
VnEconomy giới thiệu nhận định của một số công ty chứng khoán về khả năng diễn biến thị trường ngày 20/1.
Chú ý khi các cổ phiếu tỷ trọng lớn hiệu chỉnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - SSI)
“Chỉ số Vn-Index tăng vượt quá Upper Band tới 20,2%, cây nến đỉnh xoay vòng Spinning Top hình thành và tạo khoảng trống khá lớn với đóng cửa của phiên ngày 18/1. Khối lượng giao dịch ở mức gần 42,9 triệu đơn vị, tăng nhẹ 5,11% so với phiên trước. Bên cạnh đó, chỉ báo Stochastic Oscillator đi khá sâu vào vùng mua quá (Overbought).
Như vậy, các cổ phiếu vốn hóa lớn được yêu thích của khối ngoại tiếp tục tăng giá mạnh, trong khi đó hầu hết các cổ phiếu đại chúng lại giảm và đứng giá. Sự phân hóa mạnh của thị trường khiến cho các nhà đầu tư vẫn có thể lỗ nếu không có tỷ trọng cao các cổ phiếu tăng giá trong danh mục.
Tuy nhiên, xét trên nền phân tích kỹ thuật, xu thế tăng điểm ngoạn mục này có thể sẽ sớm kết thúc và cũng cần chú ý khi các cổ phiếu tỷ trọng lớn hiệu chỉnh có thể tác động đến lực cung tăng lên ở các cổ phiếu khác trên thị trường”.
Sắp đến đợt điều chỉnh
(Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB - MHBS)
“Mốc 500 điểm đã được VN-Index chinh phục thành công trong ngày kết thúc tốt đẹp. Niềm tin của nhà đầu tư vào nền kinh tế sẽ giúp thị trường chứng khoán khẳng định xu hướng tăng trung hạn rõ ràng hơn. Với dòng tiền vào đều đặn có sự hỗ trợ của khối ngoại đang là bệ đỡ cho VN-Index trụ vững trên mốc 500 điểm.
Tuy nhiên, như chúng tôi đã đề cập trong các bản tin trước về tính toán điểm rơi mà VN-Index có khả năng tạo đỉnh ngắn hạn là ngày 21/1 ( /- 1 ngày), nên khả năng VN-Index có thêm 1 phiên tăng điểm nữa vào ngày 20/1 và chính thức tạo đỉnh trong ngày 21/1. Bên cạnh đó, các chỉ báo đang ở vùng quá mua như RSI(13), Stoch % %D… cũng báo hiệu cho đợt điều chỉnh sắp tới. Điểm dừng chân cho đợt điều chỉnh kỹ thuật sẽ ở vùng 497 – 502 điểm”.
Cần kiểm tra nguồn cung
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Âu Việt - AVSC)
“Có thể nói, trong thời gian vừa qua VN-Index đã chưa thể hiện đúng mặt bằng giá của những cố phiếu trên thị trường. Chỉ số đi lên chủ yếu do sự nâng đỡ từ các cổ phiếu có vốn hóa lớn như BVH, PVF, MSN, VIC. Trong khi đó, phần lớn các cổ phiếu đang ở mặt bằng giá thấp hơn so với lúc VN-Index đạt mức đỉnh cũ tại 497 điểm, cho thấy tiềm năng tăng giá của những mã này vẫn còn khá tốt.
Theo phương diện cung cầu, sau khi cố gắng vượt qua đỉnh cũ 497 điểm thì thị trường sẽ có xu hướng nghỉ ngơi và đi ngang. Về phương diện kỹ thuật, chỉ báo Stochastic Oscillator, RSI đã đi vào vùng quá mua. Do đó, thị trường có thể chững lại và điều chỉnh giảm trong một vài phiên sắp tới là hoàn toàn có thể xảy ra. AVSC cũng cho rằng, thị trường rất cần những phiên điều chỉnh giảm để kiểm tra nguồn cung đang hiện diện mạnh hay yếu. Như vậy, nhà đầu tư cần quan sát:
- Nếu trong các phiên giảm điểm mà khối lượng giao dịch đạt ở mức thấp thì xu hướng tăng tiếp của thị trường sẽ sớm tiếp tục.
- Còn ngược lại, nếu các phiên giảm điểm cộng với khối lượng giao dịch đạt ở mức cao (trên 40 triệu đơn vị/phiên) thì chứng tỏ nguồn cung trên thị trường vẫn còn nhiều và chỉ số cần đi ngang tích lũy trong một thời gian trước khi đi tiếp.
Do đó, AVSC khuyến nghị nhà đầu tư cần quan sát kỹ thị trường và đối chiếu với các điều kiện bên trên để có những quyết định mua bán phù hợp. Trong trường hợp giải ngân, thì nên xem xét giải ngân dần vào những cổ phiếu có cơ bản tốt, thanh khoản cao”.
Nhiều khả năng đi ngang
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam - VIS)
“VN-Index đã có 6 phiên tăng điểm liên tiếp nhưng thanh khoản thì chưa có sự cải thiện đáng kể. Nguyên nhân dường như xuất phát từ những thông tin lợi nhuận của nhiều công ty niêm yết sụt giảm mạnh hoặc không đạt mức kỳ vọng đa được công bố, lo ngại về CPI tiếp tục tăng ảnh hưởng tới lãi suất tín dụng, vấn đề về tỷ giá ngoại tệ… trở thành rào cản cho việc kinh doanh của doanh nghiệp. Trước bối cảnh thị trường thiếu vắng thông tin hỗ trợ, số đông nhà đầu tư tiếp tục thận trọng, áp lực bán gia tăng trong những phiên gần đây.
Do đó, bức tranh thị trường chỉ thực sự rõ nét khi báo cáo tài chính năm 2010 của đa số các doanh nghiệp niêm yết được công bố cũng như tình hình kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước. Dự báo, thị trường nhiều khả năng đi ngang trong những phiên giao dịch kế tiếp”.
Khó hơn cho HNX-Index
(Công ty Chứng khoán BIDV - BSC)
“Mặc dù VN-Index đang chứng tỏ xu thế tăng khá rõ nét nhưng HNX-Index trong các phiên gần đây đã không duy trì được đà tăng trong từng phiên và đây không phải là một diễn biến tích cực. Để duy trì xu thế tăng trung hạn đang được hình thành, HNX-Index cần sớm có sự phục hồi về điểm số. Các nhà đầu tư ngắn hạn cần chờ đợi những biến cố tại các mốc điểm quan trọng của chỉ số này là 105 (nếu tiếp tục giảm) và 110 (nếu đảo chiều tăng điểm) trước khi đưa ra các quyết định mới”.
Thận trọng khi giao dịch
(Công ty Cổ phần Chứng khoán Woori CBV)
“Trong các phiên giao dịch gần đây, thị trường dường như chịu ảnh hưởng rất lớn của khối ngoại. Điển hình ngày 19/1, trong tổng khối lượng giao dịch của BVH và MSN thì có tới hơn 2/3 là của khối ngoại, còn gần 50% đối với DPM, HAG, PVF. Với chiến lược giao dịch tập trung vào một số cổ phiếu có vốn hóa thị trường lớn tuy lượng tiền bỏ ra không quá nhiều nhưng các nhà đầu tư nước ngoài lại gây ảnh hưởng mạnh lên VN-Index. Động thái giao dịch này khiến nhà đầu tư trong nước ở thế bị động khi chỉ số chứng khoán đã không còn phản ánh đúng thực tế thị trường. Điều đó được thể hiện ở việc VN-Index đã tăng liên tục trong hơn 1 tuần gần đây nhưng rất nhiều các cổ phiếu có giá thấp hơn mức đầu tuần trước.
Thanh khoản cũng là vấn đề đáng nói trong những phiên giao dịch gần đây. Khi mà VN-Index đang bứt phá mạnh thì thanh khoản tăng không đáng kể. Nói một cách khác, tốc độ tăng của VN-Index đang vượt xa tốc độ tăng của thanh khoản thị trường. Việc chỉ số tăng điểm cùng với thanh khoản cải thiện theo lý thuyết sẽ xác lập xu hướng tăng điểm của thị trường. Nhưng với diễn biến hiện nay thì thanh khoản tăng dường như cho thấy lượng hàng xả ở các mức giá cao được đẩy ra nhiều hơn. Do đó, nhà đầu tư nên thận trọng giao dịch trong các phiên có tín hiệu thanh khoản cải thiện mạnh. Những phân tích trên phương diện kỹ thuật của VN-Index sẽ khó có thể đưa ra chiến lược giao dịch thích hợp trong thời điểm này bởi các cổ phiếu đơn lẻ đang có những diễn biến trái chiều với chỉ số”.
Cần phiên tăng đột biến về giá trị
(Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect)
“Việc VN-Index tăng mạnh và tín hiệu đi lên bắt đầu xuất hiện ở hầu hết các bluechip là một động thái tích cực cho thị trường. Một khi lôi kéo được dòng tiền vào sóng bluechip thì sự đồng thuận tăng của thị trường dễ có khả năng xảy ra hơn. Xét riêng VN-Index, đồ thị giá đang trong trạng thái rất tốt nhưng chưa được hỗ trợ của các chỉ số kỹ thuật khác do thanh khoản vẫn ở mức thấp. Sau chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp, khả năng điều chỉnh vào ngày mai có thể xảy ra với mức giảm không nhiều.
HNX-Index vẫn bám sát phía dưới đường kháng cự của kênh giá xuống và đóng cửa dưới đường viền cổ của mô hình. Tuy nhiên, nếu VN-Index tiếp tục tình trạng tốt hiện tại thì HNX-Index sẽ có cơ hội đảo chiều sớm hơn và tạo ra đáy thứ 2 của chữ W trong khoảng 104-105 điểm.
Để thị trường đồng thuận tăng vẫn cần thiết có một phiên đột biến về giá trị giao dịch. Nhà đầu tư nên chờ đợi tín hiệu rõ hơn từ nhóm cổ phiếu nhỏ và vừa. Có thể cân nhắc giải ngân vào các bluechip bên sàn HOSE vì ngay cả khi VN-Index giảm điểm, khả năng giữ giá của nhóm cổ phiếu này vẫn cao hơn so với mức chung của thị trường”.
Nhà đầu tư lướt sóng vẫn nên đứng ngoài
(Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT - FPTS)
“Diễn biến phiên giao dịch hôm nay không có nhiều khác biệt so với ngày hôm qua. Chỉ số VN-Index vẫn tăng khá tốt nhờ lực cầu mạnh của khối ngoại với nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như BVH, PVF, MSN…. Sự tăng điểm của chỉ số VN-Index trong những phiên gần đây phụ thuộc quá nhiều vào nhóm vốn hóa lớn đang tiềm ẩn rủi ro đảo chiều. Chỉ trong một thời gian ngắn (khoảng 2 tuần) nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã tăng rất mạnh nên khả năng điều chỉnh có thể xảy ra.
Trong khi đó, lực cầu với nhóm vốn hóa trung bình vẫn ở mức thấp không thể đủ sức nâng đỡ chỉ. Chúng tôi dự đoán thị trường sẽ tiếp tục biến động với biên độ hẹp trong phiên 20/1 và khả năng VN-Index điều chỉnh có thể xảy ra. Nhà đầu tư lướt sóng ngắn hạn vẫn nên đứng ngoài thị trường”.
* Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.
Triển vọng nâng hạng thị trường cùng đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh nâng hạng không phải “đũa thần”, bởi khả năng thu hút dòng vốn bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư và năng lực của doanh nghiệp...
Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...