Phiên giao dịch hàng hóa quốc tế cuối tuần (14/6), giá dầu thô thế giới loại hợp đồng kỳ hạn tăng mạnh, do nhà đầu tư lo lắng trước diễn biến căng thẳng đang ngày một leo thang ở khu vực giàu dầu mỏ - Trung Đông.
Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch này, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 7 trên sàn hàng hóa New York đã tăng được 1,16 USD, tương ứng với mức 1,2%, lên 97,85 USD mỗi thùng. Mức giá cao nhất trong ngày của dầu thô kỳ hạn loại này, theo FactSet, là 98,25 USD, cao nhất trong vòng 9 tháng vừa qua.
Trên sàn hàng hóa London, giá dầu thô ngọt, nhẹ Brent Biển Bắc giao tháng 8 tăng 98 cent, lên 105,93 USD mỗi thùng. Trong vài phiên giao dịch gần đây, giá dầu New York và dầu Brent Biển Bắc liên tục tiến thoái cùng nhau. Do đó, khoảng chênh lệch giá giữa hai hợp đồng dầu thô này biến động không lớn.
Theo giới phân tích thị trường, nguyên nhân chính khiến giá dầu thô
đi lên trong phiên cuối tuần, là do tình hình cuộc chiến tại Syria, khi Mỹ đang cân nhắc áp đặt một vùng cấm bay ở Syria, sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama quyết định vũ trang cho lực lượng nổi dậy.
Quyết định vũ trang cho quân nổi dậy Syria được đưa ra sau khi Nhà Trắng thông báo đã có bằng chứng kết luận lực lượng của Tổng thống Syria Bashar al-Assad dùng vũ khí hóa học chống lại quân đối lập. Ông Obama nhiều lần từng nói, nếu chính quyền Syria dùng vũ khí hóa học thì sẽ bị coi là vượt "lằn ranh đỏ".
Ông Ben Rhodes, Phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ Barak Obama tuyên bố, tình báo của Mỹ đã dựa trên các báo cáo chiến trường, các bản mô tả triệu chứng lâm sàng từ các nạn nhân và mẫu xét nghiệm lấy từ các nạn nhân để đưa ra kết luận là quân chính phủ Syria đã dùng vũ khí hóa học
Cũng trong ngày 14/6, Bộ Ngoại giao Syria tuyên bố Mỹ đã dối trá về việc sử dụng vũ khí hóa học để viện cớ can thiệp vào cuộc nội chiến kéo dài hai năm qua ở quốc gia Trung Đông này. Không chỉ có Syria, một số quốc gia khác, đặc biệt là Nga, cũng đã lên tiếng phản đối những kết luận của phía Mỹ.
Ông Alesei Pushkov, người đứng đầu của Ủy ban chính sách đối ngoại thuộc Hạ viện Nga cho biết, những thông tin về việc lực lượng của Tổng thống Syria Assad sử dụng vũ khí hóa học đã bị bịa đặt, đồng thời cho rằng Mỹ sẽ sử dụng thông tin này để biện hộ cho việc can thiệp vào cuộc xung đột ở Syria.
Theo các chuyên gia phân tích, Trung Đông là khu vực nhiều dầu lửa. Nếu khu vực này xảy ra xung đột, với sự can dự của lực lượng bên ngoài, khả năng thị trường năng lượng sẽ chịu nhiều o ép. Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, chừng nào tin tức Trung Đông chưa rõ, giá dầu sẽ dao động ở 94 - 95 USD.
Hôm qua (14/6), bên cạnh yếu tố chính trị ở Trung Đông, thị trường dầu lửa còn chịu tác động bởi báo cáo kinh tế trái chiều ở Mỹ. Cụ thể, Bộ lao dộng Mỹ cho biết giá sản xuất tại Mỹ đã tốt hơn so với dự báo, trong khi sản lượng công nghiệp không đạt kỳ vọng. Chỉ số niềm tin tiêu dùng tháng 6 cũng giảm.
Cũng trên sàn giao dịch hàng hóa New York, kết thúc phiên cuối tuần, giá khí tự nhiên giao tháng 7 giảm 8 cent, tương ứng 2,1%, xuống 3,93 USD/ triệu BTU. Giá xăng cùng hạn tăng 4 cent, tương ứng 1,4%, lên 2,90 USD/gallon, Giá dầu sưởi tăng 2 cent, tương ứng với mức 0,7%, lên 2,96 USD mỗi gallon.