![[Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện](https://premedia.vneconomy.vn/files/uploads/2026/06/27/0d243c3d27794968b9cd5ec41401bf10-100625.jpg?w=600&h=360&mode=crop)
Hai chỉ số Dow Jones và S&P 500 của thị trường chứng khoán Mỹ cùng giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, khi sự giảm giá của cổ phiếu năng lượng và Boeing lấn át mức tăng nhẹ của cổ phiếu công nghệ và những tia hy vọng mới về đàm phán thương mại Mỹ-Trung.
Trong khi đó, chỉ số Nasdaq chốt phiên với mức điểm gần như đi ngang nhờ sự hồi phục của các cổ phiếu công nghệ.
Theo hãng tin Reuters, cổ phiếu năng lượng trở thành nhóm gây sức ép giảm giá lớn nhất lên S&P trong phiên này, do giá dầu "bốc hơi" 7,1% - mức giảm mạnh nhất trong gần 3 năm. Nhóm cổ phiếu năng lượng đã mất 2,4% giá trị khi khép lại phiên giao dịch.
Hãng sản xuất máy bay Boeing nói rằng lượng giao hàng máy bay 737 của hãng tăng 37% trong tháng 10. Tuy nhiên, giá cổ phiếu Boeing vẫn giảm vì giới đầu tư lo ngại về vụ rơi máy bay Boeing 737 của hãng hàng không Lion Air vào tháng trước. Chốt phiên, cổ phiếu Boeing giảm giá 2,1%, trở thành cổ phiếu gây áp lực giảm nhiều nhất lên Dow Jones.
Nhà đầu tư phần nào bớt lo về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung khi có thông tin cho thấy hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã nối lại các cuộc thảo luận cấp cao để chuẩn bị cho cuộc gặp vào cuối tháng này giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình.
"Nếu nhìn vào tâm lý nhà đầu tư, có thể thấy ngay cả trong mấy phiên tăng mạnh vào tuần trước, thị trường cũng không cảm thấy sự thuyết phục rõ ràng nào", ông Oliver Pursche, Phó chủ tịch Bruderman Asset Management ở New York, phát biểu.
"Nếu nhìn vào diễn biến thị trường ngày hôm nay, có thể thấy sự bấp bênh và thiếu phương hướng", ông Pursche nói thêm. "Có lẽ thị trường sẽ còn thiếu phương hướng cho tới khi kết thúc cuộc gặp Mỹ Trung ở thượng đỉnh G20".
Chốt phiên, Dow Jones giảm 0,4%, còn 25.286,49 điểm. S&P mất 0,15%, còn 2.722,18 điểm. Nasdaq giữ nguyên điểm số ở mức 7.200,88 điểm.
Đây là mức điểm đóng cửa thấp nhất của S&P kể từ ngày 31/10.
Cổ phiếu tập đoàn công nghệ General Electric (GE) tăng 7,8% sau khi hãng tuyên bố sẽ đẩy nhanh kế hoạch huy động 4 tỷ USD thông qua bán lại công ty dịch vụ mỏ dầu Baker Hughes.
Cổ phiếu hãng chế biến thịt lớn nhất Mỹ Tyson Foods giảm 5,6% sau khi hãng công bố doanh thu không đạt kỳ vọng của giới phân tích.
Mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 ở Phố Wall đang đi tới chặng cuối. Đến thời điểm này, đã có 91% các công ty thuộc S&P 500 công bố kết quả kinh doanh, trong đó có 77,5% đưa ra kết quả vượt dự báo - theo dữ liệu của Refintiv.
Trên sàn NYSE, số mã cổ phiếu giảm giá phiên này nhiều gấp 1,08 lần số mã tăng. Trên sàn Nasdaq, tỷ lệ tương ứng là 1,05 lần.
Có tổng cộng 8,2 tỷ cổ phiếu được các nhà giao dịch ở Phố Wall chuyển nhượng phiên này, so với mức bình quân 8,4 tỷ cổ phiếu mỗi phiên của 20 ngày giao dịch gần nhất.
Tuần này, kinh tế thế giới ghi nhận nhiều diễn biến đáng chú ý, từ bước tiến trong đàm phán Mỹ - Iran, căng thẳng trong OPEC, biến động của đồng USD đến việc Thủ tướng Anh từ chức...
Giá dầu thô lao dốc khoảng 4%, về mức thấp nhất kể từ trước khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu...
SpaceX hiện là đơn vị sở hữu số lượng vệ tinh lớn nhất thế giới, vượt xa mọi doanh nghiệp và tổ chức nhà nước khác trong lĩnh vực không gian...
Tổng công suất phát điện lắp đặt của Trung Quốc đã đạt 4,01 tỷ kW, vượt tổng công suất của Mỹ, Liên minh châu Âu (EU), Ấn Độ, Nhật Bản và Nga cộng lại. Cột mốc này phản ánh tốc độ mở rộng hệ thống điện chưa từng có, đồng thời cho thấy năng lượng tái tạo đang trở thành động lực chủ đạo trong quá trình chuyển dịch năng lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới…
Đồng USD tiếp tục giảm giá trong phiên ngày thứ Sáu, tạo điều kiện cho sự phục hồi của giá vàng...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.