17:36 23/09/2011

“Đại gia” bán lẻ Hàn Quốc tăng vốn vào Việt Nam

Diệp Anh

Hãng bán lẻ Lotte Mart của Hàn Quốc cho biết sẽ tăng vốn đầu tư để mở rộng sự hiện diện tại thị trường Việt Nam

Lotte Mart từng cho biết sẽ đầu tư 5 tỷ USD để xây dựng 30 siêu thị tại Việt Nam trong vòng 15 năm.
Lotte Mart từng cho biết sẽ đầu tư 5 tỷ USD để xây dựng 30 siêu thị tại Việt Nam trong vòng 15 năm.
Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap, công ty Lotte Mart sẽ tăng đầu tư vào thị trường Việt Nam. Dự kiến, việc mở rộng đầu tư này sẽ giúp tăng cường hơn nữa sự hiện diện của Lotte Mart tại Việt Nam.

Yonhap dẫn nguồn tin từ công ty trên cho biết, Chính phủ Việt Nam đã "bật đèn xanh" cho hãng bán lẻ này được tăng vốn trong liên doanh ở Việt Nam lên tới 50 triệu USD.

Năm 2008, Lotte Mart đã liên doanh với doanh nghiệp Minh Vân thành lập Công ty TNHH Trung tâm Lotte Shopping Việt Nam, theo tỷ lệ góp vốn 80:20, nghiêng về nhà đầu tư Hàn Quốc. Đây cũng là liên doanh đầu tiên của công ty này ở nước ngoài.

Lotte Mart thuộc Lotte Hàn Quốc, tập đoàn đứng thứ 5 ở xứ sở kim chi, hoạt động trên nhiều lĩnh vực như phân phối, thực phẩm, hóa chất nặng, tín dụng... Lotte Mart bắt đầu hoạt động từ năm 1998, hiện sở hữu hệ thống phân phối chiết khấu dẫn đầu ở Hàn Quốc và đang vươn ra thế giới.

Hãng bán lẻ Hàn Quốc đã đánh dấu sự xuất hiện ở thị trường Trung Quốc bằng việc mua lại hệ thống đại siêu thị Makro đang hoạt động ở nước này hồi tháng 12/2007. Tiếp đó, công ty mở rộng kế hoạch đầu tư, thu mua thêm hệ thống siêu thị Makro ở Indonesia.

Với đà phát triển này, tháng 12/2008, Lotte Mart đã khai trương thành công siêu thị đầu tiên tại khu Nam Sài Gòn (Phường Tân Quy, Quận 7, Tp. HCM). Đến tháng 6/2010, công ty tiếp tục ra mắt trung tâm thương mại thứ hai tại khu căn hộ cao cấp The Everrich, cũng ở Tp.HCM.

Dự kiến, với số vốn tăng mới, Lotte Mart sẽ sớm mở trung tâm bán lẻ thứ ba. Nhà đầu tư Hàn Quốc này từng cho biết sẽ đầu tư khoảng 5 tỷ USD để xây dựng 30 siêu thị ở khắp các thành phố lớn của Việt Nam trong vòng 15 năm.