Từ công nghệ, AI, bán dẫn, năng lượng sạch đến nông nghiệp, khoáng sản quan trọng và hàng không vũ trụ, Canada đang giới thiệu một hệ sinh thái cơ hội ngày càng đa dạng cho doanh nghiệp Việt Nam. Với sự hiện diện chính thức của Chi nhánh Hà Nội thuộc Hiệp hội Thương mại Canada tại Việt Nam (CanCham), cơ hội thúc đẩy đầu tư ngày càng rộng mở...
Đại sứ Canada tại Việt Nam Jim Nickel phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Trọng Hoàng
Ngày 8/9/2026 tại Hà Nội, Đại sứ
quán Canada tại Việt Nam tổ chức Hội thảo Đầu tư Canada và ra mắt Chi nhánh Hà Nội của CanCham. Sự kiện có sự tham dự của đông đảo đại diện cộng
đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư Việt Nam cùng các cơ quan xúc tiến đầu tư của
Canada.
Đây là bước tiến mới trong
việc tăng cường kết nối doanh nghiệp hai nước, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ
thương mại và đầu tư Việt Nam - Canada đang đứng trước cơ hội mở rộng sang
những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn và doanh nghiệp Việt Nam ngày càng tìm kiếm thị trường mới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và mở rộng hoạt động ra quốc tế.
CỬA NGÕ THỊ TRƯỜNG BẮC MỸ VÀ TRUNG TÂM HỢP TÁC NÔNG NGHIỆP
Canada không chỉ là một trong những thị trường đầu tư triển vọng mà còn có thể là cửa ngõ để doanh nghiệp tiếp cận thị trường Bắc Mỹ và các thị trường quốc
tế khác.
Trong đó, tỉnh bang British Columbia có lợi thế vị trí địa lý đặc biệt thuận lợi cho
các doanh nghiệp có quan hệ kinh doanh với châu Á.
British Columbia hiện có khoảng
271.000 lao động trong lĩnh vực công nghệ, hình thành hệ sinh thái mạnh về AI,
công nghệ số, phần mềm, game và các ngành công nghệ cao. Thành phố Vancouver là nơi đặt
hoạt động của nhiều tập đoàn quốc tế như Amazon, Microsoft và Electronic Arts.
Không chỉ có công nghệ, British
Columbia còn mở ra cơ hội trong nông nghiệp - thực phẩm, thủy sản, chế biến giá
trị gia tăng, kho lạnh, đóng gói và logistics. Đây là những lĩnh vực có sự
tương đồng với năng lực sản xuất và nhu cầu mở rộng thị trường của nhiều doanh
nghiệp Việt Nam.
Đáng chú ý, đại diện British
Columbia cho biết các nhà đầu tư nước ngoài có thể nhận được sự hỗ trợ trong
nhiều khâu, từ tìm hiểu quy định, giấy phép, thuế, nhập cư, lựa chọn địa điểm
đến kết nối với trường đại học, doanh nghiệp và cơ quan chính quyền.
Nếu British Columbia là cửa ngõ
hướng ra Thái Bình Dương, tỉnh bang Saskatchewan lại là tỉnh có lợi thế đầu tư về nông nghiệp, năng lượng và tài nguyên.
Sở hữu hơn 40% diện tích đất canh
tác của Canada, Saskatchewan là một trong những trung tâm nông nghiệp lớn của
nước này, với kim ngạch xuất khẩu nông nghiệp khoảng 18 tỷ CAD. Tỉnh là nhà
xuất khẩu lớn các mặt hàng như đậu lăng, đậu Hà Lan, cải dầu, yến mạch và lúa
mì.
Tuy nhiên, định hướng mới của
Saskatchewan không dừng ở xuất khẩu nguyên liệu thô. Tỉnh đang thúc đẩy chế
biến sâu và sản xuất thực phẩm, nguyên liệu có giá trị gia tăng, qua đó mở ra
cơ hội cho doanh nghiệp nước ngoài trong chế biến thực phẩm, công nghệ nông
nghiệp, logistics và sản xuất.
Bên cạnh nông nghiệp, Saskatchewan
sở hữu nguồn tài nguyên lớn về uranium, potash, dầu khí và các khoáng sản quan
trọng. Đây là cơ sở để tỉnh phát triển các chuỗi giá trị mới gắn với năng
lượng, an ninh lương thực và chuyển đổi năng lượng.
ONTARIO,
QUEBEC - NHỮNG CỰC TĂNG TRƯỞNG CÔNG NGHỆ
Nếu British Columbia nổi bật với lợi
thế hướng ra Thái Bình Dương và Saskatchewan với tài nguyên, nông nghiệp, thì Ontario và
Quebec lại cho thấy một diện mạo khác của nền kinh tế Canada: công nghệ cao,
công nghiệp tiên tiến và đổi mới sáng tạo.
Ontario hiện có hơn 26.000 doanh
nghiệp công nghệ cao với khoảng 450.000 lao động công nghệ. Mỗi năm, tỉnh có
hơn 94.000 sinh viên tốt nghiệp các ngành STEM từ hệ thống 47 trường đại học và
cao đẳng.
AI đang là một trong những lĩnh vực
nổi bật nhất. Toronto là nơi đặt Vector Institute và một hệ sinh thái AI phát
triển mạnh. Ontario hiện có hơn 1.600 doanh nghiệp AI. Những tên tuổi công nghệ
quốc tế như NVIDIA, Qualcomm, AMD, Microsoft, Nokia và Siemens đều có hoạt động
tại tỉnh.
Bán dẫn cũng đang trở thành lĩnh vực
chiến lược. Cùng với đó là công nghệ lượng tử, an ninh mạng và điện tử.
Ontario đồng thời sở hữu nền công
nghiệp ô tô phát triển, với sự hiện diện của Ford, Stellantis, Honda, Toyota,
General Motors và một mạng lưới rộng lớn các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng.
Sự chuyển dịch sang xe điện và pin đang tạo ra nhu cầu mới đối với khoáng sản
quan trọng, sản xuất pin, vật liệu và tái chế.
Một điểm đáng chú ý khác là năng
lượng. Ontario đã loại bỏ điện than từ năm 2013 và hiện dựa nhiều vào điện hạt
nhân, thủy điện cùng các nguồn năng lượng khác. Tỉnh đang tiếp tục đầu tư vào
điện hạt nhân và phát triển dự án lò phản ứng mô-đun nhỏ (SMR) tại Darlington.
Trong khi đó, Quebec xây dựng lợi
thế dựa trên AI, hàng không vũ trụ, bán dẫn, công nghệ lượng tử, khoa học sự
sống và sản xuất tiên tiến.
Thành phố Montreal của tỉnh đã trở thành một trung tâm
AI quốc tế với hệ sinh thái nghiên cứu xoay quanh Mila. Quebec cũng có cơ sở
lớn của IBM về lắp ráp, kiểm thử và đóng gói chất bán dẫn tại Bromont.
Cũng tại sự kiện chính thức đánh dấu sự ra mắt Chi nhánh Hà Nội của Hiệp hội
Thương mại Canada tại Việt Nam (CanCham).
Việc mở rộng hiện diện tại miền Bắc
Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm một kênh kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp
Canada, doanh nghiệp Việt Nam, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ kinh doanh.
Đây không chỉ là một dấu mốc về tổ
chức mà còn có thể trở thành nền tảng để những cuộc gặp gỡ tại hội thảo được
hiện thực hóa thành các dự án hợp tác cụ thể.
Hàng không vũ trụ là một ngành công
nghiệp mũi nhọn, với những doanh nghiệp lớn như Bombardier, CAE, Bell Textron
và Airbus. Sự phát triển của hệ sinh thái này cho thấy Quebec không chỉ thu hút
các dự án sản xuất mà còn hướng tới những lĩnh vực có hàm lượng công nghệ và
nghiên cứu phát triển cao.
Một điểm đáng chú ý là Invest Québec
không chỉ thực hiện chức năng xúc tiến đầu tư mà còn có thể tham gia đồng đầu
tư, cung cấp khoản vay, hỗ trợ tài chính, trợ cấp và kết nối doanh nghiệp. Cách
tiếp cận này cho thấy các tỉnh bang Canada đang cạnh tranh để thu hút những dự
án có khả năng tạo ra giá trị dài hạn thay vì chỉ
TỪ
KẾT NỐI DOANH NGHIỆP ĐẾN CHUỖI GIÁ TRỊ XUYÊN BIÊN GIỚI
Đáng chú ý, Canada hiện tiếp cận nhà đầu tư nước ngoài không đơn thuần bằng các ưu đãi.
Thông điệp được đưa ra là đồng hành với doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình
đầu tư và phát triển.
Từ lựa chọn địa điểm, tìm kiếm đối
tác, nghiên cứu thị trường, tiếp cận chính quyền, tuyển dụng nhân lực cho đến
nghiên cứu - phát triển và mở rộng thị trường, các cơ quan xúc tiến đầu tư của
Canada đều có những chương trình hỗ trợ khác nhau. Đây cũng là điểm có thể tạo
khác biệt đối với doanh nghiệp Việt Nam khi cân nhắc một thị trường đầu tư dài
hạn.
Canada có thể được nhìn nhận theo mô
hình hai chiều: doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào Canada để tiếp cận thị trường
Bắc Mỹ, đồng thời tận dụng Canada như một trung tâm nghiên cứu, công nghệ, sản
xuất và logistics để phục vụ các thị trường khác.
Vì vậy, câu hỏi đặt ra sau hội thảo
không còn đơn thuần là “có nên đầu tư vào Canada hay không”, mà là tỉnh bang
nào, ngành nào và mô hình hợp tác nào phù hợp nhất với chiến lược phát triển
của từng doanh nghiệp.
Bốn tỉnh bang được giới thiệu tại
hội thảo cho thấy một Canada rất khác biệt về không gian phát triển nhưng thống
nhất ở một điểm: tạo điều kiện để doanh nghiệp quốc tế tham gia sâu hơn vào nền
kinh tế.
Nếu British Columbia là cửa ngõ Thái
Bình Dương, Saskatchewan là trung tâm tài nguyên và nông nghiệp, Ontario là cực
công nghiệp - công nghệ và Quebec là trung tâm đổi mới, hàng không vũ trụ và
công nghệ cao, thì cả bốn đều có thể trở thành những “bàn đạp” để doanh nghiệp
Việt Nam bước vào thị trường Bắc Mỹ.
Điều quan trọng nhất, hội thảo được kỳ vọng sẽ mở ra những quan hệ đối tác dài hạn. Khi các kết nối doanh nghiệp Canada -
Việt Nam được củng cố, Canada có thể trở thành một mắt xích mới trong chiến lược
quốc tế hóa và xây dựng chuỗi giá trị toàn cầu của doanh nghiệp Việt Nam.
Cùng với việc tài trợ chuỗi cung ứng thông qua doanh nghiệp đầu ngành, việc áp dụng bảo hiểm rủi ro xuất khẩu và quỹ đầu tư cho các thị trường mới nổi… Thụy Sĩ sẽ cùng với các đối tác Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững…
Sau sáu năm khai thác, STARLUX Airlines đứng thứ 13 trong bảng xếp hạng các hãng hàng không tốt nhất thế giới năm 2026 của SKYTRAX. Từ vị trí 99 khi lần đầu góp mặt năm 2021, hãng đã có bước tiến đáng kể trên bảng xếp hạng.
Quy hoạch tăng độ sâu khai thác mỏ đá, rút ngắn thủ tục cấp phép và nghiên cứu sử dụng cát biển là những giải pháp TP. Hồ Chí Minh đang triển khai nhằm giảm áp lực thiếu hụt vật liệu cho các công trình hạ tầng.
UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành quyết định số 4785/QĐ-UBND ngày 19/10/2026 chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu chức năng tại vị trí số 7 thuộc Khu thương mại tự do Đà Nẵng.
Chính sách thu hút đầu tư nước ngoài cần chuyển trọng tâm từ quy mô vốn sang chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ và khả năng kết nối với doanh nghiệp trong nước…
Xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự chuyển đổi đồng bộ từ tư duy phát triển, mô hình quản trị đến cách khai thác và sử dụng nguồn lực biển.
Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XVI dự kiến kéo dài 28 ngày bắt đầu từ 17/10/2026. Kỳ họp với khối lượng công việc lớn, dự kiến xem xét, thông qua 43 luật, nghị quyết quy phạm pháp luật và quyết định...
Yêu cầu cốt lõi mà Nghị quyết 20 đặt ra là phải biến nước ta từ một quốc gia có biển thành một quốc gia biển mạnh, với kinh tế biển phát triển hiện đại, có năng lực cạnh tranh cao, đồng thời giữ vững...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam - Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...