Chỉ số này đóng cửa giảm 1,73% tương đương -29,32 điểm, chỉ đứng sau phiên ngày 25 và 28/8 vừa qua. Điều khiến nhịp xả này giống như một “cú lừa” là việc đẩy VN-Index vượt mốc tâm lý 1700 điểm và neo giữ trong thời gian dài. Phải đến hơn 1h50 chiều nay chỉ số mới lùi xuống dưới ngưỡng này. Mặt khác, áp lực bán là cực lớn, không có “thương lượng giá” mà chỉ thuần túy là xả.
Thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng vọt 46,2% so với buổi sáng, đẩy giá trị khớp lệnh cả ngày vọt lên mức 47.464 tỷ đồng chưa kể thỏa thuận, tăng 27% so với hôm qua. Đây cũng là mức thanh khoản cao nhất 8 phiên ở sàn này.
Buổi sáng thị trường vẫn còn rất tốt, chốt phiên VN-Index còn tăng 0,53% với độ rộng áp đảo ở phía tăng (190 mã tăng/115 mã giảm). Thậm chí trong 30 phút đầu tiên của phiên chiều, bên tăng giá vẫn nhỉnh hơn. Tuy nhiên chỉ trong khoảng chục phút khi VN-Index bị đánh gãy 1700 điểm, độ rộng co lại rất nhanh. Đóng cửa sàn HoSE chỉ còn 100 mã tăng/230 mã giảm.
Diễn biến này một lần nữa cho thấy khả năng tác động tâm lý rất lớn của mức biến động chỉ số. Những phiên trước VN-Index lình xình tăng giảm không đáng kể trong phiên, độ rộng luôn nghiêng hẳn về phía tăng và nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ rất khỏe. Hôm nay VN-Index mất điểm nhanh và nhiều, tâm lý lập tức thay đổi và cổ phiếu vừa và nhỏ bị bán tháo.
Trong 230 mã đỏ cuối ngày, có tới 150 mã giảm quá 1% và nhóm này chiếm 76% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE. Đặc biệt có 87 cổ phiếu giảm từ 2% trở lên nhưng bao gồm rất nhiều cổ phiếu thanh khoản cực cao. 87 mã này cũng chiếm gần 64% thanh khoản cả sàn.
Loạt cổ phiếu giao dịch ngàn tỷ đáng chú ý là HPG giảm 3,52%, thanh khoản 2.806,7 tỷ đồng; SHB giảm 4,51% khớp 2.452,2 tỷ; SSI giảm 4,26% với 2.173,4 tỷ; MBB giảm 3,01% với 1.867 tỷ; VND giảm 6,72% với 1.529,6 tỷ; VIX giảm 4% với 1.405,7 tỷ; VPB giảm 4,01% với 1.314,5 tỷ; MSN giảm 2,12% với 1.025,4 tỷ; PDR giảm 3,46% với 1.012,7 tỷ.
Với mức giao dịch khổng lồ này và giá giảm sâu thì chỉ có thể là hành động bán chủ động quyết liệt. Hàng chục cổ phiếu khác ghi nhận thanh khoản 300-900 tỷ đồng và giá giảm 3%-4% la liệt.
VN-Index mất 29,32 điểm hôm nay vẫn còn có chút may mắn khi VIC còn trụ lại được ở tham chiếu lúc đóng cửa. TCB, cổ phiếu vốn hóa lớn thứ 5 trong chỉ số, cũng giảm nhẹ 0,25%. Những nỗ lực chống đỡ từ bên mua là vẫn có. TCB chẳng hạn, trượt sâu 1,86% so với giá chốt buổi sáng và nếu tính từ mức đỉnh lúc 10h35 thì giảm tới 3,54%. Bên bán đã xả ra gần 1.422 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên đường đi.
VN30-Index đóng cửa giảm 2,02% xác nhận áp lực giảm giá rất mạnh trong nhóm blue-chips, những cổ phiếu vốn đã phân hóa từ trước. Toàn bộ 10 mã vốn hóa lớn nhất thị trường thì duy nhất VIC tham chiếu còn lại là đỏ, trong đó 6 mã giảm quá 2%. Tổng thể rổ blue-chips này có 10 mã giảm từ 3% trở lên và 10 mã khác giảm trong biên độ từ 1% tới dưới 3%.
Ở phần còn lại, Midcap tổn thương nặng với mức giảm 2,27% ở chỉ số. Smallcap đỡ hơn, giảm 0,93%. Tuy vậy các cổ phiếu cụ thể vẫn có rất nhiều mã thiệt hại lớn. Toàn sàn HoSE có 150 cổ phiếu giảm trên 1% thì rổ VN30 có 20 mã mà thôi. Cổ phiếu chứng khoán như VND, VCI, DSE, AGR, CTS, BSI, SSI, HCM, VIX đều bốc hơi hơn 4% giá trị. Bất động sản có DXG, NTL, TCH, HDG, HPX cũng giảm mạnh không kém. Ngân hàng có 17/27 mã cũng giảm quá 2%.
Nhóm đi ngược dòng cũng sót lại vài cổ phiếu có lực đỡ đủ tin cậy, dù biên độ tụt giá là tương đối rộng. Nổi bật là KBC còn tăng 2,11% sau khi trượt 4,52% từ giá đỉnh, thanh khoản cỡ 984 tỷ đồng. GVR lao dốc khoảng 3,25% từ đỉnh và còn tăng 1,02% so với tham chiếu, thanh khoản 234,3 tỷ đồng. DPM trả lại 2,85%, còn tăng 1,3%, khớp 214,2 tỷ. REE tụt 1,9%, còn tăng 2,75% với 210,2 tỷ. FRT tụt 1,13% còn tăng 1,54% với 124,8 tỷ.
Nhà đầu tư nước ngoài phiên này quay lại áp lực bán ròng lớn vượt mốc ngàn tỷ sau phiên hãm đà hôm qua. Sàn HoSE ghi nhận mức bán ròng gần 1.351 tỷ đồng, trong đó cổ phiếu rổ VN30 bị bán ròng 1.307 tỷ đồng. Những cổ phiếu bị bán đáng chú ý là VPB -268,2 tỷ, VHM -204,4 tỷ, MBB -154,9 tỷ, HDB -129,9 tỷ, TCB -129,6 tỷ. Phía mua ròng có DIG +124,4 tỷ, NVL +76,9 tỷ, SHB +76,1 tỷ…




Từ phiên giao dịch ngày 21/9, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được phân loại thành thị trường mới nổi thứ cấp theo chuẩn của FTSE Russell. VN-Index sau phiên rung lắc dưới mốc 1800 điểm đầu tuần qua đã phục hồi trở lại, bảo toàn xu hướng tăng ngắn hạn được thiết lập từ cuối tháng 7.
VNDirect đánh giá mặt bằng lãi suất huy động giảm chậm hơn dự kiến đồng nghĩa dòng tiền vào chứng khoán khó cải thiện mạnh trong ngắn hạn và khả năng mở rộng định giá của thị trường sẽ tương đối hạn chế.
Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1.217,3 tỷ đồng trong phiên cuối tuần, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 725,5 tỷ đồng.
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường tuần từ 21-25/9/2026.
Lãnh đạo FTSE Russell đề nghị các cơ quan của Việt Nam nghiên cứu sáng kiến tăng thanh khoản cho các sản phẩm phái sinh dựa trên chỉ số FTSE Vietnam niêm yết ở nước ngoài.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Nhiều tuyến đường ở Vinh, Nghệ An ngập sâu sau nhiều giờ mưa lớn, giao thông gặp khó khăn. Chính quyền địa phương đang tăng cường lực lượng ứng trực, hỗ trợ người dân và khơi thông hệ thống thoát nước.