
Thông tin Ngân hàng nhà nước bán USD can thiệp tỷ giá loang ra bất ngờ lôi kéo được một lượng cầu đẩy giá lên khá tốt. Tuy nhiên cũng chỉ là hiện tượng kéo trụ “mồi” tiền vào trước khi xuất hiện một đợt xả dữ dội cuối ngày bất chấp khối ngoại quay lại mua…
VN-Index phục hồi tích cực và đạt đỉnh khoảng 2h50, biên độ giảm co lại còn hơn 2 điểm. Thị trường tạo cảm giác phục hồi ngoạn mục nhưng rồi khối lượng cổ phiếu lớn lại được tung ra khiến giá quay trở lại đà lao dốc. Chỉ số đóng cửa vẫn giảm tới 18,16 điểm tương đương -1,52% so với tham chiếu.
Nhịp hồi lên chiều nay được dẫn dắt bởi một số trụ, trong đó đa số là ngân hàng. BID bùng nổ tăng khoảng 3,7% từ đầu phiên chiều tới khoảng 2h. CTG bật hơn 4,6%, VNM tăng 1,74%, TCB tăng 2,76%... Đây là biến động trong phiên chứ không phải so với tham chiếu, nhưng ảnh hưởng lên chỉ số thì không khác. VN-Index được kéo mạnh từ đáy giảm hơn 27 điểm còn giảm hơn 2 điểm.
Dù vậy độ rộng vẫn không tương xứng. Lúc VN-Index lên cao nhất chiều nay, vẫn có 359 mã giảm/134 mã tăng. Phần lớn các cổ phiếu khác phục hồi theo dạng bớt giảm. Do chỉ có trụ nâng đỡ, khi các trụ suy yếu thị trường lập tức quay đầu. Đợt xả 30 phút cuối khá mạnh và các trụ cũng không chống đỡ nổi. CTG đóng cửa giảm 3,36%, TCB giảm 0,78%, FPT giảm 2,5% và đặc biệt là VIC giảm 5,33%. Vn30-Index đóng cửa cũng giảm 1,38% với 2 mã tăng/25 mã giảm.
Thị trường quay đầu lao dốc trở lại đúng vào khoảng 2h chiều, là thời điểm các công ty chứng khoán thường bán giải chấp cổ phiếu của các tài khoản bị quá hạn mức. Mặt khác, không phải nhà đầu tư nào cũng hào hứng với diễn biến phục hồi trong ngày, sẽ có rất nhiều người muốn tranh thủ giá bớt giảm để cắt lỗ tốt hơn. Biên độ giảm giá nhanh mấy ngày nay khiến các đợt bắt đáy đều thua lỗ ngay khi cổ phiếu về tài khoản.
Chiều nay thanh khoản 2 sàn thực ra lại giảm nhẹ gần 3% so với phiên sáng, chỉ đạt 12.339 tỷ đồng. Sàn HoSE giảm 1% còn 11.187 tỷ đồng. Thanh khoản không gia tăng một phần do nhà đầu tư không muốn mua đuổi giá nữa. Đây là tín hiệu về mức độ ngại rủi ro từ bên cầm tiền vẫn rất cao.
Độ rộng của VN-Index cuối phiên vẫn rất tệ với 90 mã tăng/405 mã giảm. Dù số lượng cổ phiếu giảm có ít hơn một chút so với phiên sáng (447 mã) nhưng lại có tới 17 mã giảm sàn và 150 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên. Mức độ thua lỗ không ít hơn buổi sáng nhưng có một đợt bull-trap rộng đồng nghĩa với nhiều người mua đuổi giá chiều nay lại tiếp tục mắc kẹt.
Sức ép bán tháo cực lớn xuất hiện ở nhiều mã, nổi bật như DIG giảm 4,86% thanh khoản 1.090,5 tỷ đồng; SSI giảm 3,49% với 1.000,7 tỷ; VIX giảm 4,12% với 784,4 tỷ; NVL giảm 3,99% với 562,1 tỷ; PDR giảm 6,43% với 431,5 tỷ… nhóm chứng khoán có CTS, BSI, AGR giảm sàn với thanh khoản cả trăm tỷ đồng.
Trong số 90 mã đi ngược dòng chỉ có 15 mã thanh khoản quá được 10 tỷ đồng. Rất ít cổ phiếu duy trì được mức tăng tốt. VTP, MSB, QCG, BCG, TCM, PHR tăng được hơn 1% với giao dịch khá sôi động. Còn lại như SHB, BID, SZC, LCG tuy có thanh khoản tốt hơn thì mức tăng quá yếu.
Điểm sáng là chiều nay dòng vốn ngoại mua nhiều. Cụ thể, khối này giải ngân mới 1.817,9 tỷ đồng trên HoSE trong khi bán ra 1.220,5 tỷ, tương ứng mua ròng 597,4 tỷ đồng. Phiên sáng khối này chỉ mua ròng 85,7 tỷ. Dù vậy sức mua từ khối ngoại vẫn còn quá hạn chế so với lực bán tháo dữ dội từ nhà đầu tư trong nước. Các mã được mua ròng khá là VNM 93,5 tỷ, DIG 91,9 tỷ, VND 88,8 tỷ, HPG 81,8 tỷ, VCI 67,2 tỷ, GEX 65 tỷ, VIX 48,6 tỷ, FTS 46,6 tỷ, DGC 42,5 tỷ… Phía bán có MWG -97,9 tỷ, SHB -76,6 tỷ, VIC -60,6 tỷ, HDB -58,9 tỷ, VHM -44,5 tỷ, LPB -39 tỷ.
Tháng 10 theo yếu tố chu kỳ/mùa vụ, hiệu suất của chỉ số VN-Index không tốt, trong 10 năm qua thị trường giảm bình quân hơn 2% và 4 năm liên tiếp (kể từ 2022 cho tới nay) thị trường đều giảm điểm.
Singapore tiếp tục là quốc giá hút vốn mạnh trong tuần qua với gần 75 triệu USD theo sau bởi Thái Lan 41 triệu USD.
Theo một số chuyên gia phân tích trong ngành dầu khí, xuất khẩu dầu từ Trung Đông đã tăng mạnh trong tháng 9 này, đạt gần mức ghi nhận trước khi Iran bắt đầu phong tỏa eo biển Hormuz vào tháng 3...
Ngân hàng Trung ương Australia (RBA) nâng lãi suất lên mức cao nhất trong 15 năm qua, trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông làm gia tăng lạm phát và tạo thêm bất ổn cho nền kinh tế...
Phần lớn ngân hàng được dự báo tăng trưởng lợi nhuận trước thuế trong quý 3/2026, nhưng mức tăng có sự phân hóa đáng kể. Động lực chính đến từ tăng trưởng tín dụng, NIM phục hồi ở một số ngân hàng, thu nhập ngoài lãi và thu hồi nợ đã xử lý.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.