
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) vừa ban hành một loạt quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các cá nhân là cổ đông lớn của HJS, VSE; người có liên quan đến Chủ tịch VPB; thành viên HĐQT VAF; Thành viên HĐQT kiêm Phó tổng giám đốc HAP...do mua bán chứng khoán mà không báo báo.
Theo đó, bà Trịnh Thị Thúy (Hà Nội) bị phạt 30 triệu đồng do đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
Cụ thể: ngày 23/04/2020, bà Trịnh Thị Thúy, đã mua 1.060.000 cổ phiếu của Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Mu (mã HJS-HNX), dẫn đến số lượng (tỷ lệ) sở hữu cổ phiếu của bà Trịnh Thị Thúy tăng từ 0 cổ phiếu HJS (0%) lên 1.060.000 cổ phiếu HJS (5,05%), trở thành cổ đông lớn của Thủy điện Nậm Mu. Tuy nhiên, đến ngày 29/05/2020, HNX mới nhận được công bố thông tin khi trở thành cổ đông lớn của bà Trịnh Thị Thúy.
Tương tự, Công ty cổ phần Blue Point (Tp.HCM) cũng bị phạt 30 triệu đồng do đã công bố thông tin không đúng thời hạn khi có thay đổi về tỷ lệ cổ phiếu sở hữu qua các ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết.
Cụ thể: ngày 08/3/2021, Công ty cổ phần Blue Point, cổ đông lớn của Công ty cổ phần Dịch vụ Đường cao tốc Việt Nam (mã VSE-UpCoM) đã thực hiện bán 27.500 cổ phiếu VSE dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch thay đổi vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VSE (giảm từ 11% xuống 10%).
Sau đó, vào ngày 17/3/2021, Công ty cổ phần Blue Point đã thực hiện bán 87.500 cổ phiếu VSE dẫn đến tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch thay đổi vượt ngưỡng 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của VSE, giảm từ 10% xuống 9%). Ngày 14/4/2021, HNX mới nhận được các công bố thông tin khi có thay đổi về số lượng cổ phiếu sở hữu qua ngưỡng 1% số lượng cổ phiếu của Công ty cổ phần Blue Point.
Trước đó, ông Lê Thiếu Sơn (Hà Nội), là người có liên quan của ông Ngô Chí Dũng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (mã VPB-HOSE) bị phạt 20 triệu đồng do ông Sơn đã bán 10.000 cổ phiếu VPB, vào ngày 02/02/2021 và bán 10.600 cổ phiếu VPB, vào ngày 03/3/2021 nhưng không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch.
Bên cạnh đó, Công ty TNHH Hoàng Ngân (Ninh Bình) bị phạt 110 triệu đồng do đã công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.
Cụ thể: từ ngày 23/03/2021 đến ngày 30/03/2021, Công ty TNHH Hoàng Ngân là tổ chức có liên quan của ông Nguyễn Ngọc Thạch – thành viên Hội đồng quản trị CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển (mã VAF-HOSE) đã mua 800.000 cổ phiếu VAF, nhưng đến ngày 16/04/2021, HOSE mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của Công ty TNHH Hoàng Ngân.
Còn Công ty cổ phần Tập đoàn BGI (Hà Nội) bị phạt 60 triệu đồng do công ty này đã báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Cụ thể: trong năm 2019, công ty đã thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (thực hiện chào bán trong năm 2018). Ngày 25/5/2020, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên nhưng chưa báo cáo ĐHĐCĐ về việc thay đổi phương án sử dụng vốn nêu trên. Ngày 11/6/2021, Công ty mới thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn, trong đó có việc thay đổi trong năm 2019 (Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 18/2021 NQ/ĐHĐCĐ ngày 11/6/2021).
Ngoài ra, ông Vũ Xuân Thịnh (Hải Phòng), thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO (mã HAP) bị (mã HAP-HOSE) phạt 22,5 triệu đồng do ông này đã báo cáo không đúng thời hạn về lý do không thực hiện được giao dịch. Cụ thể: ông Vũ Xuân Thịnh đăng ký mua 2.000.000 cổ phiếu HAP từ ngày 06/10/2020 đến ngày 05/11/2020 và không thực hiện được giao dịch. Tuy nhiên, đến ngày 20/11/2020, HOSE mới nhận được báo cáo và giải trình về nguyên nhân không thực hiện được giao dịch của ông Vũ Xuân Thịnh.
Cuối cùng, ông Phạm Thế Long (Hải Phòng), là Thư ký Công ty cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO (mã VIP-HOSE) bị phạt 5 triệu đồng do ông này công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch. Cụ thể: từ ngày 04/5/2021 đến ngày 07/5/2021, ông Phạm Thế Long bán 24.900 cổ phiếu VIP, nhưng công bố thông tin không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch.
Tuy VNI hôm nay đóng cửa dưới mốc 1700 điểm nhưng thị trường giao dịch không tệ. Dòng tiền vẫn “đánh” mạnh ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, nhất là các mã chứng khoán.
Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (Hose, mã CK: EVF) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc triển khai chi tiết phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của EVF, theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua.
VN-Index đóng cửa giảm, để mất mốc 1700 điểm, nhưng độ rộng lại cho thấy số lượng cổ phiếu tăng giá nhiều hơn. Sức ép từ một số cổ phiếu vốn hóa lớn không khiến nhà đầu tư sợ hãi hơn. Dòng tiền bắt đáy hoạt động tích cực ở nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, trong đó chứng khoán nổi bật.
Ông Saylor cũng cho biết Strategy dự kiến sẽ đẩy mạnh việc mua vào bitcoin, đồng thời phát hành thêm các loại chứng khoán để huy động vốn cho hoạt động này...
Lượng trái phiếu kho bạc và trái phiếu cơ quan liên bang Mỹ do Canada nắm giữ đã tăng gấp hơn 4 lần trong 5 năm, khiến nhiều chuyên gia Phố Wall đặt nghi vấn rằng một phần đáng kể số tài sản này có thể thuộc về Trung Quốc...
Việt Nam luôn cần vốn ngoại để mở xưởng, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu và kết nối toàn cầu. Bước sang năm 2026, khi vị thế kinh tế đã khác, thu hút FDI của Việt Nam đòi hỏi chuẩn mực khắt khe hơn: phải xanh, số hóa, công nghệ cao, có sức lan tỏa và giúp Việt Nam từng bước làm chủ, tiến tới sở hữu công nghệ gốc.
Theo các chuyên gia, thay vì cạnh tranh bằng ưu đãi thuế hoặc chi phí lao động giá rẻ, Việt Nam cần chuyển hướng cạnh tranh bằng chất lượng hạ tầng đô thị, dịch vụ công và môi trường sống thân thiện.