Theo Sở Ngoại Đà Nẵng, tại diễn đàn quan trọng này có sự tham gia của gần 400 đại biểu từ các bộ, ngành và 12 địa phương của Việt Nam; lãnh đạo 5 tỉnh Nam - Trung Lào gồm Champasak, Sekong, Salavan, Attapeu, Savannakhet; và tỉnh Ubon Ratchathani của Thái Lan.
Đây là một phần trong nỗ lực không ngừng của Đà Nẵng nhằm gia tăng kết nối và thu hút đầu tư và dòng khách từ Lào, đồng thời củng cố mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia.
Diễn đàn lần này không chỉ là một sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là một bước tiến lớn trong việc thúc đẩy hợp tác đầu tư, thương mại và du lịch trên toàn tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây. Hành lang này, trải dài từ Myanmar, Thái Lan, Lào đến Việt Nam, đã và đang đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy liên kết khu vực, mở rộng thương mại, thu hút đầu tư và phát triển du lịch bền vững.
Phát biểu khai mạc diễn đàn, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phan Thái Bình cho biết Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC) không chỉ là một tuyến giao thông xuyên Á mà còn là một không gian phát triển năng động, nơi hội tụ các lợi thế về địa kinh tế, địa chính trị và văn hóa của các quốc gia trong khu vực.
Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ với những biến động về kinh tế, công nghệ và chuỗi cung ứng toàn cầu, việc tăng cường kết nối nội vùng, phát huy tiềm năng của Hành lang kinh tế Đông - Tây càng trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
“Với vai trò là điểm cuối phía Đông của Hành lang kinh tế Đông - Tây, thành phố Đà Nẵng xác định rõ trách nhiệm trong việc thúc đẩy kết nối khu vực và phát huy hiệu quả các lợi thế sẵn có. Cùng với đó, Đà Nẵng đặc biệt coi trọng và không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược với 5 tỉnh Nam - Trung Lào, gồm: Attapeu, Sekong, Salavan, Champasak và Savannakhet," ông Bình khẳng định.
Tại diễn đàn, các đại biểu đã tập trung thảo luận hai chuyên đề chính: “Cánh cửa mở vào thị trường Nam - Trung Lào” và “Thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới”. Đại diện các địa phương và doanh nghiệp đã trao đổi, đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách trong lĩnh vực đầu tư, thương mại, du lịch và logistics, qua đó khai thác hiệu quả tiềm năng hợp tác trên toàn tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Dựa trên điều kiện tự nhiên và lợi thế sẵn có, các đại biểu cho rằng du lịch là lĩnh vực có nhiều dư địa phát triển, có thể sớm tạo ra giá trị gia tăng cho các địa phương dọc tuyến hành lang kinh tế dài 1.450 km nối Việt Nam - Lào - Thái Lan và Myanmar.
Một điểm nhấn quan trọng tại diễn đàn là danh mục hơn 20 Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) đã được ký kết giữa thành phố Đà Nẵng, các địa phương Việt Nam với các địa phương và hiệp hội doanh nghiệp tại Lào trong giai đoạn 2026 - 2030.
Trong khuôn khổ chương trình, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pakse và tỉnh Champasak đã phối hợp tổ chức Hội chợ Thương mại, du lịch Việt Nam - Lào năm 2026 từ ngày 3 - 5/4, với khoảng 60 - 70 gian hàng của các doanh nghiệp tham gia trưng bày, bao gồm các sản phẩm OCOP, ODOP, sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia, hàng may mặc - thời trang, điện - điện tử, điện gia dụng, máy và thiết bị công nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hàng tiêu dùng, dịch vụ.
Sự kiện này không chỉ dừng lại ở hợp tác kinh tế mà còn mở rộng sang lĩnh vực văn hóa. Chương trình nghệ thuật do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng biểu diễn đã giới thiệu những nét đặc sắc của nghệ thuật dân gian, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa xứ Quảng tới bạn bè Lào tham dự diễn đàn.
Bên lề sự kiện, ngành văn hóa, du lịch Đà Nẵng tham gia Hội chợ Thương mại - Du lịch năm 2026 diễn ra từ ngày 3 đến 5/4 tại Công viên Champasak. Gian hàng chung của thành phố có quy mô 180m2, trong đó khu vực du lịch chiếm 36m2, tập trung giới thiệu hình ảnh điểm đến, các sản phẩm đặc trưng và quà tặng du lịch.
Sự kiện lần này diễn ra trong bối cảnh thị trường khách Lào đang phục hồi tích cực và còn nhiều dư địa tăng trưởng. Năm 2025, Đà Nẵng đón hơn 31.000 lượt khách từ Lào, chiếm 0,41% tổng lượng khách quốc tế. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2026, con số này đã đạt hơn 7.000 lượt, cho thấy xu hướng tăng trưởng ổn định.
Đáng chú ý, việc Lao Airlines chính thức khai thác trở lại đường bay Viêng Chăn - Đà Nẵng từ ngày 29/3/2026 với tần suất 2 chuyến/tuần được kỳ vọng sẽ tăng cường kết nối hàng không, tạo điều kiện thuận lợi cho trao đổi khách du lịch giữa hai bên.
Trong khuôn khổ chuyến công tác tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Đoàn đại biểu cấp cao TP. Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lê Ngọc Quang làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tiến hành hội đàm, dự ký kết Bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn mới với tỉnh Champasak. Đây là dấu mốc quan trọng nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác thực chất giữa hai địa phương trong thời gian tới.
Để thúc đẩy liên kết kinh tế, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề xuất thành lập Hội doanh nghiệp Đà Nẵng - Champasak, đồng thời tăng cường tổ chức các diễn đàn, hội chợ xúc tiến thương mại và du lịch nhằm tạo cầu nối giữa cộng đồng doanh nghiệp hai bên.
Trong lĩnh vực du lịch, hai địa phương thống nhất nghiên cứu xây dựng tuyến du lịch kết nối Đà Nẵng - Sê Kông - Champasak, hướng đến phục vụ cả thị trường nội địa và quốc tế. Cùng với đó, khả năng mở đường bay trực tiếp Pakse - Đà Nẵng cũng được đưa ra xem xét, kỳ vọng tạo bước đột phá trong kết nối kinh tế, thương mại và thu hút du khách du lịch.
Từ một nền kinh tế vốn gắn liền với ngành công nghiệp casino, Macao đang chuyển mình mạnh mẽ để trở thành trung tâm bán lẻ xa xỉ mới của châu Á, thu hút hàng loạt thương hiệu cao cấp đổ về đầu tư và mở rộng...
Du lịch nội địa tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026. Bên cạnh đó, nhu cầu của du khách Việt cũng chuyển dịch theo hướng đề cao trải nghiệm và nghỉ dưỡng. Sự thay đổi này đang mở ra cơ hội phát triển cho nhiều điểm đến và sản phẩm du lịch trong nước...
7 tháng đầu năm, Việt Nam đón 13,9 triệu lượt khách quốc tế, tương đương khoảng 56% mục tiêu cả năm. Trong đó khách đi bằng đường hàng không chiếm khoảng 11,5 triệu lượt, tăng trưởng tích cực ngay trong mùa thấp điểm của khách quốc tế...
Riêng năm 2025, Thái Lan đón gần 1,9 triệu lượt khách Nga, đưa Nga vào nhóm các thị trường khách lớn nhất. Hiện làn sóng phẫn nộ đã bùng lên trong cộng đồng người Nga tại Pattaya khiến xứ Chùa Vàng phải đưa ra các chiến lược giữ nhịp tăng trưởng cho ngành du lịch…
Theo phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày nhờ hoán đổi ngày làm việc. Quỹ thời gian nghỉ dài được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để người dân lựa chọn các chuyến du lịch xa hoặc gia tăng thời gian lưu trú…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Thị trường xuất khẩu 7 tháng qua ghi nhận hàng loạt mặt hàng bị sụt giảm như gạo, cà phê, sầu riêng… Chỉ còn chưa đầy 5 tháng để đạt được mục tiêu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Chính phủ giao là 72,4 tỷ USD và phấn đấu vượt mốc 74 tỷ USD, hàng loạt các giải pháp chiến lược cần được gấp rút triển khai một cách đồng bộ, thực tế và hiệu quả.