc, đặc biệt phiên hôm qua giảm 2,75% mạnh nhất kể từ đầu năm 2024. Phiên phục hồi hôm nay có thanh khoản rất thấp, đặc biệt chiều nay VCB chỉ giao dịch được 28,9 tỷ đồng nhưng giá tiếp tục lên cao hơn phiên sáng khoảng 0,45% nữa.
Tuy vậy VCB không đại diện được cho nhóm cổ phiếu ngân hàng. Cả rổ này trên các sàn chỉ có 6/27 mã là phục hồi tăng. Tổng thanh khoản nhóm ngân hàng trên HoSE giảm 58% so với hôm qua, xuống mức thấp nhất 4 phiên. VPB, TCB, BID là các blue-chips giảm mạnh nhất.
Không có nhiều lực đỡ từ nhóm cổ phiếu ngân hàng, VN30-Indẽ đóng cửa tăng 0,6% yếu hơn mức tăng 0,75% của VN-Index. Bù lại nhóm vốn hóa trung bình của rổ tăng khá. Nổi bật vẫn là GVR đóng cửa giữ được giá kịch trần và chiều nay chỉ bị bán thêm khoảng 11,4 tỷ đồng nữa. FPT tăng mạnh thứ 2 rổ, 4,39%, MWG tăng 2,67%, SAB tăng 2,13%, BVH tăng 1,85% là các mã ngoài ngân hàng rất ấn tượng. Độ rộng rổ blue-chips này khá tốt với 17 mã tăng/8 mã giảm nhưng thanh khoản chỉ đạt gần 5.118 tỷ đồng trong đó 39% thuộc về giao dịch của các mã ngân hàng.
Giao dịch mạnh về giá xuất hiện khá nhiều ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ. 13 cổ phiếu kịch trần trừ GVR đều thuộc các nhóm này, trong đó thanh khoản khá cao thuộc về AAA, SZC, ELC, HHS, PAN. Toàn sàn HoSE có 113 mã tăng trên 1% thì VN30 chỉ đóng góp 9 mã. Các mã thanh khoản rất cao ngoài rổ VN30 có thể kể tới DIG với 443,2 tỷ đồng giá tăng 1,11%; KBC với 289,3 tỷ giá tăng 3,64%; DBC với 237,8 tỷ giá tăng 2,47%; TCH với 196,5 tỷ giá tăng 3,41%; VSC với 117,8 tỷ với 5,85%; DCM với 116 tỷ giá tăng 2,05%...
Phía giảm, áp lực xả lớn nhất chỉ nhìn thấy ở một số mã ngân hàng như TCB, VPB với thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Nhóm vừa và nhỏ cũng có một số mã suy yếu nhưng không nhiều, chỉ 5 mã giảm hơn 1% với thanh khoản trên 10 tỷ đồng là ST8, KDH, REE, VPG và DRC.
Khối ngoại chiều nay giảm đáng kể mức mua vào trên HoSE, chỉ còn 588,7 tỷ đồng, thấp hơn phiên sáng khoảng 36%. Phía bán cũng giảm nhưng vẫn cao hơn, đạt 628,6 tỷ đồng, tương ứng bán ròng 39,9 tỷ đồng. Phiên sáng khối này mua ròng 101,1 tỷ. PNJ không được giao dịch thêm, vẫn giữ mức mua ròng 293,5 tỷ. HPG được mua ròng tổng cộng 61,3 tỷ, MWG 56,5 tỷ tăng nhẹ so với phiên sáng. Phía bán có VHM -72,5 tỷ, VRE -48,5 tỷ, VIC -48,1 tỷ, BID -46,6 tỷ, LPB -30 tỷ, VPB -27 tỷ, GAS -21,2 tỷ, GEX -20,8 tỷ, NKG -20,5 tỷ, KDH -20 tỷ.
Thanh khoản trong rổ VN30 sáng nay sụt giảm đột biến 33% so với sáng hôm qua và thấp nhất 5 phiên. Sự khởi sắc ở nhóm này hôm qua đã không còn, kéo theo nhịp giảm giá áp đảo.
Sau kế hoạch chuyển toàn bộ cổ phiếu niêm yết về Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), cơ quan quản lý tiếp tục tính toán phương án tổ chức lại cách vận hành thị trường với nhiều thay đổi như giao dịch xuyên trưa, nới biên độ dao động giá và rút ngắn thời gian thanh toán…
Tỷ phú Ray Dalio cảnh báo việc Trung Quốc và Nhật Bản giảm mua trái phiếu kho bạc Mỹ có thể gây thêm sức ép lên thị trường vốn đã biến động mạnh trong năm nay…
Theo Chứng khoán Rồng Việt, bước sang quý 4/2026, rủi ro bên ngoài vẫn là yếu tố chi phối thị trường trong ngắn hạn. Kịch bản “lãi suất cao duy trì lâu hơn” đang được củng cố, trong khi dòng vốn toàn cầu tiếp tục dịch chuyển về các tài sản an toàn.
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cho biết tháng 9/2026, diễn biến giá cổ phiếu trên thị trường niêm yết HNX có xu hướng giảm.
Việt Nam đã vươn lên thành một trong những “cường quốc xuất khẩu” trên thế giới. Tuy nhiên, đằng sau kim ngạch hàng trăm tỷ USD và những dòng hàng hóa đã đi khắp các thị trường, thương hiệu Việt vẫn đang đối mặt với bài toán định vị và nâng cao giá trị trên bản đồ toàn cầu.
Tăng trưởng nhanh sẽ kéo theo những thay đổi lớn. Nếu người dân không được lắng nghe, doanh nghiệp thiếu niềm tin và các nhóm chịu tác động không được hỗ trợ thích đáng, chi phí xã hội của quá trình cải cách sẽ tăng lên.