
Tổng Công ty XD số 1 - CTCP (mã CC1-UPCoM) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Chương Dương (mã CDC-HOSE).
Trước đó, CC1 thông báo đăng ký bán ra toàn bộ 10.453.374 cổ phiếu CDC, chiếm 23,77% vốn tại CDC nhằm mục đích cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến diễn ra bằng phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận từ ngày 17/7/2025 đến hết ngày 15/8/2025.
Tuy nhiên, chỉ trong hai phiên 21-23/7, CC1 đã bán thành công gần 10,5 triệu cổ phiếu CDC theo giao dịch thỏa thuận và chính thức không còn là cổ đông tại CDC.
Theo dữ liệu trên HOSE, trong phiên giao dịch ngày 21/7 có một giao dịch thoả thuận 4.872.000 cổ phiếu CDC với giá trị 68,38 tỷ đồng; và ngày 23/7 có thêm một giao dịch thoả thuận 5.751.374 cổ phiếu CDC với giá trị 80,52 tỷ đồng, tương ứng 14.016 đồng/cổ phiếu.
Tổng số lượng của hai phiên giao dịch trên là 10.623.374 cổ phiếu, nhiều hơn 170.000 cổ phiếu so với tổng lượng cổ phiếu mà Tổng công ty Xây dựng Số 1 đã giao dịch thoả thuận bán ra cổ phiếu CDC.
Do đó, nhiều khả năng, CC1 đã thu được số tiền khoảng 146,5 tỷ đồng khi thoái toàn bộ cổ phiếu Chương Dương.
Ở chiều ngược lại, một nhà đầu tư cá nhân là bà Nguyễn Thị Trang đã mua vào 2,5 triệu cổ phiếu CDC trong phiên ngày 21/7 và tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 0% lên 2,5 triệu cổ phiếu, chiếm 5,68% vốn tại CDC.
Tạm tính giá cổ phiếu CDC theo phiên giao dịch đóng cửa ngày 21/7/2025 là 15.100 đồng/cổ phiếu, ước tính bà Trang đã phải chi khoảng 37,75 tỷ đồng để có thể mua vào số lượng cổ phiếu nêu trên.
Mới đây, CDC đã chào bán thành công 21.988.716 cổ phiếu với giá 11.000 đồng/cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 cho cổ đông hiện hữu. Qua đó, huy động 241,88 tỷ đồng. Qua đó, nâng số lượng cổ phiếu lên hơn 43,977 triệu cổ phiếu.
Mục địch là trả nợ vay cho các cá nhân để góp vốn vào CTCP Chương Dương Homeland (công ty con của Chương Dương); mua lại trái phiếu đến hạn/trước hạn; và cơ cấu lại khoản nợ vay ngân hàng ngắn hạn.




Đà phục hồi ấn tượng hôm qua đã không thể được tiếp nối trong phiên cuối tuần khi dòng tiền một lần nữa “buông”. Thị trường được trao lại vào tay người bán, phù hợp với những ai muốn tranh thủ cắt lỗ nốt.
Trong bối cảnh lãi suất trong nước vẫn neo ở mức cao, dư địa để dòng vốn nội tiếp tục mở rộng đòn bẩy với tốc độ như giai đoạn 2024-2025 nhằm bù đắp cho các đợt bán ròng mới của khối ngoại sẽ khó mở rộng thêm nhiều. Đây là điểm cần tiếp tục theo dõi.
Việt Nam ghi điểm ở định giá đang ở mức hấp dẫn, tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và dư địa sở hữu, nhưng thiếu hai yếu tố phân định sự hấp dẫn: động lực lợi nhuận gắn với AI và tiềm ẩn áp lực về tỷ giá.
Kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ ngày 23/7, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ra quyết định giữ nguyên lãi suất...
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán cho thấy bức tranh kinh doanh khả quan. Tăng trưởng tín dụng, thu nhập lãi thuần cải thiện tạo động lực để nhiều doanh nghiệp tài chính ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng, trong đó không ít ngân hàng và công ty chứng khoán đạt mức tăng hai chữ số...
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.
Tổng lượng phát thải ròng của Việt Nam liên tục tăng qua các giai đoạn, ước tính lượng phát thải ròng năm 2030 là 927 triệu tấn, năm 2050 là 1.500 triệu tấn. Như vậy, để đạt được mục tiêu Net Zero thì nhu cầu sản xuất và cung ứng, bù trừ tín chỉ carbon là khá lớn.