Nếu trước đây yếu tố giá rẻ được đặt lên hàng đầu, thì hiện nay khách hàng sẵn sàng chi trả nhiều hơn để đổi lấy trải nghiệm chất lượng và phù hợp. Du khách không còn phụ thuộc hoàn toàn vào các tour cố định mà chủ động thiết kế chuyến đi theo nhu cầu, ngân sách và quỹ thời gian của mình. Những chuyến du lịch hè ngắn ngày, linh hoạt, dễ dàng điều chỉnh lịch trình đang trở nên phổ biến.
Ngay sau kỳ nghỉ lễ, thị trường du lịch bước vào giai đoạn cao điểm hè. Sự xuất hiện dày đặc của các chương trình kích cầu từ đầu tháng 5 cho thấy nỗ lực mạnh mẽ từ các doanh nghiệp và địa phương trong bối cảnh nhu cầu tăng cao. Thực tế cho thấy, các chiến dịch khuyến mãi hiện nay không còn đơn thuần là cuộc đua giảm giá mà đã mở rộng sang cuộc cạnh tranh về hệ sinh thái và khả năng giữ chân du khách.
Từ “cú huých” của 2 kỳ nghỉ lễ lớn vừa qua, ngành du lịch Quảng Ninh chính thức vào guồng tăng tốc. Trong đó tâm điểm tiếp tục là Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long với tuyến du lịch kết nối vịnh Hạ Long - vịnh Lan Hạ.
Các sản phẩm lưu trú 2 ngày 1 đêm, 3 ngày 2 đêm nhanh chóng được khai thác, giúp du khách khám phá trọn vẹn 2 vùng vịnh đặc sắc chỉ trong một hành trình. Song song, một trong những sản phẩm thu hút sự quan tâm trong mùa du lịch hè năm nay là tour tham quan ven bờ vịnh bằng thuyền buồm đỏ ba vách.
Cùng với vịnh Hạ Long, du lịch Quảng Ninh đang tập trung kích cầu du lịch tuyến đảo Vân Đồn, Cô Tô. Theo ông Đào Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND đặc khu Vân Đồn, tại Quan Lạn, Minh Châu, các tuyến đường trên đảo đã được sửa chữa, xây mới, thuận tiện hơn cho việc di chuyển bằng xe điện. Còn tại đảo Cô Tô, địa phương đã triển khai các mô hình du lịch trải nghiệm như tham quan mô hình nuôi cá song, ốc hương kết hợp chèo kayak và thưởng thức hải sản tại chỗ.
Đặc khu Cô Tô cũng xây dựng “Làng du lịch thông minh Hồng Hải”, tổ chức lại không gian du lịch ban đêm tại khu vực trung tâm. Tại xã Hoành Mô, Quảng Ninh dự kiến triển khai sản phẩm du lịch “2 quốc gia - 1 điểm đến” qua cặp cửa khẩu Hoành Mô (Việt Nam) - Động Trung (Trung Quốc), khai thác lợi thế thương mại cửa khẩu, kết hợp trải nghiệm văn hóa vùng cao…
Tại Thanh Hóa, thị trường du lịch vẫn duy trì sức hút ổn định với ba dòng sản phẩm chính: du lịch biển - nghỉ dưỡng, văn hóa - lịch sử và du lịch xanh. Các điểm đến ven biển vẫn là lựa chọn hàng đầu trong mùa hè, trong khi các hành trình khám phá văn hóa - lịch sử ngày càng được quan tâm. Đặc biệt, tại các điểm du lịch sinh thái, du lịch xanh, xu hướng tăng trưởng lượng khách cũng đang rất rõ rệt.
Trước những thay đổi của thị trường, các doanh nghiệp du lịch đã chủ động điều chỉnh sản phẩm để phù hợp với nhu cầu mới. Ông Vũ Văn Bình, đại diện Công ty TNHH Trust Viet, cho biết đơn vị đang triển khai nhiều tour ngắn ngày nhằm kích cầu trong mùa cao điểm.
"Các chương trình tiêu biểu bao gồm tour Pù Luông mùa lúa chín; các tuyến du lịch biển Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa từ Hà Nội… Hay hành trình khám phá xứ Thanh trong ngày với các điểm đến như Lam Kinh, suối cá, Thành Nhà Hồ... Những sản phẩm này được thiết kế linh hoạt, thời gian ngắn, phù hợp với xu hướng du lịch gần và nhu cầu cá nhân hóa của du khách”.
Trong khi đó, Trung tâm Xúc tiến du lịch Đà Nẵng cho biết, Lonely Planet vừa công bố danh sách “Những điểm đến tuyệt vời nhất châu Á trong mùa hè”. Theo đó, Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 2, vượt qua nhiều điểm đến nổi bật trong khu vực, tiếp tục khẳng định vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế.
Năm 2026, thành phố Đà Nẵng đặt mục tiêu đón 19,5 triệu lượt khách lưu trú, trong đó khách nội địa đạt khoảng 10,4 triệu lượt. Ngay từ đầu năm, ngành du lịch đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu loạt chương trình kích cầu du lịch rầm rộ gắn với các sự kiện, lễ hội hấp dẫn như Đà Nẵng food tour, lễ hội tận hưởng Đà Nẵng, DIFF 2026…
Ông Đinh Văn Lộc, Giám đốc Công ty CP Du lịch Việt Đà cho rằng, cùng với thương hiệu điểm đến, hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ chính là lợi thế cạnh tranh của du lịch Đà Nẵng. Trong đó, sự thuận tiện di chuyển bằng đường bộ, đường hàng không và cả phương tiện cá nhân đang giúp Đà Nẵng tiếp cận hiệu quả hơn với thị trường khách khu vực miền Trung, tạo tiền đề tốt cho những tháng mùa hè.
Còn theo ông Lê Quốc Việt, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, tuy cao điểm của du lịch hè chỉ thật sự bắt đầu từ tháng 6, nhưng hiện nay tỷ lệ đặt phòng của các doanh nghiệp đã bắt đầu tăng trưởng, nhất là khách từ Hà Nội và TP.HCM. Điều này cho thấy nhu cầu du lịch nội địa đang tăng trưởng rõ rệt, hứa hẹn một mùa hè bùng nổ.
Tương tự, mùa du lịch hè tại Nha Trang - Khánh Hòa năm nay sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc. Điểm nhấn lớn nhất là Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 20 đến 26/07.
Lễ khai mạc Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2026 sẽ được dàn dựng bằng công nghệ trình diễn thực tế tăng cường (AR), kết hợp bắn pháo hoa tầm cao bên bờ biển Nha Trang. Ngay sau đó là lễ hội Carnival - diễu hành xe hoa du lịch với chủ đề “Hoa biển Nha Trang - Nha Trang Sea Flowers 2026”. Một trong những chương trình được chờ đợi nhất là đêm chung kết Siêu mẫu và Nam vương Việt Nam 2026, kết hợp chương trình ca nhạc - thời trang “Runway to the World - Bước ra thế giới”.
Bên cạnh các hoạt động sân khấu, Festival năm nay còn mở rộng không gian trải nghiệm với hàng loạt sự kiện đồng hành như hội thảo du lịch tàu biển quốc tế, lễ hội diều trên bãi biển, lễ hội trái cây Lâm Sơn, cùng các giải thể thao biển như đua thuyền buồm, biểu diễn thể thao nước...
Trong hè này, Khánh Hòa tiếp tục đăng cai Ngày hội Văn hóa dân tộc Chăm toàn quốc lần thứ VI, dự kiến diễn ra từ ngày 26 đến 28/06. Điểm nhấn đáng chú ý là khu trưng bày văn hóa Chăm 5.000m2 tại quảng trường 16 Tháng 4. Nơ đây sẽ giới thiệu nhiều nghề thủ công truyền thống như dệt thổ cẩm, đan lát, làm gốm, cùng không gian nghệ thuật sắp đặt đa phương tiện mang chủ đề “Sắc Chăm - Hội tụ và lan tỏa”.
Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản 2026 tại Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện văn hóa đặc sắc mà còn là cơ hội để thành phố quảng bá hình ảnh năng động, hội nhập và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế...
Theo thống kê, 6 tháng đầu năm 2026, Gia Lai đón 8.750.000 lượt khách du lịch, tăng khoảng 19,0% so với cùng kỳ năm 2025, Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 19.010 tỷ. So với kế hoạch 6 tháng đầu năm, lượng khách đạt 101,7% kế hoạch đề ra…
Tà Xùa sở hữu nhiều lợi thế để phát triển du lịch như biển mây, cảnh quan núi rừng hùng vĩ, khí hậu mát mẻ quanh năm và bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào Mông. Tuy nhiên, để trở thành điểm đến hấp dẫn và phát triển bền vững, địa phương vẫn cần khắc phục những hạn chế về hạ tầng giao thông, chất lượng dịch vụ, nguồn nhân lực và tổ chức các hoạt động du lịch...
Lễ hội Tận hưởng Đà Nẵng 2026 diễn ra từ ngày 22/7 đến 26/7/2026, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm độc đáo và khẳng định vị thế của Đà Nẵng như một điểm đến lễ hội và sự kiện hàng đầu châu Á...
Bản cập nhật báo cáo của PATA về lượng khách du lịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) giai đoạn 2026 - 2028 được công bố mới đây đã nhấn mạnh các điểm đến và thị trường nguồn dự kiến sẽ thúc đẩy giai đoạn tăng trưởng du lịch tiếp theo trong khu vực…
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.