Cổ phiếu bất động sản tăng bùng nổ nhờ “doping” giãn nợ trái phiếu
Kim Phong
06/03/2023, 12:15
Thông tin sửa đổi Nghị định 65 được tung ra cuối tuần qua đã trở thành cú hích cho cổ phiếu bất động sản hôm nay. Chỉ số VNREAL sàn HoSE tăng 2,86%, mạnh nhất trong các nhóm. Trong 13 cổ phiếu kịch trần sàn này, hầu hết là cổ phiếu bất động sản...
Nhóm cổ phiếu bất động sản tăng giá tưng bừng.
Thông tin sửa đổi Nghị định 65 được tung ra cuối tuần qua đã trở thành cú hích cho cổ phiếu bất động sản hôm nay. Chỉ số VNREAL sàn HoSE tăng 2,86%, mạnh nhất trong các nhóm. Trong 13 cổ phiếu kịch trần sàn này, hầu hết là cổ phiếu bất động sản.
Tổng thanh khoản khớp lệnh hai sàn niêm yết tăng vọt 39% so với phiên trước, đạt 3.612 tỷ đồng. HoSE tăng 43%, đạt 3.186 tỷ đồng. Đặc biệt trong Top 10 cổ phiếu gia dịch lớn nhất thị trường, cổ phiếu bất động sản chiếm 4 mã.
Dẫn đầu là NVL tăng kịch trần sau khi khớp 10,9 triệu đơn vị, tương đương 120,4 tỷ đồng. Hiện dư mua giá trần tại mã này vẫn còn 10,8 triệu cổ. DIG xếp thứ hai với 101,4 tỷ đồng, giá cũng đang kịch trần với dư mua 1,96 triệu cổ. DXG thanh khoản 84,6 tỷ đồng, giá kịch trần, dư mua trần 6,4 triệu cổ. VHM tăng 4,64%, thanh khoản 77,1 tỷ đồng.
Hàng loạt cổ phiếu nhóm bất động sản nhỏ hơn đang tăng hết biên độ như CRE, HQC, LDG, SCR, HPX, NHA, PDR, IJC... Đó là chưa kể tới vài chục cổ phiếu khác trong ngành trên các sàn tăng trên 3%.
Nhìn chung cơ hội bùng nổ ở nhóm cổ phiếu bất động sản là dễ đoán, sau khi thông tin hỗ trợ được chờ đợi nhất xuất hiện. Dĩ nhiên về mặt cảm quan, việc cho phép giãn trả nợ trái phiếu, hoán đổi tài sản thanh toán là điều tốt, tác động trực tiếp đến vướng mắc hiện tại của doanh nghiệp bất động sản có vay nợ bằng trái phiếu. Tuy nhiên theo thời gian, các giải pháp này có giúp tháo gỡ khó khăn triệt để, hay chỉ cố gắng “mua thêm” thời gian cho doanh nghiệp mới là điều cần kiểm chứng.
Tâm lý mạnh mẽ trên thị trường xuất hiện đồng loạt, không chỉ bó hẹp ở cổ phiếu bất động sản. Nhóm tài chính cũng có hiệu ứng tương tự, dù không đến mức kịch trần cả loạt. Chỉ số VNFIN trên HoSE tăng 1,82%, chỉ sau chỉ số của nhóm bất động sản. Thực tế ảnh hưởng của nhóm tài chính còn lớn hơn bất động sản: Sau VHM, loạt mã VCB tăng 1,1%, CTG tăng 3,06%, BID tăng 1,53%, VPB tăng 2,35%, MBB tăng 2,62% mới là các cổ phiếu dẫn dắt điểm số cho VN-Index. Nhóm bất động sản chỉ có VHM và VRE lọt Top 10, đơn giản là các cổ phiếu khác trong ngành tuy tăng rất khỏe, nhưng vốn hóa lại hạn chế.
VN-Index tăng mạnh từ sớm và được neo cao.
Độ rộng của VN-Index cho thấy thị trường phản ứng rất sớm với kỳ vọng ảnh hưởng tích cực từ thông tin. Ngay sau khi mở cửa số cổ phiếu tăng giá đã áp đảo hoàn toàn và duy trì liên tục trong phiên. Độ rộng tốt nhất ghi nhận lúc 9h40 với 283 mã tăng/44 mã giảm. Đến cuối phiên tương quan vẫn rất tốt nhờ 292 mã tăng/67 mã giảm. Ngoài 13 mã kịch trần, HoSE còn có 90 mã khác tăng vượt 2% và 77 mã tăng trong biên độ 1%-2%. VN-Index chốt phiên tăng 1,42% tương đương 14,56 điểm.
VN30-Index đang tăng 1,69% với 27 mã tăng/2 mã giảm. Cổ phiếu đi ngược dòng duy nhất là GAS và VJC cùng giảm 0,1%. Rổ này có 6 mã tăng vượt 3%, với NVL và PDR kịch trần; 15 mã khác tăng trong biên độ 1-3%. Midcap tăng 1,6%, Smallcap tăng 1,36%.
Thanh khoản tăng tốt sáng nay cũng cho thấy sự hưng phấn đi kèm với tiền. Quy mô khớp lệnh hai sàn 3.612 tỷ đồng là cao nhất trong 5 phiên trở lại đây. Dĩ nhiên mức này cũng không phải là nhiều. Trung bình các phiên sáng tuần trước khoảng 3.039 tỷ đồng, tuần trước, hai tuần giữa tháng 2 đều xấp xỉ 4.000 tỷ đồng. Dù vậy tín hiệu hào hứng trở lại của dòng tiền vẫn là thay đổi tốt nhất được trông đợi lúc này, vì không có tiền thì thị trường không thể dịch chuyển được.
Khối ngoại là nhóm đi ngược dòng sáng nay khi rút ròng 244,5 tỷ đồng ở HoSE. Khối này tăng bán đột biến lên 505,9 tỷ đồng, cao nhất 12 phiên sáng trở lại đây, trong khi chỉ mua 261,4 tỷ đồng. Cổ phiếu bị xả nhiều nhất thuộc nhóm bất động sản, tài chính. Tiêu biểu là NVL -77,3 tỷ đồng, STB -29,3 tỷ, VND -27,4 tỷ, DXG -20,5 tỷ, GEX -18,2 tỷ, VIC -17,3 tỷ, SSI -17,6 tỷ, KBC -10 tỷ, HPG -52,1 tỷ.
Nếu vốn ngoại tiếp tục rút ròng mạnh, VN-Index có thể rớt về 980 điểm?
09:13, 06/03/2023
Quy định mới cho phép thanh toán gốc, lãi trái phiếu đến hạn bằng tài sản khác
17:02, 05/03/2023
Xu thế dòng tiền: Kỳ vọng có đủ mạnh từ tín hiệu giảm lãi suất?
11:23, 05/03/2023
Đọc thêm
Blog chứng khoán: Ép quá “rát”
Một đợt bán tháo lớn lại xuất hiện hôm nay khiến những nỗ lực phục hồi 8 phiên trước giống như một cái bẫy tăng giá. VNI rơi xuống mức 1647 điểm cũng là tương đương vùng đáy hôm 9/3 và hội tụ với đường MA200 ngày.
Thị trường lại chìm trong bán tháo, khối ngoại rút ròng hơn 1.900 tỷ
Tuy chưa đến mức sốc như phiên giảm ngày 9/3 vừa qua khi VN-Index hôm nay “chỉ” giảm 3,02% (-51,32 điểm), nhưng vấn đề là rất nhiều cổ phiếu đã có giá thấp hơn. Điều đó đồng nghĩa với mức độ tổn thương đã lớn hơn.
Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng: Tổng nhu cầu vốn đầu tư khoảng 38,5 triệu tỷ, vai trò thị trường chứng khoán rất nặng nề
Trong bối cảnh dư địa của chính sách tiền tệ (tín dụng ngân hàng) đã tới ngưỡng, vai trò huy động vốn từ thị trường chứng khoán được xác định là vô cùng nặng nề, thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội rất lớn cho các nhà đầu tư và các tổ chức.
"Nhiều tổ chức tài chính lớn đã hoàn thành thủ tục, chuẩn bị tham gia thị trường Việt Nam"
Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tiết lộ một thông tin rất tích cực là trong năm qua, đại diện của các định chế tài chính và quản lý tài sản lớn nhất thế giới như UBS, Morgan Stanley đã đến Việt Nam. Họ làm việc rất chặt chẽ với cơ quan quản lý, và nhiều tổ chức đã hoàn thành các bước chuẩn bị để tham gia thị trường.
"Rất nhiều định chế lớn thế giới như Morgan Stanley, Vanguard đang tập trung vào thị trường chứng khoán Việt Nam"
"Rất nhiều nhà đầu tư lớn trong hệ sinh thái tài chính toàn cầu quan tâm toàn cầu quan tâm đến Việt Nam như Morgan Stanley, Vanguard...", ông Thomas Nguyễn nói.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: