
Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thứ Hai, 06/10/2025
Kim Phong
04/07/2023, 12:11
Sự phân hóa mạnh mẽ trên thị trường thúc đẩy giá cổ phiếu diễn biến trái chiều. Dòng tiền cũng tập trung vào số ít cổ phiếu, trong đó nổi bật là nhóm chứng khoán và thịt lợn. VDS dẫn đầu nhóm chứng khoán, DBC “cầm trịch” nhóm thịt lợn, cả hai cùng tăng hết biên độ...
Sự phân hóa mạnh mẽ trên thị trường thúc đẩy giá cổ phiếu diễn biến trái chiều. Dòng tiền cũng tập trung vào số ít cổ phiếu, trong đó nổi bật là nhóm chứng khoán và thịt lợn. VDS dẫn đầu nhóm chứng khoán, DBC “cầm trịch” nhóm thịt lợn, cả hai cùng tăng hết biên độ.
Thanh khoản gia tăng mạnh mẽ trong các cổ phiếu hai nhóm trên cho thấy dòng tiền vẫn đang cố gắng tìm kiếm cơ hội trong ngắn hạn. Những thông tin dù là chưa chính thức cũng thổi bùng lên làn sóng mua vào.
VDS mới giao dịch nửa ngày, thanh khoản đã cao nhất trong 1,5 tháng trở lại đây với 21,9 tỷ đồng, giá đang kịch trần và dư mua trần gần 190.000 cổ. DBC kịch trần từ sớm nhưng bị bán khá nhiều, giá đã chuyển sang dư bán mức trần nhưng vẫn là tăng hết biên độ. Thanh khoản sáng nay đã cao nhất 10 phiên và khả năng là lập kỷ lục 2023 nếu giao dịch vẫn sôi động như vậy.
Các cổ phiếu cùng ngành còn lại cũng hưởng ứng mạnh mẽ. BAF tăng 4,36% với 5,21 triệu cổ và 123,8 tỷ đồng giá trị khớp lệnh, cao nhất kể từ tháng 12 năm ngoái. Nhóm chứng khoán có SSI thanh khoản lớn nhất toàn thị trường với 289,9 tỷ đồng, giá tăng 1,95%. VND cũng không kém, giao dịch thành công 280,5 tỷ đồng, giá tăng 2,65%. VCI, HCM, VIX cũng tăng giá rất tốt và đều thuộc nhóm 15 cổ phiếu thanh khoản nhất thị trường sáng nay.
Diễn biến chung ở các cổ phiếu trong phiên này là tốt riêng lẻ, thay vì nhóm ngành. Dĩ nhiên chứng khoán vẫn đồng đều nhất vì tương đối giống nhau về tính chất hoạt động kinh doanh, nhưng các cổ phiếu còn lại khá đa dạng. Độ rộng tổng thể của VN-Index không có gì đặc sắc, với 199 mã tăng/157 mã giảm, trong đó 89 mã tăng hơn 1% và 36 mã giảm trên 1%. Như vậy phần lớn thị trường vẫn đang giằng co.
Nhóm tăng giá xuất sắc cũng có nhiều cổ phiếu thanh khoản rất cao. PLX tăng 3,85% với 88 tỷ đồng; HAG tăng 3,3% với 170,6 tỷ; FRT tăng 2,53% với 36,3 tỷ; PAN tăng 2,22% với 28 tỷ; VHC tăng 2,01% với 48,7 tỷ… Những cổ phiếu khác trong nhóm chứng khoán như FTS, AGR, CTS cũng nằm trong nhóm thanh khoản cao và giá tăng trên 2%.
Diễn biến giá cổ phiếu và chỉ số VN-Index sáng nay thể hiện nỗ lực bắt đáy khá rõ. Đầu phiên VN-Index còn có một nhịp giảm, sâu nhất -0,18% so với tham chiếu, độ rộng kém với 125 mã tăng/144 mã giảm. Trụ VCB có diễn biến mạnh mẽ kéo được chỉ số vượt lên trên tham chiếu, nhưng sức nóng chỉ tác động lan tỏa khi nhóm chứng khoán đồng loạt tăng mạnh. Hiện VCB tăng 1,3% vẫn đang là mã kéo điểm chính với gần 1,6 điểm, trong khi tổng tăng của VN-Index là 2,61 điểm tương đương 0,23%. Sự phân hóa của nhóm blue-chips vẫn đang là lực cản, khi VN30-Index vẫn giảm 0,02% với 13 mã tăng/13 mã giảm. BID rớt 1,24% là đối trọng với VCB, ngoài ra còn HPG, VNM, TCB, BCM cũng ảnh hưởng khá lớn. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đang khiến VN30-Index phục hồi chậm chạp hơn VN-Index, với Top 3 giảm giá là ACB, STB và TCB.
Thanh khoản sáng nay tăng gần 46% trên hai sàn niêm yết, đạt gần 6.973 tỷ đồng, trong đó HoSE tăng 48% đạt 6.248 tỷ đồng. Thanh khoản tăng, như nói ngay từ đầu, có sự đóng góp quan trọng của nhóm cổ phiếu chứng khoán và thịt lợn như SSI, VND, DBC, BAF, VCI, HCM, VIX. Cổ phiếu ngân hàng cũng có STB, SHB giao dịch mạnh, nhưng STB giảm 0,84% còn SHB tăng 1,93%.
Nhìn chung thị trường không chỉ phân hóa về giá, mà còn phân hóa về dòng tiền. Chỉ 30 cổ phiếu sàn HoSE thanh khoản từ 50 tỷ đồng trở lên đã chiếm 66% tổng khớp cả sàn. Đương nhiên với từng nhà đầu tư, biến động giá mới là quan trọng vì ảnh hưởng trực tiếp tới danh mục. Tuy nhiên từ bình diện toàn thị trường, phân bổ dòng tiền cho thấy chỉ số ít cổ phiếu thật sự thu hút được giao dịch.
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay cũng giao dịch sôi động hơn, tăng mua 80% so với sáng hôm qua, đạt 513,9 tỷ đồng. Mức bán ra khoảng 597,4 tỷ, tương ứng bán ròng 83,4 tỷ. STB bị xả lớn nhất -117,3 tỷ, NLG -44,1 tỷ, DGC -16,1 tỷ. Phía mua có VHM 68,8 tỷ, SSI 24,9 tỷ, VHC 22,1 tỷ.
Bà Sanae Takaichi, người vừa được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền của Nhật Bản, đang thu hút sự chú ý của giới đầu tư và phân tích với các chủ trương chính sách kinh tế mang âm hưởng Abenomics...
Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới vào sáng nay (6/10) trong xu thế tăng, bám sát mốc kháng cự mạnh 3.900 USD/oz...
Thông tin rà soát nâng hạng của FTSE sẽ xuất hiện trong các phiên giao dịch đầu tuần. Sự đối lập giữa kỳ vọng và thận trọng là nguyên nhân khiến thanh khoản tuần qua tiếp tục “dò đáy”. Tâm lý phổ biến vẫn là trông đợi một kết quả “vừa ý” khi nhiều nhận định về cơ hội này cao tới 90%!
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: