07:17 07/12/2022

Chứng khoán Mỹ “đỏ” 4 phiên liên tiếp, giá dầu tuột mốc 80 USD/thùng

Bình Minh

Giới đầu tư lo ngại rằng sự giảm tốc của Fed từ bước nhảy lãi suất 0,75 điểm phần trăm xuống còn 0,5 điểm phần trăm sẽ không đủ để ngăn nền kinh tế rơi vào suy thoái trong năm 2023...

Ảnh minh hoạ - Ảnh: CNBC.
Ảnh minh hoạ - Ảnh: CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ lại giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (6/12), nối tiếp đà bán tháo của phiên trước, khi nỗi lo suy thoái kinh tế phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư. Giá dầu thô cũng tiếp tục xu thế giảm mạnh, với giá dầu Brent không còn giữ được mốc 80 USD/thùng.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm 1,44%, còn 3.941,26 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 2%, còn 11.014,89 điểm. Chỉ số Dow Jones “bốc hơi” 350,76 điểm, tương đương giảm 1,03%, còn 33.596,34 điểm.

Đây là phiên giảm thứ tư liên tiếp của S&P 500, đồng thời là phiên giảm thứ 7 trong vòng 8 phiên trở lại đây của chỉ số này. Dow Jones đã có 2 phiên giảm liên tiếp tính tới phiên này, với tổng mức giảm hơn 830 điểm.

Dẫn đầu phiên giảm này là cổ phiếu truyền thông và ngân hàng, nhưng nhóm có xu hướng thiệt hại nhiều nhất mỗi khi suy thoái kinh tế xảy ra. Sau khi CEO của Paramount Global đưa ra cảnh báo rằng doanh thu quảng cáo trong quý 4 sẽ giảm, giá cổ phiếu của công ty này sụt gần 7%. Cổ phiếu Morgan Stanley trượt gần 2,6% sau khi có tin ngân hàng đầu tư này sắp cắt giảm 2% số nhân viên trên toàn cầu - một sự tiếp nối xu hướng sa thải gần đây trong ngành ngân hàng-tài chính. Những cổ phiếu công nghệ có mức tăng trưởng lớn như Nvidia, Amazon và Meta Platforms cũng đi xuống, gây áp lực lên các chỉ số.

“Về cơ bản, chúng ta sẽ chứng kiến những đợt sa thải lớn nữa trong tuần này. Điều đó chỉ làm gia tăng khả năng nền kinh tế hạ cánh cứng trong năm 2023 và rơi vào một cuộc suy thoái sâu hơn so với dự đoán lúc đầu”, CEO Adam Sarhan của 50 Park Investments nhận định với hãng tin CNBC.

CEO Jamie Dimon của ngân hàng JPMorgan Chase đồng tình với quan điểm rằng suy thoái sắp xảy ra. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC, ông Dimon nói lạm phát sẽ đẩy nền kinh tế Mỹ vào suy thoái. Lạm phát và ảnh hưởng của lạm phát đối với người tiêu dùng “rất có thể sẽ làm trệch hướng nền kinh tế và gây ra một cuộc suy thoái nông hoặc sâu như mọi người đang lo sợ”, ông Dimon phát biểu.

Chỉ trong vòng 2 phiên giao dịch đầu tuần, S&P 500 đã mất 3,2% điểm số, trong khi Nasdaq trượt 3,9%.

Thị trường hiện đang kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ vào tuần tới. Tuy nhiên, giới đầu tư lo ngại rằng sự giảm tốc của Fed từ bước nhảy lãi suất 0,75 điểm phần trăm xuống còn 0,5 điểm phần trăm sẽ không đủ để ngăn nền kinh tế rơi vào suy thoái trong năm 2023.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London trượt 4,03%, đóng cửa ở mức 79,35 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 3,48%, còn 74,26 USD/thùng.

Đây là mức giá thấp nhất của cả hai loại dầu kể từ đầu năm tới nay. Phiên này cũng là phiên có mức giảm phần trăm mạnh nhất của giá dầu Brent kể từ cuối tháng 9.

“Tâm lý trên thị trường đang trở nên bi quan hơn. Chúng tôi nghĩ rằng giá dầu WTI sẽ giảm về vùng 60 USD/thùng. Vùng 80 USD/thùng sẽ là ngưỡng cao mới, và tôi sẽ rất ngạc nhiên nếu giá dầu tăng cao hơn mức đó”, chiến lược gia cấp cao Eli Tesfaye của RJO Futures phát biểu.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/thùng.
Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/thùng.

Ngoài mối lo suy thoái kinh tế Mỹ, giá dầu còn chịu áp lực giảm từ số liệu kinh tế kém khả quan ở Trung Quốc và tình trạng ảm đạm của kinh tế châu Âu. Hoạt động của ngành dịch vụ ở Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng, trong khi các nền kinh tế ở châu Âu ngày càng đuối sức vì giá năng lượng cao và lãi suất tăng.

Nhiều địa phương của Trung Quốc đang nới bớt các quy định chống Covid, làm dấy lên hy vọng rằng nước này đang tiến tới mở cửa trở lại và nhu cầu tiêu thụ dầu vì thế sẽ khởi sắc. Dù vậy, hy vọng này không đủ để giúp giá dầu hồi phục.

“Giá dầu sẽ tiếp tục biến động trong ngắn hạn, bị chi phối bởi các thông tin về tình hình Covid ở Trung Quốc và chính sách của ngân hàng trung ương ở Mỹ và châu Âu”, nhà phân tích Giovanni Staunovo của UBS phát biểu.

Thị trường cũng đang đánh giá xem liệu mức trần giá 60 USD/thùng mà nhóm 7 nền công nghiệp phát triển (G7) áp lên dầu thô xuất khẩu bằng đường biển của Nga sẽ có ảnh hưởng như thế nào đến sản lượng dầu của nước này. Chuyên gia Matth Smith của Kpler nói rằng cho đến hiện tại, trần giá này “chưa có ảnh hưởng đến dòng chảy dầu Nga”.

“Xuất khẩu dầu Nga bằng đường biển và sản lượng khai thác dầu của Nga hiện chưa giảm sút. Cùng với nỗi lo về lãi suất tăng, giá dầu đang chịu áp lực giảm từ tâm lý lo ngại rủi ro nói chung trên toàn thị trường”, ông Smith nhận định.

Về phần mình, Nga đã tuyên bố sẽ không bán dầu cho bất kỳ khách mua nào tuân thủ trần giá mà G7 đưa ra. Phó thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết sản lượng dầu thô và khí ngưng tụ của nước này trong 11 tháng đầu năm tăng 2,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 488 triệu tấn.

Ông Novak dự báo sản lượng dầu của Nga sẽ giảm nhẹ sau khi các biện pháp trừng phạt mới nhất của phương Tây nhằm vào dầu thô Nga được triển khai. Cùng với trần giá của G7, lệnh cấm vận dầu thô Nga vận chuyển bằng đường biển đã được Liên minh châu Âu (EU) chính thức thực thi từ ngày 5/12.