17:24 03/09/2009

“Đại gia” dược phẩm của Mỹ lĩnh án phạt kỷ lục

Mai Phương

Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ chấp nhận nộp phạt số tiền 2,3 tỷ USD và thừa nhận tội danh tiếp thị bất hợp pháp một số loại thuốc

Các luật sư của Chính phủ Mỹ cho biết, đây thực ra là vụ án thứ tư được giải quyết đối với Pfizer và một số chi nhánh của hãng này từ năm 2002 tới nay liên quan tới vấn đề tiếp thị bất hợp pháp.
Các luật sư của Chính phủ Mỹ cho biết, đây thực ra là vụ án thứ tư được giải quyết đối với Pfizer và một số chi nhánh của hãng này từ năm 2002 tới nay liên quan tới vấn đề tiếp thị bất hợp pháp.
Hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ chấp nhận nộp phạt số tiền 2,3 tỷ USD và thừa nhận tội danh tiếp thị bất hợp pháp một số loại thuốc. Án phạt này là một lời cảnh báo cho thấy Chính phủ Mỹ sẵn sàng không nương tay đối với những hãng dược phẩm nuôi chiến lược tiếp thị kiểu lừa đảo.

Theo án phạt trên, mức phạt hình sự mà Pfizer phải nộp là 1,3 tỷ USD. Đây được xem là mức phạt hình sự kỷ lục trong lịch sử ngành tư pháp Mỹ. Số tiền 1 tỷ USD là mức phạt dân sự dành cho hãng dược phẩm này.

Đầu năm nay, đã xuất hiện những thông tin về việc Pfizer sẽ bị tòa án Mỹ phạt nặng, nhưng hình phạt dành cho Pfizer mới chỉ được Bộ Tư pháp Mỹ công bố chi tiết vào ngày 2/9 này.

Cuộc điều tra nhằm vào Pfizer bắt đầu từ 4 năm trước khi một đơn kiện được nộp lên toà án Mỹ, cáo buộc hãng dược phẩm này thực hiện các “chế độ” đặc biệt dành cho giới bác sỹ. Hành vi này của Pfizer không gì khác nhằm mục đích để họ kê đơn cho bệnh nhân dùng thuốc do Pfizer sản xuất theo các đối tượng, liều lượng và cách dùng chưa được Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) công nhận. “Chế độ” dành cho các bác sỹ bao gồm các chuyến nghỉ mát miễn phí và cả tiền “lại quả”.

Thuốc giảm đau Bextra do Pfizer sản xuất - loại thuốc đã bị thu hồi trên thị trường Mỹ từ năm 2005 do những vấn đề liên quan tới an toàn - là một trong 4 loại thuốc có liên quan trong vụ này. Ngoài Bextra, Pfizer còn bị cáo buộc áp dụng chiến lược tiếp thị bất hợp pháp đối với thuốc an thần Geodon, thuộc kháng sinh Zyvox và thuốc điều trị động kinh Lyrica.

Các luật sư của Chính phủ Mỹ cho biết, đây thực ra là vụ án thứ tư được giải quyết đối với Pfizer và một số chi nhánh của hãng này từ năm 2002 tới nay liên quan tới vấn đề tiếp thị bất hợp pháp.

Tổng số tiền phạt của cả ba vụ trước đó mới chỉ là 513 triệu USD. Mặc dù vậy, những hành vi vi phạm trong các vụ án trước của Pfizer được các nhà chức trách xem là tình tiết tăng nặng đối với tội danh của Pfizer trong vụ án mới nhất này.

“Đây là một ví dụ nữa về việc mức án phạt có thể lên tới mức nào khi một công ty dược phẩm đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe của người bệnh”, Phó tổng chưởng lý Tony West phát biểu.

(Theo Business Week)