VN-Index đóng cửa còn giảm nhẹ 0,61% (-10,26 điểm), cải thiện đáng kể từ mức giảm 1,35% thời điểm chốt phiên sáng. Độ rộng cũng có cải thiện nhẹ với 118 mã tăng/204 mã giảm (phiên sáng 66 mã tăng/247 mã giảm).
Độ rộng cổ phiếu và điểm số thay đổi cho thấy thị trường đã phục hồi thực chất, dù chưa nhiều mã có khả năng đổi màu. Kết hợp với mức thanh khoản sàn này tăng 14% so với buổi sáng, sự chủ động từ bên mua cũng được xác nhận.
Rổ VN30 ghi nhận tới 21 cổ phiếu tăng giá so với phiên sáng, chỉ 3 mã tụt sâu hơn. Điều hơi đáng tiếc là các trụ lớn nhất lại không cải thiện nhiều, ví dụ VIC, CTG đứng im, VHM nhích lên được 1 bước giá, VCB lại tụt 1 bước giá. Tăng tốt nhất chiều nay là MSN và STB. MSN chốt phiên sáng còn giảm 0,68%, vừa vào phiên chiều đã xuất hiện cầu mạnh kéo tăng vọt 3,58% so với mức chốt và vượt tham chiếu 2,73%. Thời gian còn lại cổ phiếu này có chốt lời nhưng giá cũng chỉ lùi lại chút ít, đóng cửa còn tăng 2,05% so với tham chiếu. STB còn mạnh hơn, từ 1h đến 2h có nhịp tăng 6,59% và mức đỉnh vượt tham chiếu 5,84%. Đóng cửa STB còn tăng 2,17%.
Trong 21 cổ phiếu blue-chips cải thiện giá chiều nay, 10 mã tăng hơn 1% so với mức chốt buổi sáng. Đó là biên độ phục hồi khá mạnh và một số vượt tham chiếu thành công. VN30-Index đóng cửa còn giảm nhẹ 0,53% với 8 mã tăng/19 mã giảm. Thanh khoản rổ VN30 buổi chiều cũng tăng gần 15% so với phiên sáng, xác nhận có lực cầu chủ động nâng giá.
Với độ rộng tổng thể sàn HoSE cuối ngày vẫn nghiêng hẳn về phía đỏ, diễn biến phục hồi giá chiều nay tiếp diễn xu hướng buổi sáng và chỉ dừng lại vùng dưới tham chiếu. Trong 204 mã đỏ, vẫn còn 126 mã giảm quá 1% (phiên sáng là 163 mã). Gần 30 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất này xuất hiện thanh khoản vượt trăm tỷ đồng và điểm tốt là hầu hết đã “thoát đáy” biên độ rộng. Như vậy dù bên mua không thể nâng giá đủ nhiều để xanh, nhưng việc hỗ trợ vùng giá thấp vẫn có hiệu lực. Thống kê toàn sàn HoSE có 64,4% số cổ phiếu đạt biên độ phục hồi quá 1% so với mức thấp nhất ngày.
Ở phía tăng giá, sức mạnh dòng tiền cũng rõ nét hơn rất nhiều so với buổi sáng. Loạt cổ phiếu giao dịch trăm tỷ đồng xuất hiện rất nhiều và được kéo vượt tham chiếu ít nhất 1%. Các mã này đạt biên độ phục hồi trong ngày rất ấn tượng: HPG đảo chiều từ đáy tới 3,66% và đóng cửa vượt tham chiếu 1,51%. MSN đảo chiều 3,74%, đóng cửa tăng 2,05%. STB đảo chiều 5,34% thành tăng 2,17%. GEE đảo chiều 9,88% thành tăng 6,95%. EIB đảo chiều 4,07% thành tăng 1,1%. KBC đảo chiều 6,71% thành tăng 3,58%. VCG đảo chiều 4,48% thành tăng 1,14%... Các cổ phiếu này đều khớp lệnh hàng trăm tỷ đồng mỗi mã, trong đó HPG giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Thống kê toàn sàn HoSE có 53 cổ phiếu đóng cửa tăng từ 1% trở lên nhưng chiếm 26,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Phiên sáng nhóm này có 36 mã và chỉ chiếm 12,3% giao dịch sàn.
Khối ngoại chiều nay cũng giao dịch tốt hơn, tăng mua 53% so với buổi sáng và giảm bán 18%. Giá trị ròng vẫn là -302,6 tỷ, nhưng thấp hơn đáng kể mức -1067,2 tỷ đồng của phiên sáng. Các mã được mua ròng không nhiều, lớn nhất là MSN +53 tỷ, MWG +33,7 tỷ, DGW +32,3 tỷ. Phía bán ròng có FPT -203,7 tỷ, VCB -111,4 tỷ, VPB -107,9 tỷ, STB -82,6 tỷ, VHM -64,9 tỷ, BID -64,3 tỷ, TCX -60,4 tỷ.
Sức mạnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn tuần qua đã giúp VN-Index duy trì vững chắc trên mốc 1800 điểm. Tuy nhiên sự lan tỏa về độ rộng lại kém, kết hợp với thanh khoản thấp tạo nên bức tranh tương phản với sự hưng phấn trên thị trường quốc tế khi triển vọng kết thúc xung đột Trung Đông ngày càng vững chắc.
Khối ngoại tiếp tục là lực cản đáng kể khi bán ròng hơn 1.600 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì bán ròng 1.497,4 tỷ đồng.
Cuộc chiến giữa Mỹ và Iran đã có một bước ngoặt quan trọng trong tuần này, khi lãnh đạo hai nước ký một thỏa thuận hòa bình tạm thời và eo biển Hormuz được mở cửa trở lại...
Không nên xem cột mốc FTSE nâng hạng là điểm kết thúc của quá trình cải cách, mà là sự xác nhận rằng Việt Nam đang bước sang một giai đoạn mới.
Đây là thay đổi đáng chú ý khi tỷ lệ này đã được siết giảm theo lộ trình từ 40% xuống 30% kể từ 2020 đến nay nhằm hạn chế rủi ro kỳ hạn trong hệ thống ngân hàng.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...