Thời gian gần đây, VnEconomy nhận được nhiều phản ánh của người tiêu dùng với một câu hỏi chung rằng: ngoài 17 doanh nghi
ệp
sản xuất nước tương được công bố vi phạm thì liệu sản phẩm của những doanh nghiệp khác có thực sự an toàn hay không?
>>
Hoàn thành thu hồi nước tương "đen" trước 1/7
Câu hỏi này cũng chính là một trong những vấn đề mà Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đặt ra với các cơ quan chức năng.
Trao đổi với VnEconomy, ông Đỗ Gia Phan, Phó chủ tịch Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng cho rằng, cần công bố cả danh sách những doanh nghiệp đã qua kiểm tra mà không vi phạm.
Bởi, nếu chỉ công bố 17 doanh nghiệp vi phạm thôi thì người tiêu dùng sẽ không thể biết được những hãng còn lại là đã được chứng nhận an toàn hay l
à
chưa được kiểm nghiệm.
Điều này không chỉ có lợi cho người tiêu dùng mà còn tránh được những tổn thất kiểu “tai bay vạ gió” của những doanh nghiệp làm ăn chân chính khác.
Theo ông Phan, đối với những doanh nghiệp vi phạm, ngoài việc thu hồi và tiêu huỷ, cần phải có các biện pháp mạnh tay hơn, triệt để hơn, thậm chí phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Vì rõ ràng khi sản xuất, doanh nghiệp thừa biết song vẫn làm ngơ vì lợi nhuận.
Đồng thời, ngoài việc thu hồi các sản phẩm vi phạm, cũng cần phải có một con số thống kê chính xác về số lượng nước tương đã được tiêu thụ trên thị trường trong gần 6 năm qua.
Qua vụ việc này, ông Phan cho rằng, cần phải kiểm tra toàn bộ các sản phẩm khác có liên quan như nước mắm và có lộ trình kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm ở các sản phẩm này, tránh tình trạng như vụ nước tương nhiễm chất 3-MCPD này.
Ngoài ra, cần có một cơ quan nhà nước đứng ra chịu trách nhiệm chính trước người dân và cần phải có chế độ cung cấp thông tin kịp thời cho các phương tiện truyền thông đại chúng, cho cơ sở để người dân được biết.