
Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (1/10) do xung đột leo thang ở Trung Đông khiến nhà đầu tư cổ phiếu trở nên bi quan. Trái lại, mối lo về sự gián đoạn nguồn cung dầu đẩy giá dầu thô tăng gần 3%.
Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones giảm 173,18 điểm, tương đương giảm 0,41%, còn 42.156,97 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,93%, còn 5.078,75 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 1,53%, còn 17.910,36 điểm.
Trong khi các bảng giá cổ phiếu chìm trong sắc đỏ, chỉ số CBOE Volatility Index (VIX) đo lường nỗi sợ hãi ở Phố Wall, có lúc vượt 20 điểm - một mức điểm phản ánh tâm lý lo ngại gia tăng của giới đầu tư.
Cùng với đó, giá dầu thô có lúc tăng khoảng 5% sau khi Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết Iran đã phóng tên lửa vào nước này. Cuộc tấn công của Iran là sự trả đũa đối với chiến dịch của Israel nhằm vào phiến quân Hezbollah - đồng minh của Tehran - ở Lebanon những ngày qua.
Sau đó, giá dầu thu hẹp mức giảm và giá cổ phiếu cũng thoát đáy của phiên giao dịch khi Iran kết thúc cuộc tấn công. Thị trường hy vọng thiệt hại của cuộc tấn công này và biện pháp đáp trả của Israel sau này sẽ chỉ ở mức độ hạn chế.
Song song với bán mạnh những tài sản có độ rủi ro cao hơn như cổ phiếu, nhà đầu tư mua mạnh những tài sản được coi là “hầm trú ẩn” như đồng franc Thụy Sỹ, đồng yên Nhật, đồng USD, trái phiếu kho bạc Mỹ và vàng.
“Mối lo về sự lan rộng của xung đột luôn gây ra xáo trộn trên thị trường. Xung đột ảnh hưởng trực tiếp với thị trường vì có những lực lượng gây ra sự bất ổn nhất định”, nhà quản lý danh mục cấp cao Keith Buchanan của công ty Globalt Investments nhận định với hãng tin CNBC.
Phiên giảm điểm này của chứng khoán Mỹ diễn ra trên diện rộng, với hơn 3/5 số cổ phiếu thành viên S&P 500 kết thúc phiên trong trạng thái giảm. Với mức tăng hơn 2%, năng lượng là nhóm giữ vai trò trụ cột tránh cho chỉ số có một phiên giảm sâu hơn.
Trái lại, công nghệ là nhóm giảm mạnh nhất, lý giải cho việc Nasdaq trượt sâu nhất trong số 3 chỉ số chính. Những cái tên như Tesla, Nvidia và Apple đều chốt phiên trong sắc đỏ, chỉ riêng Meta Platforms tăng, thậm chí lập kỷ lục nội phiên mới.
Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 1,86 USD/thùng, tương đương tăng 2,6%, chốt ở mức 73,56 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 1,66 USD/thùng, tương đương tăng 2,4%, chốt ở mức 69,83 USD/thùng.
Trao đổi với hãng tin Reuters, chiến lược gia độc lập về rủi ro địa chính trị Clay Seigle nhận định Israel “sẽ không ngần ngại mở rộng cuộc tấn công quân sự để nhằm trực tiếp vào Iran. Tài sản dầu lửa của Iran rất có khả năng sẽ bị đưa vào danh sách mục tiêu tấn công”. Ông Seigle cho rằng trong trường hợp Israel tấn công các cơ sở sản xuất hay xuất khẩu dầu của Iran, thiệt hại lớn sẽ xảy ra, có thể khiến nguồn cung dầu của nước này giảm tới hơn 1 triệu thùng/ngày.
Trên Biển Đỏ, một tổ chức phiến quân khác được Iran hậu thuẫn là Houthi ở Yemen đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công khiến ít nhất một trong hai con tàu bị hư hại ngoài khơi cảng Hodeidah. Houthi đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào hàng hải quốc tế ngoài khơi Yemen kể từ tháng 11 năm ngoái để thể hiện sự ủng hộ dành cho người Palestine trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas ở dải Gaza.
Ông Tamas Varga - nhà phân tích tại công ty tư vấn và môi giới dầu lửa PVM Oil - nhận định với Reuters: “Trong trường hợp leo thang, các lực lượng ủy nhiệm của Iran gồm phiến quân Houthi và lực lượng bán quân sự của Iraq, có thể tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia sản xuất dầu ở Trung Đông, cụ thể là Saudi Arabia”.
“Thị trường đang thực sự lo ngại rằng nguồn cung dầu lửa sẽ bị ảnh hưởng. Tâm trạng bất an và biến động trong giao dịch sẽ duy trì cho tới khi bức tranh trở nên rõ ràng”, ông Varga nói.
Trước khi xảy ra cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, giá dầu đang ở vùng thấp nhất 2 tuần do triển vọng nguồn cung dầu tăng và nhu cầu tiêu thụ dầu suy yếu trên toàn cầu.
Liên minh OPEC của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) và đồng minh ngoài khối gồm Nga dự kiến tăng sản lượng dầu 180.000 thùng/ngày từ tháng 12. Sản lượng dầu của Libya cũng được dự báo sẽ sớm tăng trở lại sau khi Quốc hội nước này phê chuẩn việc đề cử một thống đốc ngân hàng trung ương mới. Trong khi đó, triển vọng nhu cầu dầu của Trung Quốc - nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới - vẫn ảm đạm bất chấp các biện pháp kích cầu mới được công bố.



Trung Quốc muốn dựa vào nhu cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhưng thực tế cho thấy việc này không hề dễ dàng...
Ngày thứ Hai (22/6), Trung Quốc công bố các biện pháp hạn chế thương mại mới đối với hàng chục doanh nghiệp và tổ chức của Mỹ...
Không còn là nguồn phát thải carbon thuần túy, các nhà máy điện than Trung Quốc đang được chuyển đổi linh hoạt, tái định vị thành trụ đỡ cho hệ thống năng lượng tái tạo. Đây là một bước chuyển chiến lược giúp dung hòa giữa an ninh năng lượng và cam kết khí hậu, đồng thời tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí chuyển đổi…
Sau hơn một thập kỷ giữ vị trí dẫn đầu Fortune 500 - bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất tại Mỹ tính theo doanh thu - Walmart đã bị Amazon vượt qua trong danh sách năm 2026...
Trong ngày thứ hai của cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Thụy Sỹ, hai bên đã đạt được những bước tiến quan trọng, mở ra hy vọng về một thỏa thuận cuối cùng trong vòng 60 ngày tới...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.