
Những ngày giá rét, nhất là đợt rét đậm, rét hại kéo dài vừa qua, hầu hết các gia đình phải sắm thêm nhiều vật dụng để ủ ấm và mua thêm chăn ga, gối đệm.
Với nhiều người, sự lựa chọn đầu tiên chắc chắn sẽ là các thương hiệu nổi tiếng đang có mặt trên thị trường như Everon, Sông Hồng, MyHome...
Thế nhưng, rất nhiều người trong số đó đã mua phải hàng giả được sản xuất tại Trát Cầu, Thường Tín, Hà Tây.
Vào đầu tháng 3 này, chúng tôi đã tìm đến cái gọi là “khu công nghiệp” Trát Cầu, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây - ngôi làng từ lâu nổi tiếng về nghề làm chăn bông len, nhưng gần đây còn được biết như nơi sản xuất và tiêu thụ mạnh các sản phẩm về chăn, ga, gối đệm “made in Vietnam” nhưng gắn mác Tây.
Điều mà chúng tôi lấy làm ngạc nhiên là toàn bộ hệ thống máy móc sản xuất ra các thương hiệu lớn tại đây đã được cơ giới hoá khá công nghiệp, máy to, máy nhỏ chạy vo vo suốt ngày đêm. Nếu chưa biết, ắt có người sẽ tưởng đây là một nhà máy thu nhỏ của một hãng lớn nào đó.
Ông Nguyễn Hưng Khuê, Trưởng thôn Trát Cầu, cho biết: “Hiện nay, việc sản xuất chăn, ga, gối, đệm của làng đã được cơ khí hoá. Sản phẩm được thiết kế mẫu trên máy vi tính, do vậy, chúng đều có mẫu mã, hình thức đẹp. Việc sản xuất diễn ra quanh năm, rộ nhất là vào các tháng cuối năm. Vào thời kỳ cao điểm, số lượng lao động ở làng lên tới 2.000 người”.
Việc sản xuất những sản phẩm chăn, ga, gối, đệm mang thương hiệu nước ngoài ở Trát Cầu hết sức tinh vi và kín kẽ. Ông Khuê cho biết, hiện nay, một số công ty và một số cá nhân còn đến Trát Cầu mua chăn, ga, gối, đệm... rồi gắn luôn mác của các công ty nước ngoài vào sản phẩm đem đi tiêu thụ.
Như để chứng minh cho lời mình vừa nói, ông Khuê rút trong tủ ra một cuộn tròn to như cuộn băng dính, trên đó có in chữ Everon và nói: “Họ đến đây mua chăn, ga, gối, đệm rồi gắn lấy những cái mác như thế này gắn vào”.
Trả lời thắc mắc về việc làm trên, ông Khuê nói: “Các công ty và những người đi buôn, người ta muốn có cái mác gắn vào đó thì mình bán luôn cho họ, mỗi cái mác đó chỉ có giá là 500 đồng. Nếu muốn mác xịn hơn, kể cả logo giống hệt Everon, thì giá cũng chỉ có 15.000 đồng/cái”.
Để mục kích việc các sản phẩm làm nhái, làm giả này đang được lưu thông trên thị trường, chúng tôi đã có mặt tại Đại lý Giáp Dung, có địa chỉ tại Chợ Giường, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây, hàng loạt những sản phẩm chăn, ga, gối, đệm đều được gắn mác Everon.
Trả lời câu hỏi của về việc, đại lý nhập hàng ở đâu, chủ cửa hàng cho biết: những sản phẩm này được lấy từ Trát Cầu về. Khi mình cần điện thoại xuống, họ sẽ mang lên, hoặc mình tự xuống lấy. Chủ đại lý này khẳng định, mặc dù sản phẩm này (đệm) mang nhãn hiệu Everon nhưng chỉ bán với giá là 1.100.000 đồng, trong khi đó sản phẩm chính hiệu của Everon phải là 1.500.000 đồng.
Trao đổi với một số lãnh đạo huyện Thường Tín về việc họ có biết việc các sản phẩm chăn, ga, gối, đệm ở làng Trát Cầu bị gắn mác các hãng khác đem đi tiêu thụ không, ông Nguyễn Hữu Việt, Trưởng phòng Công nghiệp, Khoa học, Thương mại huyện Thường Tín nói rằng chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ tập thể, cá nhân nào phản ánh về vấn đề này.
Và ông cũng chưa nhận được phản ánh của xã, trưởng thôn về những bất thường trong hoạt động sản xuất kinh doanh (?).
Rõ ràng, việc các cơ sở sản xuất ở Trát Cầu liên kết với các công ty, người buôn bán để gắn nhãn mác nước ngoài lên các sản phẩm của mình là hành vi vi phạm pháp luật. Còn người tiêu dùng thì bị đánh lừa trước một sản phẩm hàng nội nhưng được khoác nhãn ngoại.
Nếu không có sự cảnh báo của dư luận, mà cứ theo kết quả kiểm tra của Phòng Công nghiệp, Khoa học, Thương mại huyện Thường Tín như ông Việt đã nói thì không biết khi nào những hành vi sai phạm này mới bị ngăn chặn?




Bám sát Nghị quyết 10-NQ/TW, Việt Nam cần chuyển đổi cơ chế ưu đãi FDI sang hướng tập trung nâng cao năng lực sản xuất thực chất cho doanh nghiệp nội địa. Việc áp dụng Bộ chỉ tiêu phát triển nhà cung ứng (SDS) sẽ biến khối FDI thành “trường học công nghiệp”, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái phụ trợ mạnh mẽ, giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại…
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.
Sự phát triển của báo điện tử và mạng xã hội khiến khủng hoảng truyền thông có thể lan rộng với tốc độ chưa từng có, gây tác động nặng nề đến doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ “cộng sinh” giữa báo chí và doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát thông tin và hóa giải khủng hoảng hiệu quả.
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, thông tin chính xác và kịp thời được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng nhằm giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Một cảnh báo phát đi đúng lúc có thể giúp bảo vệ tính mạng và tài sản, trong khi thông tin chậm trễ hoặc sai lệch có thể làm gia tăng rủi ro.
Dự án An sinh xã hội DGD đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an sinh và an toàn lao động cho nông dân chuỗi lúa gạo, tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, dự án giúp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững và bao trùm hơn...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.