08:01 12/05/2011

Châu Á dẫn đầu thế giới về tin nhắn rác

Phúc Minh

3 tháng đầu năm 2011, châu Á đã vượt lên dẫn đầu thế giới về tổng lượng tin nhắn rác (spam)

Tỷ lệ phát tán thư rác của châu Á hiện dẫn đầu thế giới.
Tỷ lệ phát tán thư rác của châu Á hiện dẫn đầu thế giới.
Theo báo cáo mới nhất của hãng bảo mật máy tính Sophos, trong 3 tháng đầu năm 2011, châu Á đã vượt lên dẫn đầu thế giới về tổng lượng tin nhắn rác (spam). Với "thành tích" này, châu Á hiện đã chính thức trở thành "đế chế" mới của tin rác.

Cụ thể, tỷ lệ phát tán spam tại châu Á chiếm tới 35,1% tổng lượng thư rác toàn cầu, vượt mặt châu Âu - cựu thủ quân trong quý 4/2010. Theo báo cáo lần này, tỷ lệ phát tán thư rác của "lục địa già" là 32%, thấp hơn châu Á 3,1%.

Vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng được ưu ái dành cho khu vực Bắc Mỹ với 17,3%. Tỷ lệ thư rác tại khu vực này thấp hơn nhiều so với châu Á và châu Âu, cho dù Mỹ đứng đầu thế giới về thư rác tính theo quốc gia.

Cũng theo báo cáo của Sophos, Mỹ, Ấn Độ, Nga, Brazil và Hàn Quốc là 5 quốc gia hàng đầu về tỷ lệ phát tán thư rác. Mặc dù, tỷ lệ phát tán spam của Mỹ trong tổng lượng tin rác toàn cầu đã giảm mạnh từ 18,83% trong quý trước xuống còn 13,7%, nhưng nước này vẫn đứng đầu bảng.

"Những kẻ phát tán thư rác vẫn mải mê kiếm tiền từ công việc này, và đây vẫn tiếp tục là một vấn nạn toàn cầu", chuyên gia Graham Cluley của Sophos cho hay. "Hiện nhiều người dùng máy tính đang phải đối mặt với nguy cơ nhiễm mã độc và máy tính của họ trở thành một mắt xích trong mạng lưới gửi thư rác tự động".

Trong báo cáo lần này, Sophos cũng lưu ý rằng, sự phát triển ngày càng mạnh của những nền tảng di động và mạng xã hội là điều kiện thuận lợi cho thư rác lan tràn mạnh hơn và người dùng cần quan tâm hơn tới công tác bảo mật.

Theo Cluley, "để chống lại những kẻ phát tán tin nhắn rác, người dùng máy tính ngoài việc cập nhật thường xuyên các phần mềm bảo mật, còn phải kiên quyết không mua những sản phẩm được quảng cáo bằng thư rác".

Với các doanh nghiệp, Sophos khuyến nghị nên tự động cập nhật phần mềm chống virus, và thực hiện giải pháp thích hợp, để ngăn chặn thư rác cũng như mã độc xâm nhập ngay tại các cổng vào hòm thư điện tử và trang web của họ.

Xếp hạng top 5 quốc gia phát tán thư rác

1. Mỹ: 13,7%

2. Ấn Độ: 7,1%

3. Nga: 6,6%

4. Brazil: 6,4%

5. Hàn Quốc: 3,8%

Xếp hạng các châu lục về tỷ lệ thư rác

1. Châu Á: 35,1%

2. Châu Âu: 32%

3. Bắc Mỹ: 17,3%

4. Nam Mỹ: 12,4%

5. Châu Phi: 2,3%

6. Khác: 0,9%