
Báo cáo mới công bố của Tổng cục Thống kê cho biết, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2010 đã tăng 1,36% so với tháng trước.
Như vậy, so với cùng kỳ năm 2009, CPI tháng này cao hơn 7,62%, đánh dấu sự khởi đầu năm mới 2010 không mấy suôn sẻ.
Kết quả này nằm ngoài nhiều dự báo có uy tín. Chỉ chưa đầy một tháng trước, phân tích của một số chuyên gia kinh tế được VnEconomy tham vấn đều cho cùng nhận định, CPI tháng 1/2010 chỉ dao động quanh 1%.
Vì vậy, mức tăng chỉ số giá tháng này tuy đã thấp hơn con số 1,38% của tháng trước, nhưng không làm giảm lo ngại lạm phát cao, vốn đang “trốn” đâu đó trong các cân đối vĩ mô chưa cân đối suốt thời gian dài vừa qua.
Trên thực tế, CPI chưa cho thấy lực cản đủ sức kìm nén, nhưng vẫn đang “hù dọa” người tiêu dùng về mức tăng nhiều khả năng cao hơn trong tháng Tết sắp đến.
“Soi” qua loạt tác nhân dẫn tới kết quả ngoài tiên liệu này, giá gạo, thịt, cá, dầu hỏa, gas, vật liệu xây dựng và nhiều hàng hóa tiêu dùng, dịch vụ thiết yếu khác đều tăng khá so với tháng trước.
Xét nguyên nhân cầu kéo, ngoài yếu tố sức mua tăng mạnh trong tháng giáp Tết, không loại trừ khả năng người bán hàng tận dụng cơ hội đẩy giá lên cao đối với rượu, bia, thuốc lá, quần áo, giày, dép, vật liệu xây dựng…
Chi phí vốn cũng điều chỉnh mạnh trong tháng này. Lãi suất vay ngân hàng thương mại đang “sốt nóng”. Bằng chứng được độc giả VnEconomy cung cấp cho thấy, sau khi cộng các loại phí, nhiều doanh nghiệp đã phải vay với lãi suất lên đến 19%/năm, thậm chí cao hơn.
Cũng trong loạt nguyên nhân đẩy chỉ số giá tăng lên, mặt bằng giá thế giới đã xác lập mức cao hơn đối với gạo, xăng dầu, gas…, trong khi thực phẩm bị cộng thêm chi phí từ mức thuế nhập khẩu thức ăn chăn nuôi mới điều chỉnh.
Trở lại với diễn biến giá cả tháng này, chỉ số giá nhóm hàng lương thực vẫn tăng đáng lo ngại, 4,41%, chủ yếu do các hợp đồng xuất khẩu gạo ký được giá tốt, tạo điều kiện cho doanh nghiệp nới tay hơn khi chi trả cho người nông dân.
Nhưng dù mức tăng đã thấp nhiều so với tháng trước (6,88%), xu hướng giá mặt hàng lương thực vẫn chưa cho thấy có dấu hiệu điều chỉnh giảm.
Thực phẩm cũng nằm trong các nhân tố kéo chỉ số giá tháng 1/2010. Chỉ số giá nhóm hàng này đã tăng 1,65% so với tháng trước, chủ yếu do chi phí sản xuất bị đội lên sau điều chỉnh thuế suất thuế nhập khẩu thức ăn chăn nuôi.
Tính chung, nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống đã tăng 2,11% so với tháng 12/2009, xác lập mức cao nhất trong số 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ thiết yếu (nhóm hàng hóa, dịch vụ khác tăng 2,24% nhưng do quyền số chỉ chiếm hơn 3% nên tạo áp lực tăng CPI không đáng kể).
Đây cũng là động lực chính kéo chỉ số giá tháng 1/2010 tăng lên mạnh mẽ. Bởi lẽ, ngoài mức tăng cao, nhóm hàng này còn chiếm quyền số gần 40% trong rổ hàng hóa dịch vụ tính CPI.
Chiếm quyền số lớn thứ hai, trên 10%, nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng có mức tăng cao thứ nhì. CPI nhóm này tăng 1,66% so với tháng trước có phần nguyên nhân do giá dầu được điều chỉnh vào ngày 4/1. Trong khi đó, gas, sắt thép… cũng tăng do giá thế giới lên cao hơn.
Ở các nhóm hàng hóa, dịch vụ còn lại, đa số đều tăng thấp hơn mức chung. Hai nhóm đồ uống thuốc lá và may mặc mũ nón giày dép tăng trên 1%; bưu chính viễn thông giảm 0,11%; còn lại tăng dưới 0,6%.
Chỉ số giá vàng tháng 1/2010 đã giảm 2,94%; USD “hụt” giá 1,11% so với tháng trước.




Bám sát Nghị quyết 10-NQ/TW, Việt Nam cần chuyển đổi cơ chế ưu đãi FDI sang hướng tập trung nâng cao năng lực sản xuất thực chất cho doanh nghiệp nội địa. Việc áp dụng Bộ chỉ tiêu phát triển nhà cung ứng (SDS) sẽ biến khối FDI thành “trường học công nghiệp”, thúc đẩy chuyển giao công nghệ và hình thành hệ sinh thái phụ trợ mạnh mẽ, giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp tự chủ, hiện đại…
Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tăng trưởng tích cực trong năm 2026, nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường lớn và cơ hội mở rộng sang Trung Đông, Nam Á. Tuy nhiên, cùng với triển vọng khả quan là những yêu cầu ngày càng cao về tiêu chuẩn chất lượng và quản trị rủi ro trong hoạt động thương mại quốc tế.
Sự phát triển của báo điện tử và mạng xã hội khiến khủng hoảng truyền thông có thể lan rộng với tốc độ chưa từng có, gây tác động nặng nề đến doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, mối quan hệ “cộng sinh” giữa báo chí và doanh nghiệp được xem là một trong những yếu tố quan trọng giúp kiểm soát thông tin và hóa giải khủng hoảng hiệu quả.
Trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, thông tin chính xác và kịp thời được xem là yếu tố đặc biệt quan trọng nhằm giúp người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Một cảnh báo phát đi đúng lúc có thể giúp bảo vệ tính mạng và tài sản, trong khi thông tin chậm trễ hoặc sai lệch có thể làm gia tăng rủi ro.
Dự án An sinh xã hội DGD đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đảm bảo an sinh và an toàn lao động cho nông dân chuỗi lúa gạo, tôm tại Đồng bằng sông Cửu Long. Qua đó, dự án giúp nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện điều kiện làm việc và thúc đẩy nông nghiệp phát triển bền vững và bao trùm hơn...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.