15:25 02/04/2019

Có gì mới ở Baselworld năm nay?

Minh Nguyệt

Hơn 1 thế kỷ qua, Baselworld là nơi để các nhà chế tác đồng hồ mang đến những tinh hoa ra mắt giới mộ điệu toàn cầu.


Một trong những câu chuyện được quan tâm nhiều nhất Baselworld năm nay chính là số thương hiệu sẽ tham gia triển lãm. Dù số thương hiệu tham dự Baselworld có xu hướng giảm dần - ba năm trước là 1.500, năm ngoái là 650, và năm nay là hơn 500 - triển lãm này vẫn là sự kiện những người yêu thích đồng hồ mong chờ hàng năm.Khoảng gần một tháng trước khi diễn ra, điều gây bất ngờ nhất chính là quyết định rời khỏi Baselworld của tập đoàn Swatch. Sở hữu những thương hiệu đồng hồ danh giá như Omega hay Longines, Swatch là một trong những cái tên thu hút sự chú ý nhiều nhất Baselworld. Việc Baselworld không có Swatch gần như là một điều không tưởng, nhưng đó chính là điều chúng ta đã chứng kiến năm 2019.Tuy vậy, tin vui là các thương hiệu hàng đầu vẫn sẽ hiện diện như Rolex và Patek Philippe. Bên cạnh đó là màn góp mặt của tập đoàn LVMH với những cái tên nổi bật như Hublot, TAG Heuer và Zenith. Ngoài ra, Seiko cũng là một cái tên được trông chờ. Tuy có giá thành thấp hơn nhiều so với Omega, song Seiko vẫn là một trong những thương hiệu đồng hồ lớn nhất trên toàn cầu. Tại một sự kiện thu hút truyền thông khắp thế giới, Seiko hiện thu hút sự chú ý nhiều hơn bao giờ hết.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 1.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 2.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 3.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 4.
Kết quả là Baselworld 2019 kéo dài từ này 21.3.2019 đến 26.3.2019 đã gây không ít ngạc nhiên với hàng trăm mô hình đồng hồ mới cùng những phiên bản được nâng cấp đầy thú vị. Từ đồng hồ TAG Heuer với những sáng tạo không giới hạn, đến những chiếc đồng hồ chuyên dụng cho môn thể thao golf, cho tới những mẫu đồng hồ cơ mỏng nhất thế giới lập kỷ lục của Bulgari…Đầu tiên, đến với Baselworld 2019, Patek Philippe đã mang đến 18 tạo tác tạo nên màn trình diễn ngoạn mục với những cỗ máy thời gian tiếp nối những di sản trường kỳ của thương hiệu từ những dòng đồng hồ đơn giản đến phức tạp và thuộc cả dòng dresswatch đến sportwatch như là: Grand Complications, Complications, Calatrava, Nautilus, Aquanaut hay là cả chiếc đồng hồ Twenty~4 ref. 7300/1450R-001 dành riêng cho nữ giới.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 5.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 6.
Các ngôi sao Grand Complications của Patek Philippe tại Baselworld 2019 lần lượt là Ref. 5520, chiếc đồng hồ dành cho người di chuyển với chức năng báo thức và chỉ báo 2 múi giờ, Ref. 5212 – chiếc đồng hồ có tính năng lịch thường niên với chức năng được cải tiến nhờ bộ chuyển động lên dây tự động hoàn toàn mới nhắm tối ưu hóa hiệu suất của đồng hồ.Trong khi đó, điểm mới lạ và sáng nhất của Rolex có lẽ đó chính là Rolex Yacht-Master 42 mới. Chiếc đồng hồ được làm bằng vàng trắng, với vành xoay hai chiều được gắn với miếng lót vành bằng gốm Cerachrom màu đen mờ được chia vạch 60 phút. Ngoài ra mô hình này còn được trang bị dây đeo Oysterflex, với độ linh hoạt, thoải mái và tính thẩm mỹ cao.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 7.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 8.
Tiếp theo đó là phiên bản mới với một số thay đổi nhỏ của GMT-Master II "Batman". Sự khác biệt chính có lẽ nằm ở dây đeo của đồng hồ, nó được trang bị dây đeo Julibee, một loại dây có 5 mối nối dễ uốn cong tiện lợi thay vì sử dụng dây đeo Oyster của người tiền nhiệm. Mô hình này cũng được trang bị Calibre 3285 mới.
Tại Baselworld 2019, Rolex cũng đã chiêu đãi giới mộ điệu một biến thể mới của Oyster Perpetual Datejust 36 trong phiên bản Rolesor trắng (sự kết hợp giữa Oystersteel và vàng trắng 18c). Tuyệt phẩm này có mặt số đơn sắc sang trọng, hoàn thiện bằng họa tiết kiểu tia mặt trời và đai kính rãnh và được trang bị máy Calibre 3235, một bộ chuyển động thế hệ mới hoàn toàn được phát triển và chế tác bởi Rolex. Các mô hình đồng hồ mới cũng bao gồm nhiều phiên bản với thiết kế chạm khắc đá quý trên viền.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 9.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 10.
Và như thường lệ, Hublot cũng tiếp tục mang đến những bất ngờ danh cho giới mộ điệu với loạt novelties tại Baselworld. Năm nay, Hublot giới thiệu mẫu Spirit of Big Bang đầu tiên với cỗ máy Tourbillon - biểu tượng của mức độ siêu phức tạp trong nghệ thuật chế tác đồng hồ cơ học. Còn Citizen thì ra mắt một bộ sưu tập mới dành cho phụ nữ mang tên Capella, có thiết kế tuyệt đẹp. Đặc biệt Capella có núm vặn được thiết kế liền mạch với bộ vỏ, tạo nên sự sang trọng, thanh nhã. Và hãng Tudor thì mời giới mộ điệu tiến vào thế giới mở rộng của bộ sưu tập Black Bay, đồng thời vén màn lịch sử cùng hải quân Hoa Kỳ thập niên 1960s qua một thiết kế hoàn toàn mới…
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 11.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 12.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 13.
Có gì mới ở Baselworld năm nay? - Ảnh 14.
Điểm qua như vậy để thấy rằng, dù thế nào, Baselworld vẫn là một trong những sự kiện quan trọng nhất của ngành đồng hồ, nơi các thương hiệu hàng đâu giới thiệu những thiết kế, công nghệ hay vật liệu mới nhất trên những cỗ máy của mình.