
Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Sáu, 07/11/2025
Lan Ngọc
13/08/2015, 16:31
Thị trường hoàn toàn sụp đổ thêm phiên thứ hai trong ngày hôm nay, kể cả khi xuất hiện thông tin hướng dẫn nới room
Thị trường hoàn toàn sụp đổ thêm phiên thứ hai trong ngày hôm nay, kể cả khi xuất hiện thông tin rằng hướng dẫn nới room chuẩn bị được ban hành cuối tuần này.
Ngay trong phiên sáng, thị trường đã suy yếu nghiêm trọng với các đợt bán ra nối tiếp hôm qua, đặc biệt khi có tin Trung Quốc lại lần thứ 3 trong 3 ngày phá giá đồng nội tệ. Đến giữa phiên sáng, thông tin Thông tư hướng dẫn Nghị định 60 sắp được ban hành, thị trường phục hồi nhẹ nhưng rồi lại tắt ngấm.
Nhà đầu tư phản ứng rất tiêu cực với tình hình chung, bất chấp thông tin hỗ trợ mạnh xuất hiện. Đến cuối phiên sáng, VN-Index đã rơi 0,99%, VN30 rơi 0,92%, HNX-Index rơi 1,1%, HNX30 rơi 1,32%.
Đó tưởng như là tận cùng nỗi sợ hãi vì các chỉ số đều tạm dừng ở mức thấp nhất trong phiên sáng. Tuy nhiên sang đến phiên chiều, sự sợ hãi còn lên cao hơn. VN-Index lao thẳng xuống 590,44 điểm chỉ trong 37 phút giao dịch. Mức giảm lúc này tương đương 2,28%. VN30 giảm 2,18%, HNX-Index giảm 2,28%, HNX30 giảm 2,83%.
Thị trường rất hiếm khi được chứng kiến mức sụt giảm trong ngày lớn đến như vậy. Mức sụt giảm trên 2% ở chỉ số chỉ xuất hiện ở các thời điểm cùng cực, như "sự kiện biển Đông" hay những phản ứng với việc TPP thất bại.
Lực cầu bắt đáy một lần nữa xuất hiện chiều nay, kéo các chỉ số phục hồi với mức độ rất thấp. VN-Index đóng cửa vẫn mất 1,65%, VN30 mất 1,59%, HNX-Index mất 1,31% và HNX30 mất 1,91%.
Điều đáng ngại nhất là độ rộng thị trường cực hẹp: Chỉ có 91 cổ phiếu tăng/331 cổ phiếu giảm. Nếu nhìn theo tỷ lệ thì phiên hôm nay có tỷ lệ cổ phiếu tăng/cổ phiếu giảm thấp nhất kể từ đáy ngày 18/5 vừa qua. Kể cả phiên VN-Index mất gần 11,6 diểm hôm 3/8 vừa qua, tỷ lệ số tăng/giảm cũng còn cao hơn hôm nay.
Rổ VN30 vẫn còn một vài cổ phiếu tăng giá: HCM tăng 0,78%, HHS tăng 0,91%, VNM tăng 1,94%. Tuy nhiên đó chỉ là những đốm sáng lẻ loi khi rổ này có tới 22/26 cổ phiếu giảm giá ở mức quá 1%. Có tới 7 cổ phiếu giảm quá 3% là BVH (-5,88%), FLC (3,85%), KDC (6,88%), PVD (3,61%), PVT (4%), STB (4,32%), VCB (3,3%).
Rổ HNX30 cũng có 11/26 cổ phiếu giảm trên 2% với những mã giảm cực mạnh như KLF giảm 3,45%, PVC giảm 3,27%, PVS giảm 4,1%, VCG giảm 5,34%...
Khối lượng giao dịch hôm nay tăng, tập trung vào phiên chiều và cũng là thời điểm thị trường bị bán tháo mạnh nhất. Giá trị giao dịch buổi chiều đạt khoảng 1.396,6 tỷ đồng và cả phiên là 2.494,3 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch tăng hơn 8% với 164,5 triệu cổ phiếu. Khối lượng tăng, giá trị giảm do cổ phiếu mất giá quá mạnh.
VDSC điều chỉnh vùng định giá mục tiêu P/E của VN-Index về 12,7x-14,5x để phản ánh biến động tăng của lãi suất phi rủi ro. Theo đó, vùng dao động hợp lý của VN-Index trong 3 tháng tới được xác định trong khoảng 1.427-1.788 điểm.
Hầu hết các cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn và có sự gắn bó mật thiết với AI đều giảm mạnh trong phiên này...
Triển vọng nhóm cổ phiếu bất động sản tươi sáng nhờ tăng trưởng lợi nhuận tích cực và tiềm năng tăng định giá của các doanh nghiệp còn nhiều dư địa được thúc đẩy bởi nền giá mở bán mới liên tục đạt mức cao mới và tốc độ triển khai nhanh hơn kỳ vọng.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: