
Theo báo cáo vừa được hãng Jones Lang LaSalle công bố, cứ mỗi hai căn nhà mới ở trung tâm thủ đô London của Anh quốc thì có một căn được các khách hàng từ Trung Quốc hoặc khu vực Đông Nam Á thu mua.
Trong báo cáo được công bố sáng 19/4, Jones Lang LaSalle cho hay, số hợp đồng mua nhà của nhóm khách hàng tới từ Trung Quốc, Hồng Kông, Malaysia và Singapore chiếm tới 51% tổng số thương vụ mua bán bất động sản mới ở trung tâm London, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, số hợp đồng mua địa ốc của nhóm khách hàng Hồng Kông chiếm tỷ lệ cao nhất, tới 17% tổng số thương vụ mua bán nhà mới, hãng môi giới có trụ sở tại Chicago này cho hay.
"Số người giàu có đang tăng lên không ngừng, đặc biệt là ở các quốc gia châu Á - Thái Bình Dương", Neil Chegwidden, giám đốc nghiên cứu dân cư của Jones Lang, cho biết. "Và họ cần đầu tư tiền bạc của họ vào những khu vực nào đó".
Theo báo cáo của tập đoàn Credit Suisse, số tỷ phú ở châu Á đã tăng từ 245 người trong năm 2010 lên 351 người vào năm ngoái. Trong khi, số tỷ phú tại khu vực Bắc Mỹ là 332 người, còn ở khu vực châu Âu là 251 người.
Trên thực tế, làn sóng người giàu có từ châu Á đổ xô tới London lùng mua nhà đã xuất hiện từ vài năm trước. Năm ngoái, theo báo cáo của hãng môi giới Knight Frank có trụ sở ở London, các khách hàng đến từ châu Á đã lần đầu tiên chiếm đa số các hợp đồng mua nhà tại khu vực trung tâm London.
Theo Knight Frank, các giao dịch nhà đất tại trung tâm London mà người châu Á là khách mua đã chiếm tỷ lệ 59% trong tổng số giao dịch được thực hiện trong vòng 6 tháng tính tới tháng 4/2011, so với mức 48% cùng kỳ năm trước.
Một số nhà phân tích thị trường cho rằng, London trở nên hấp dẫn người châu Á là bởi có hệ thống các trường học tư thục tốt và một hệ thống chăm sóc y tế tư nhân tuyệt vời.
Tuy nhiên, có người lại cho rằng, việc nhà đầu tư nước ngoài mua nhà ở thủ đô của Anh là nhằm giữ số tài sản của họ ở một trong những thị trường địa ốc năng động nhất thế giới.
Ngoài ra, việc mức giá nhà trong nước quá cao và việc các nhà quản lý tăng cường hạ nhiệt cơn sốt địa ốc, cũng khiến không ít nhà đầu tư bất động sản châu Á hướng nguồn tiền ra nước ngoài, nhằm tìm kiếm mức lợi nhuận tốt hơn.
Việc nhà đầu tư Nga, Ấn Độ, Arab tới London mua nhà đã khiến giá nhà khu vực này tăng vọt. Làn sóng tiếp theo từ châu Á càng khiến giá nhảy cao chóng mặt. Tháng 3/2012 vừa qua, giá các căn hộ đắt tiền ở trung tâm London đã tăng lên mức cao nhất trong 10 tháng, Knight Frank cho hay.
Theo một báo cáo của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), lương giáo viên có sự chênh lệch lớn giữa các quốc gia ở châu Âu, ngay cả khi đã điều chỉnh theo chi phí sinh hoạt...
Tòa án Kiểm toán Âu (ECA) cảnh báo về sự gia tăng nợ nần của Liên minh châu Âu (EU) cũng như số lượng sai sót ngày càng nhiều trong các khoản chi tiêu của khối...
Trong đó, tăng trưởng thu nhập tập trung ở nhóm có thu nhập thấp hơn, nhưng phần lớn giá trị tài sản tăng thêm lại đổ về nhóm 10% giàu nhất...
Chi phí thuê một tàu chở dầu từ Mỹ sang Trung Quốc hiện đã đắt hơn cả một lần phóng tên lửa lên vũ trụ. Con số này cho thấy cước vận tải dầu đã leo lên mức bất thường...
Theo ước tính mới nhất của Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Trung Quốc có 100 triệu tấn than chì. Cùng với Brazil, hai nước chiếm khoảng 56% trữ lượng toàn cầu. Việt Nam xếp thứ 7 với 9,7 triệu tấn…
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Tuyệt đối không để nền kinh tế thiếu điện và thiếu xăng dầu, đó là khẳng định từ Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi. Kịch bản tăng trưởng kinh tế 3 tháng cuối năm cũng được xác định rõ để từng bộ, từng địa phương đều hoàn thành kế hoạch của cả năm, đưa kinh tế cả nước đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.