Ngày 13/6, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Bưu chính Viễn thông Lê Nam Thắng đã chủ trì cuộc họp giữa Bộ này với các doanh nghiệp viễn thông có tuyến cáp thông tin kết nối đi quốc tế.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận tìm hướng tăng dung lượng dự phòng mạng cáp quang biển, ứng cứu kịp thời nếu xảy ra trường hợp tuyến cáp SMW 3 – tuyến cáp quang biển duy nhất còn lại tại Việt Nam thời điểm này gặp sự cố.
Đại diện của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT), ông Lâm Quốc Cường, Phó giám đốc VTI đã đưa ra 5 giả thuyết về trường hợp tuyến cáp quang được coi là huyết mạch của Việt Nam trong trường hợp bị sự cố. Và trong trường hợp xấu nhất xảy ra, khi tuyến Đà Nẵng rẽ nhánh sang Singapore, ngược lên Hồng Kông, Trung Quốc bị đứt thì toàn bộ dung lượng thông tin sẽ bị mất.
Trước sự lo lắng của VNPT về khả năng xấu nhất xảy ra đối với tuyến SMW 3, đại diện của hai doanh nghiệp Viettel, EVN Telecom đã cho biết về khả năng hợp tác ứng cứu của mình trong trường hợp xấu nhất.
Đại diện của Viettel, Phó tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng cho biết hiện Viettel đã ký kết mua dung lượng của 6 đối tác kết nối bằng cáp quang trên đất liền đi Trung Quốc. Bên cạnh đó, Viettel còn có phương thức kết nối qua vệ tinh với dung lượng đã đăng ký mua là 155 Mbps nhưng hiện mới sử dụng 56 Mbps, còn lại vẫn đang được dành cho việc dự phòng. Viettel có tổng dung lượng kết nối đi quốc tế khoảng 7,5 Gbps, nhưng đến thời điểm này thực sự mới dùng khoảng 3,5 Gbps. Ông Hùng còn cho biết, trong trường hợp tuyến cáp SMW 3 bị sự cố, Viettel sẽ miễn phí để hỗ trợ VNPT để cùng nhau vượt qua khó khăn.
Cùng quan điểm với Viettel, ông Nguyễn Mạnh Bằng, Giám đốc EVN Telecom cho biết, EVN Telecom cũng sẵn sàng hỗ trợ VNPT khi có sự cố xảy ra. Hiện EVN Telecom có hai tuyến cáp quang kết nối đi Trung Quốc bằng cáp treo với tổng dung lượng 5 Gbps và hiện đang sử dụng gần hết dung lượng này. Nhưng bên cạnh đó, EVN Telecom còn kết nối qua vệ tinh mặt đất có thể mở đến 100 Mbps. Dự kiến đến tháng 7/2007, EVN Telecom sẽ nâng cấp các tuyến cáp này lên 10 Gbps. Với dung lượng này EVN Telecom có thể chia sẻ cho VNPT khi mà tuyến SMW 3 bị đứt. Hiện EVN Telecom mới xây dựng được đường kết nối sang Viettel chứ chưa kết nối sang VNPT.
Như vậy, cộng tổng dung lượng đã sử dụng của cả hai doanh nghiệp Viettel và EVN Telecom trong thời điểm này cũng mới hết hơn 5 Gbps. Trong khi đó, trên thực tế lưu lượng đi quốc tế của VNPT qua SMW 3 mới khoảng 4 Gbps và VTI cũng có thể chuyển tải lưu lượng thêm 1 Gbps qua các tuyến cáp quang khác.
Theo các chuyên gia VNPT, với phương án Viettel và EVN Telecom đưa ra tại cuộc họp thì hoàn toàn có thể thừa dung lượng ứng cứu cho SMW3 nếu tuyến này bị đứt.