
Ngày 17/3/2021, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định số 136/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà Hoàng Bảo Cát (Tp.HCM) do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.
Cụ thể: Bà Hoàng Bảo Cát là người có liên quan của ông Phạm Nguyễn Thiên Chương - thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Bamboo Capital (mã BCG-HOSE) đã mua 333.900 cổ phiếu BCG từ ngày 22/9/2020 đến ngày 29/12/2020 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch cổ phiếu.
Do đó, HOSE đã ra quyết định xử phạt bà Hoàng Bảo Cát với số tiển là 45 triệu đồng theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 3, Điểm g Khoản 4 và Khoản 6 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 35 Điều 1 Nghị định số 145/2016/NĐ-CP ngày 01/11/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2013/NĐ-CP.
Theo dữ liệu trên HOSE, đóng cửa phiên giao dịch ngày 1/9/2020, giá cổ phiếu BCG là 7.300 đồng và tăng nhiều phiên liên tiếp và đạt mốc 13.900 đồng/cổ phiếu, chốt phiên ngày 29/12/2020.
Theo BCTC hợp nhất Quý 4/2020 của Bamboo Capital (BCG) vừa công bố, doanh thu và lợi nhuận sau thuế của công ty đạt lần lượt 213 tỷ đồng và 176 tỷ đồng, tương ứng với doanh thu giảm 66% và lợi nhuận sau thuế tăng 1028% so với cùng kỳ. Lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn tăng trưởng vượt bậc chủ yếu do sự đóng góp của công ty con và công ty liên kết, trong đó nổi bật là việc hoàn tất và chuyển nhượng một số dự án; đồng thời ghi nhận từ hoạt động thi công, xây lắp.
Năm 2020, doanh thu thuần BCG đạt 1.902 tỷ đồng tăng 20,7% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 280 tỷ đồng cao gấp 2 lần cùng kỳ. Trong đó lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là gần 215 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch, BCG đã vượt 52% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế.
Tính tới thời điểm 31/12/2020, tổng tài sản của BCG đã đạt 24.055 tỷ đồng, tăng 231% so với thời điểm đầu năm.
Năm 2021, Bamboo Capital (BCG) dự kiến lợi nhuận sau thuế 2021 vào mức 800 tỷ đồng, tăng 186%. Trong đó, bên cạnh mảng bất động sản, mảng năng lượng (đóng điện vào cuối năm 2020) cũng sẽ đóng góp một phần đáng kể trong năm 2021.
Tự doanh hôm nay mua ròng 298,6 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 352 tỷ đồng. Nhà đầu tư cá nhân bất ngờ bán ròng 448,6 tỷ...
“Debasement trade” - giao dịch dựa trên mối lo ngại về sự gia tăng của cung tiền pháp định - đang nổi lên mạnh mẽ ở Phố Wall, khi nhà đầu tư tìm cách bảo toàn giá trị tài sản trước tình trạng mất giá của đồng USD và khối nợ công khổng lồ của Mỹ...
Đúng như lộ trình đã công bố, ngày 26/08/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh chính thức thực hiện chi trả đợt cổ tức tiền mặt đầu tiên. Việc nhanh chóng chuyển hóa lợi nhuận thành dòng tiền thực tế giúp hàng ngàn cổ đông đã được hưởng lợi từ thành quả từ việc đầu tư.
Theo chia sẻ của đại diện FTSE Russell thời điểm tháng 4/2026, tổng dòng vốn nước ngoài vào thị trường Việt Nam, bao gồm cả dòng vốn từ các quỹ chủ động, có thể đạt khoảng 6 tỷ USD, tương ứng khoảng 157.000 tỷ đồng.
Thị trường đột biến mạnh lên trong phiên chiều nay có sự dẫn dắt đáng chú ý của TCB nói riêng và cổ phiếu ngân hàng nói chung. Nếu nhóm này được “tái định giá” sau thương vụ của TCB thì diễn biến đột phá ngưỡng 1800 điểm của VNI có sự đảm bảo chắc chắn.
Trong khuôn khổ Diễn đàn “Hoàn thiện chính sách tạo lợi thế cạnh tranh thúc đẩy phát triển năng lượng” do Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức, các chuyên gia pháp lý và kinh tế đã đưa ra những góc nhìn sâu sắc về yêu cầu cải cách thể chế, trọng tâm là dự thảo Luật Dầu khí (sửa đổi).
Quy định cơ chế ủy quyền, giao thẩm quyền của Thủ trưởng cơ quan điều tra cho Trưởng, Phó trưởng công an cấp xã… có thể dẫn đến tình trạng thẩm quyền phân tán nhưng trách nhiệm khó kiểm soát. Thậm chí, điều này có thể vô hình chung làm hình thành thêm hơn 3.000 cơ quan điều tra ở cấp xã.