Chứng khoán thế giới: Tình thế xoay chuyển, Phố Wall khởi sắc

Duy Cường

30/07/2008, 07:35

Ngày 29/7, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh mẽ sau nhiều thông tin tích cực trong khi giá dầu đã giảm xuống 122,19 USD/thùng

Đón nhiều thông tin lạc quan, chứng khoán Mỹ đã đảo chiều và tăng điểm mạnh mẽ - Ảnh: Reuters.
Đón nhiều thông tin lạc quan, chứng khoán Mỹ đã đảo chiều và tăng điểm mạnh mẽ - Ảnh: Reuters.

Ngày 29/7, chứng khoán Mỹ tăng điểm mạnh mẽ sau nhiều thông tin tích cực trong khi giá dầu đã giảm xuống 122,19 USD/thùng.

Chứng khoán Mỹ: Tình thế xoay chuyển, Phố Wall khởi sắc

Giá dầu thô kỳ hạn giao tháng 9 tại NYMEX trong ngày 29/7 đã giảm 2,54 USD/thùng xuống 122,19 USD/thùng, mức thấp nhất trong vòng gần 3 tháng qua.

Theo đánh giá của Chủ tịch Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) Chakib Khelil, giá dầu sẽ giảm xuống 70 -80 USD/thùng trong dài hạn nhưng ông không nghĩ sẽ tính đến phương án cắt giảm sản lượng khai thác.

Liên quan đến việc phát hành cổ phiếu của Ngân hàng Đầu tư Merrill Lynch, theo hãng truyền thông CNBC, ngân hàng này sẽ bán 22,50 USD/cổ phiếu ra công chúng với tổng giá trị của số cổ phiếu phát hành thêm này lên đến 8,5 tỷ USD. Hiện giá cổ phiếu của hãng duy trì ở mức 26,25 USD (ngày 29/7), trong khi vốn hóa thị trường đạt hơn 25,87 tỷ USD.

Thông tin khác liên quan đến một đại diện khối tài chính, các chuyên gia phân tích của Deutsche Bank cho biết Citigroup rất có thể sẽ phải bơm thêm 8 tỷ USD để bù lỗ các khoản kinh doanh trong quý 3 tới.

Các chỉ số chứng khoán bất ngờ tăng mạnh do giá dầu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 5/2008, lòng tin người tiêu dùng được củng cố, các khoản thua lỗ của Merrill Lynch, Citigroup được cho là con số cuối cùng và có nhiều dấu hiệu cho thấy làn sóng thua lỗ sẽ sớm kết thúc, hoặc sẽ không xấu như giới đầu tư lo ngại…

Những thông tin tích cực này đã thúc đẩy chứng khoán Mỹ lên điểm mạnh mẽ sau khi sụt giảm phiên giao dịch hôm thứ Ba.

Nếu như phiên trước đó, khối tài chính trở thành tâm điểm khiến Phố Wall chao đảo thì phiên này chính khối này lại là tác nhân quan trọng nhất giúp chứng khoán khởi sắc khi chỉ số S&P tài chính tăng 7,5%.

Nhờ phiên tăng điểm mạnh này đã đưa cả ba chỉ số chính ra khỏi xu hướng thị trường giá xuống (Bear Market). Tuy vậy, theo đánh giá của giới phân tích, còn quá sớm để lạc quan đối với khối tài chính vì có thể bất thình lình thông tin không mấy sáng sủa sẽ được phát đi. Bên cạnh đó, các tập đoàn cho vay chế chấp bất động sản, bảo hiểm trái phiếu… vẫn chưa có dấu hiệu tích cực.

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 266,48 điểm, tương đương 2,39%, đóng cửa ở mức 11.397,56.

Chỉ số Nasdaq phiên này tăng 55,40 điểm, tương ứng 2,45%, chốt ở mức 2.319,62.

Cuối cùng, chỉ số S&P 500 tăng 28,83 điểm, tương đương 2,34%, đóng cửa ở mức 1.263,83.

Chứng khoán châu Âu: Chuyển biến tích cực hơn

Chứng khoán châu Âu phiên giao dịch hôm thứ Ba chứng kiến sắc xanh ở thị trường Anh và Đức trong khi thị trường Pháp bất ngờ đảo chiều trước lúc đóng cửa thị trường với biên độ giảm không đáng kể.

Thông tin khả quan hơn về lòng tin người tiêu dùng Mỹ đã có tác động tích cực tới chứng khoán châu Âu và giúp thị trường này lần đầu tiên có chuyển biến tốt hơn sau 3 phiên giảm điểm trước đó.

Dù thị trường có chuyển biến khả quan hơn nhưng cổ phiếu khối ngân hàng vẫn tiếp tục là tâm điểm khi cổ phiếu UBS mất 3,6%, Barclays giảm 4,1%, BNP Paribas giảm 1,8%...

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số FTSE 100 của Anh tăng 6,6 điểm, tương đương 0,12%, đóng cửa ở mức 5.319,20, khối lượng giao dịch phiên này đạt 2,3 tỷ cổ phiếu.

Chỉ số DAX của Đức phiên giao dịch này tăng 0,75%, khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 4,29 tỷ cổ phiếu. Chỉ số CAC 40 của Pháp giảm 0,09%, khối lượng giao dịch ở mức 176 triệu cổ phiếu.

Chứng khoán châu Á: Mất điểm do tác động từ khối tài chính

Chứng khoán châu Á phiên giao dịch hôm thứ Ba đã đồng loạt mất điểm với biên độ giảm đáng thất vọng. Nguyên nhân mất điểm do cổ phiếu khối tài chính sụt giảm mạnh do tác động tiêu cực từ khối tài chính Mỹ.

Hôm thứ Ba, Tập đoàn Sony vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2/2008, theo đó lợi nhuận hoạt động của công ty này đạt 73,4 tỷ Yên (683 triệu USD), giảm 47,9 tỷ Yên, tương đương -39,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Một trong những nguyên nhân cơ bản khiến lợi nhuận của hãng giảm sút là do hoạt động kinh doanh từ liên doanh điện thoại di động với Tập đoàn Ericsson của Thụy Điển kém hiệu quả.

Cùng ngày, số liệu được công bố cho thấy tỷ lệ thấp nghiệp ở Nhật đã tăng lên mức cao nhất trong vòng 2 năm qua trong khi chi tiêu dùng đã giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Theo đó, tỷ lệ thất nhiệp của nước này trong tháng Sáu ở mức 4,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn so với mức tăng 4% của tháng Năm.

Chứng khoán Nhật phiên giao dịch này đã giảm mạnh do khối tài chính đi xuống với biên độ giảm lớn. Hơn nữa, cổ phiếu của hãng Toyota, Nippon Steel Corp cũng góp phần đẩy chỉ số Nikkei 225 đi xuống.

 

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Nikkei 225 giảm 194,33 điểm, tương đương -1,46%, đóng cửa ở mức 13.159,45.

Chuyển qua các thị trường khác: Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông phiên này tiếp tục mất 1,89%. Chỉ số Straits Times của Singapore giảm 0,82%. Chỉ số Taiwan Weighted của Đài Loan giảm 3,03%. Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 1,95%.

Chứng khoán Trung Quốc phiên giao dịch này đã đảo chiều và không còn duy trì được sắc xanh như phiên đầu tuần. Cổ phiếu khối tài chính và bất động sản mất điểm mạnh là nguyên nhân kéo chỉ số Shanghai Composite giảm 1,84%.

Thị trường Chỉ số Phiên trước Đóng cửa Tăng / giảm (điểm) Tăng / giảm (%)
Mỹ Dow Jones 11.131,08 11.397,56   266,48 2,39
Nasdaq 2.264,22 2.319,62   55,40 2,45
S&P 500 1.234,37 1.263,20   28,83   2,34
Anh FTSE 100 5.312,60 5.319,20 6,60 0,12
Đức DAX 6.351,15 6.398,80   47,65 0,75
Pháp CAC 40 4.324,45 4.320,49  -3,96 -0,09
Đài Loan Taiwan Weighted 7.233,62 7.014,47 -219,15  -3,03
Nhật Nikkei 225 13.353,78 13.159,45  -194,33 -1,46
Hồng Kông Hang Seng 22.687,21 22.258,00 -429,21 -1,89
Hàn Quốc KOSPI Composite 1.598,29 1.567,20 -31,09 -1,95
Singapore Straits Times 2.910,36 2.886,56 -23,80 -0,82
Trung Quốc Shanghai Composite 2.903,01 2.850,31 -52,70 -1,82
Nguồn:  CNBC, Thomson Reuters, Bloomberg

Đọc thêm

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Y tế thông minh trong thời đại AI

Y tế thông minh trong thời đại AI

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

KOCHAM thúc đẩy hợp tác đầu tư Việt – Hàn trong giai đoạn mới

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Lý do các “ông lớn” chưa xây trung tâm dữ liệu tại Việt Nam

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy