Sức nóng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tiếp tục tăng độ trong phiên đầu tuần với 162 cổ phiếu đóng cửa ở giá kịch trần trên cả 3 sàn, riêng UpCoM có 56 mã. Cổ phiếu nhóm chứng khoán, xây dựng và vật liệu tăng bùng nổ...
VN-Index rung lắc khá mạnh chiều nay, chỉ số đã lao dốc qua tham chiếu.
Sức nóng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn tiếp tục tăng độ trong phiên đầu tuần với 162 cổ phiếu đóng cửa ở giá kịch trần trên cả 3 sàn, riêng UpCoM có 56 mã. Cổ phiếu nhóm chứng khoán, xây dựng và vật liệu tăng bùng nổ.
Điều cần nhấn mạnh là cổ phiếu theo nhóm ngành tăng giá, nhưng chủ yếu tụ lại tại các mã vốn hóa nhỏ. Yếu tố vốn hóa thực tế có sức hấp dẫn hơn nhóm ngành và mức tăng mạnh nhất.
VN-Smallcap sàn HoSE đóng cửa với mức tăng 1,06%, mạnh nhất trong các nhóm cổ phiếu vốn hóa sàn này. Thực ta đà tăng của nhóm này cũng không phải là thuận lợi hoàn toàn, giữa phiên chiều nay khi thị trường bất ngờ có một đợt ép trụ khá mạnh thì các mã đầu cơ nhỏ cũng chao đảo.
VN-Smallcap lao dốc khá nhanh và sụt giảm sâu nhất lúc 2h20, từ chỗ tăng 1,9% so với tham chiếu thu hẹp lại còn 0,09%, tức là gần như quay về điểm xuất phát. Tuy vậy nhóm này lại phục hồi khá nhanh và tăng tốt đến cuối ngày. Điều này tiếp tục cho thấy dòng tiền vẫn đang chờ chực bắt đáy các mã đầu cơ nhỏ.
Toàn sàn HoSE chốt phiên với 59 mã tăng kịch trần và HNX có 47 mã. Sàn UpCoM có thêm 56 mã. Nếu chỉ tính riêng hai sàn niêm yết thì số lượng hôm nay chỉ đứng sau phiên kỷ lục 127 mã kịch trần ngày 22/9 vừa qua.
Tính theo nhóm ngành, các mã xây dựng vật liệu, chứng khoán tăng tốt nhất. Tuy nhiên yếu tố lợi thế về vốn hóa vẫn tạo ra hiện tượng phân hóa về cường độ. Các mã càng lớn, thanh khoảng càng nhiều càng khó tăng mạnh. Tiêu nhiểu như nhóm chứng khoán thì SSI chỉ tăng 2,69%, HCM tăng 3,05%, VCI tăng 0,97%, VND tăng 0,43%... trong khi hàng loạt cổ phiếu nhỏ hơn tăng trên 5%, 10 cổ phiếu tăng kịch trần.
Nhóm blue-chips hôm nay tiếp tục gây thất vọng và nếu VHM không bật tăng mạnh 2,44% thì VN-Index sẽ gần như không tăng được. Chỉ số này đóng cửa trên tham chiếu 3,2 điểm thì riêng VHM đã hỗ trợ 2,4 điểm. VHM tăng cao nhất ngay từ giữa phiên sáng, trên tham chiếu 2,93% lúc 10h15. Suốt thời gian còn lại giá tụt dốc dần dưới sức ép bán ra. Đến khoảng 2h20 VHM chỉ còn tăng 0,6% so với tham chiếu. Sự thoái trào của VHM kết hợp với đà lao dốc của GAS, HPG, CTG, GVR là những sức ép chính khiến VN-Index đột ngột rơi tự do và bốc hơi 0,5% so với tham chiếu. VN30-Index thời điểm sâu nhất buổi chiều cũng giảm 0,39%.
Rổ blue-chips đóng cửa với 14 mã tăng/16 mã giảm, chỉ số VN30-Index tăng 0,05%. VN-Index tăng 0,22%, thoát hiểm hoàn toàn nhờ nhịp hồi trở lại của các trụ nói trên trong vài phút cuối phiên.
Tăng tốt nhất trong rổ blue-chips là POW kịch trần, HDB tăng 3,04%, MSN tăng 2,94%, SSI tăng 2,69%, MWG tăng 2,5% và VHM tăng 2,44%. Phía giảm, 3 trụ rơi sâu nhất là GVR giảm 2,17%, HPG giảm 1,83%, VPB giảm 1,63%.
VHM và MSN là hai trụ giúp VN-Index còn xanh hôm nay.
Thanh khoản phiên chiều khá cao với 14.852 tỷ đồng, tăng 15% so với chiều phiên trước và bằng 71% phiên sáng. HPG và SSI là hai mã khớp lệnh vượt mốc ngàn tỷ đồng. Nhóm blue-chips phải chia sẻ các vị trí thứ bậc thanh khoản với nhiều cổ phiếu vừa và nhỏ như GEX, DIG, KBC, FLC, NLG, VND...
Trong nhóm này SSI chiều nay chịu sức ép lớn từ phía nhà đầu tư nước ngoài. Cổ phiếu này bị bán ròng tiếp gần trăm tỷ đồng nữa, nâng tổng mức bán ròng lên 325,7 tỷ đồng. Đây là một trong những lý do khiến giá SSI bị ép rất mạnh. Tuy vậy tính chung cả ngày thì khối ngoại xả chỉ chiếm 29% trong tổng thanh khoản, thấp hơn mức 32% trong buổi sáng. Như vậy nhà đầu tư trong nước cũng đã xả tăng cường ở SSI trong phiên chiều.
Ngoài SSI, khối ngoại cũng bán ròng khá lớn với NLG (71 tỷ), GEX (71 tỷ), VNM (58 tỷ), VND (45 tỷ). Phía mua có VHM (184 tỷ), MSN (89 tỷ), HDB (52 tỷ). Tổng giá trị mua ròng phiên này đạt 103,3 tỷ đồng trên HoSE. HNX xuất hiện PVS bị bán ròng hơn 46 tỷ đồng và tổng bán ròng trên 77 tỷ đồng.
Trung Quốc khai trương sàn chứng khoán mới, có mã tăng 500% trong một buổi sáng
15:03, 15/11/2021
Hơn 120 mã kịch trần, “tiệc” vẫn mở ở cổ phiếu nhỏ
12:14, 15/11/2021
Bà Yellen: Lạm phát còn cao chừng nào chưa kiểm soát được Covid-19
VN-Index đang gây ảo giác: Chỉ số tăng nhưng danh mục giảm, nhiều cổ phiếu rơi 10-15%
Độ rộng thị trường hẹp dần, trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” đang gây thiệt hại trên diện rộng đối với các danh mục đầu tư mở mới trong vòng 2 tuần gần đây.
Vàng trượt giá nhẹ, giới phân tích vẫn thận trọng dù “cửa” hạ lãi suất rộng hơn
Giá vàng thế giới giảm nhẹ khi khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (25/8) tại thị trường châu Á...
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7690.9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 7356.7 tỷ đồng.
Xu thế dòng tiền: Rung lắc để lên tiếp hay thị trường đã đạt đỉnh?
Thị trường tiếp tục có tuần tăng trưởng thứ 3 liên tiếp khi VN-Index chạm sát tới mốc 1700 điểm, tăng 0,9%. Tuy nhiên diễn biến tuần qua đã xuất hiện những tín hiệu khác lạ khi chỉ số lên càng cao, cổ phiếu giảm giá càng nhiều.
Đà Nẵng lập Hội đồng tư vấn, sẵn sàng vận hành Trung tâm tài chính quốc tế
Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng vừa công bố quyết định thành lập Hội đồng Tư vấn Xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: