
Giá cao su tại thị trường Tokyo đã giảm phiên thứ tư liên tục vào ngày hôm qua, xuống mức thấp nhất trong 9 ngày. Thị trường đang quan ngại về những số liệu thống kê kinh tế bất ổn cho thấy sự suy giảm nhu cầu ở Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới và tiêu thụ nhiều cao su nhất.
Hãng tin Reuters cho biết, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (11/7), giá cao su giao tháng 12 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Tokyo (TOCOM) hạ 3,3 Yên, tương đương mức giảm 1,3%, còn 244,4 Yên/kg, tương đương 3.081 USD/tấn. Đây là mức giá đóng cửa thấp nhất của cao su trên sàn TOCOM kể từ ngày 2/7.
Hôm thứ Ba, Trung Quốc công bố kim ngạch nhập khẩu tháng 6 tăng trưởng chỉ đạt 6,3%, bằng phân nửa so với dự kiến và cũng chỉ bằng một nửa so với mức tăng trưởng của tháng 5. Trước đó, vào hôm thứ Hai, nước này cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá của nhà sản xuất (PPI) cùng giảm mạnh hơn dự báo ban đầu.
Thị trường đang chờ đợi thống kê về tăng trưởng GDP của Trung Quốc công bố vào ngày thứ Sáu tuần này. Dự báo, đây sẽ tiếp tục là một con số gây thất vọng và có khả năng đưa giá cao su về những mức đáy mới.
“Số liệu GDP của Trung Quốc có thể thiết lập một mức đáy cho giá cao su”, một nhà giao dịch tại thị trường Tokyo nhận xét.
Theo nhà giao dịch này, giá cao su giao tháng 12 trên sàn TOCOM có thể giảm về mức 240 Yên/kg trong tuần này trước khi bắt đầu một đợt phục hồi ngắn hạn sau khi thị trường đã “tiêu hóa” hết thống kê về GDP của Trung Quốc. Trong đợt phục hồi như thế, giá cao su có thể lên 250 Yên/kg.
Trên sàn Thượng Hải, giá cao su giao tháng 9 hôm qua đóng cửa tăng nhẹ lên 23.880 Nhân dân tệ/tấn, từ mức 23.840 Nhân dân tệ/tấn trong phiên giao dịch ngày thứ Ba.
Trên sàn SICOM ở Singapore, giá cao su giao tháng 8 giảm nhẹ, còn 288 cent Mỹ/kg.
“Nhu cầu nói chung trên thị trường cao su hiện rất ảm đạm. Kinh tế Trung Quốc đang giảm tốc và các hãng sản xuất lốp xe lớn rất ‘kén cá chọn canh’ trong việc mua cao su”, một nhà giao dịch ở Kuala Lumpur trao đổi với hãng tin Reuters.
“Giá cao su giao sau ở Thượng Hải đang ở mức cao, nhưng chúng tôi vẫn không thể bán được hàng cho phía Trung Quốc. Điều này cho thấy, nhu cầu đang thực sự thấp. Có lẽ, họ đang dùng tới cao su tồn kho chứ không muốn mua mới”, nhà giao dịch nói trên cho biết thêm.
Giá cao su giao sau ở Thượng Hải hiện tương đương khoảng 3,7 USD/kg, cao hơn nhiều so với giá cao su loại RSS3 của Thái Lan dao động từ 3,08-3,09 USD/kg.
Việc giá cao su RSS3, loại dùng để sản xuất săm lốp, giảm mạnh về mức hiện tại là do giá cao su trên thị trường Tokyo giảm và những quan ngại về nhu cầu. Giá cao su ở Tokyo được xem là giá chuẩn để xác định giá cao su vật chất.
Hiện giá cao su RSS3 đã giảm nhiều từ mức đỉnh 4 USD/kg hồi đầu năm nay và mức kỷ lục 6,4 USD/kg thiết lập vào tháng 2/2011.
Một loại cao su khác của Thái Lan là STR20 đang được chào bán với giá 2,99 USD/kg nhưng rất ế. Cao su loại SMR20 của Malaysia giao dịch ở mức 2,97 USDS/kg đối với hợp đồng giao tháng 9, gần bằng với giá cao su STR20.
Thái Lan, nước sản xuất và xuất khẩu cao su lớn nhất thế giới, đã đề nghị hai nước sản xuất cao su lớn khác là Malaysia và Indonesia thiết lập một mức giá chuẩn cho cao su xuất khẩu để hỗ trợ thị trường. Theo dự báo của giới giao dịch, lượng mưa không lớn trong mùa mưa năm nay ở Thái Lan và Indonesia đồng nghĩa với việc hai nước này sẽ được mùa cao su.
“Trên thực tế, nguồn cung cao su từ Thái Lan và Malaysia luôn dồi dào vào tháng 7-8”, một nhà giao dịch ở Kuala Lumpur phát biểu.
Cao su loại SIR20 của Indonesia đang được bán cho Trung Quốc và một số công ty giao dịch với giá 131 cent Mỹ/pound (2,88 USD/kg), FOB. Một số nhà giao dịch cũng đưa ra mức giá 132,5 cent/pound, bao gồm phí vận chuyển tới Trung Quốc.
Tuần này, Trung Quốc đã mua một số lô cao su trên thị trường Singapore, loại RSS3. Theo giới giao dịch, Trung Quốc có thể mua thêm cao su trong tuần tới, nhưng sẽ ép giá do nguồn cung cao su đang dồi dào.
“Tôi nghĩ rằng, Trung Quốc sẽ tiếp tục mua cao su, nhưng giá sẽ không tốt. Họ đang chào mua với giá 2,95 USD/kg”, một nhà giao dịch ở Singapore cho biết.




Bám sát Nghị quyết 10-NQ/TW, Việt Nam cần chuyển đổi cơ chế ưu đãi FDI sang hướng tập trung nâng cao năng lực sản xuất thực chất cho doanh nghiệp nội địa. Việc áp dụng Bộ chỉ tiêu phát triển nhà cung ứng (SDS) sẽ biến khối FDI thành “trường học công nghiệp”, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái phụ trợ mạnh mẽ, giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại…
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.
Sự phát triển của báo điện tử và mạng xã hội khiến khủng hoảng truyền thông có thể lan rộng với tốc độ chưa từng có, gây tác động nặng nề đến doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ “cộng sinh” giữa báo chí và doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát thông tin và hóa giải khủng hoảng hiệu quả.
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, thông tin chính xác và kịp thời được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng nhằm giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Một cảnh báo phát đi đúng lúc có thể giúp bảo vệ tính mạng và tài sản, trong khi thông tin chậm trễ hoặc sai lệch có thể làm gia tăng rủi ro.
Dự án An sinh xã hội DGD đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an sinh và an toàn lao động cho nông dân chuỗi lúa gạo, tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, dự án giúp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững và bao trùm hơn...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.