Chỉ số đóng cửa tăng 0,51% tương đương +8,96 điểm thì chỉ riêng VIC tăng 5,47%, VHM tăng 1,49% đã đem về tới gần 16 điểm. Điều này cho thấy tác động kéo điểm số là cực kỳ rõ nét. Thậm chí VN30-Index cũng vẫn còn đỏ 0,13%.
Rổ blue-chips chỉ có 7 mã tăng và 21 mã giảm. Ảnh hưởng vốn hóa của VIC và VHM bị hạn chế trong rổ này khiến chỉ số phản ánh có phần chính xác hơn. Ngoài VIC và VHM, thêm VIB tăng 1,72%, DGC tăng 0,56%, STB tăng 0,6%, TPB tăng 0,31% và VRE tăng 0,18%.
Tương quan tăng giảm ở rổ VN30 cũng phản ánh rõ nét sự thận trọng của các nhà đầu tư lớn. Thanh khoản rổ này sụt giảm mạnh gần 17% so với phiên trước, chỉ đạt hơn 9.734 tỷ đồng. Như vậy giao dịch đã quay lại trạng thái chậm và yếu tương tự giai đoạn cuối tháng 3 khi triển vọng hạ nhiệt xung đột chưa thấy điểm dừng.
Sự thận trọng là điều có thể đoán trước khi cuối tuần qua đàm phán Mỹ - Iran đã đổ vỡ. Không chỉ không có kết quả mà eo biển Hormuz còn bị phong tỏa hoàn toàn cả từ hai phía. Điều này khiến giá dầu tương lai đồng loạt tăng mạnh vượt lên trên ngưỡng 100 USD/thùng cho cả hai loại.
Diễn biến thị trường trong nước hôm nay suy yếu ngay từ rất sớm. Trọn phiên sáng VN-Index đỏ với độ rộng áp đảo ở phía giảm (102 mã tăng/194 mã giảm). Tuy nhiên đến khoảng 1h40 chiều, chỉ số bắt đầu phục hồi vượt tham chiếu. Độ rộng vẫn không có thay đổi lớn ở thời điểm này (117 mã tăng/190 mã giảm). Thay đổi lớn nhất là các trụ.
VIC bước vào phiên chiều đã có thay đổi lớn. Chốt phiên sáng trụ này tăng không đáng kể 0,53% nhưng hơn 1 giờ đầu tiên của phiên chiều đã lên giá chóng mặt. Lúc 2h10 VIC đạt đỉnh, tăng tới 6,79%, tức là chỉ còn cách mức trần 3 bước giá. Những phút còn lại VIC có chốt lời nhưng đóng cửa vẫn tăng được 5,47% so với tham chiếu. VHM cũng phục hồi mạnh ngay khi vào phiên chiều. Trụ này đóng cửa tăng 1,49% nhưng là tăng 3,02% so với mức chốt buổi sáng. Biến động giá mạnh của hai trụ lớn nhất thị trường đã kéo mạnh VN-Index.
Sức mạnh vốn hóa tuy đã bị áp chế nhưng vẫn giúp VN30-Index gần như cân bằng với số cổ phiếu giảm giá trong rổ. Thậm chí tới 10 mã trong nhóm này giảm từ 1% trở lên cũng không đủ để gây sức ép. Khá may mắn là những cổ phiếu kém nhất rổ thì vốn hóa chưa quá lớn: GVR giảm 3,12%, LPB giảm 2,74%, SHB giảm 2,6%, FPT giảm 2,19%.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ hôm nay có tín hiệu chống đỡ khá hơn, một phần vì áp lực bán cũng không mạnh như ở các blue-chips. Trong 137 mã xanh có 54 mã tăng hơn 1% và VN30 đóng góp 3 mã mà thôi. Thậm chí, một số cổ phiếu tầm trung còn hút dòng tiền và tăng rất ấn tượng như CII kịch trần với thanh khoản 767,5 tỷ đồng; GEX tăng 3,62% với 615,9 tỷ; HCM tăng 2,37% với 502,8 tỷ; NVL tăng 2,38% với 501,1 tỷ… Nhóm thanh khoản nhỏ hơn đáng chú ý có TCM tăng 6,84%, DPG tăng 3,39%, VPX tăng 2,48%, YEG tăng 3,38%...
Về nhóm ngành, giá dầu tăng mạnh hôm nay không khiến cổ phiếu dầu khí tốt lên. Chỉ duy nhất BSR tăng 2,24% là có thanh khoản cao với 367,4 tỷ đồng, còn lại như OIL tăng 1,35%, POV tăng 1,3% giao dịch rất ít. Nhóm chứng khoán, bất động sản nhỏ cũng có các đại diện tăng tốt như HCM, VPX, ORS, CTS hay NVL, DXG, HAG… nhưng số giảm trong ngành còn gấp nhiều lần. Đây cũng chỉ là các cổ phiếu tăng cá biệt do cung cầu chênh lệch.
Tổng thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE phiên này giảm khoảng 12% so với phiên cuối tuần trước. Tâm lý phòng thủ quay lại khiến giao dịch chậm đi và nhà đầu tư muốn giữ tiền mặt hơn. Kết quả này có thể đoán trước khi những hi vọng lớn nhất của thị trường là hạ nhiệt xung đột và khơi thông tuyến vận tải đã bị thử thách, thậm chí có thể đổ vỡ.
Có tới 90/91 quỹ ghi nhận hiệu suất dương, trong bối cảnh VN-Index tăng 5,6% trong tháng.
Chi phí hoạt động tăng và nguồn vốn thắt chặt sẽ làm suy yếu môi trường tín nhiệm đối với các ngân hàng và doanh nghiệp Việt Nam trong 12 tháng tới, so với môi trường tín nhiệm ổn định trong nửa đầu năm 2026.
Dự báo tăng trưởng GDP năm 2027 đạt 9–9,5%, nhờ đầu tư xây dựng, sản xuất chế biến – chế tạo và dịch vụ. Kịch bản này giả định chi phí vốn duy trì ở mức cao, không dựa vào kỳ vọng lãi suất giảm mạnh.
Các nguồn tin nói với Bloomberg rằng BOJ nhận thấy ít có sự cần thiết phải tăng lãi suất liên tiếp, vì chưa có dấu hiệu cho thấy rủi ro lạm phát tăng mạnh đột ngột...
Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller cho rằng xu hướng tăng của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang giúp hạn chế nhu cầu, còn Chủ tịch Fed chi nhánh New York John Williams nhận định ngân hàng trung ương này có thể không cần phải tăng lãi suất trong năm 2027...
Giới chuyên gia đánh giá năm 2026 là thời điểm bản lề đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng. Việc Nhà nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế, chính sách để tháo gỡ rào cản về visa, thị thực, thời hạn… sẽ tạo ra các cơ hội, sức hút tốt cho khách du lịch.
Trong 9 tháng năm 2026, Đồng Nai thu hút gần 2,4 tỷ USD vốn FDI, đạt gần 80% kế hoạch năm, với dòng vốn chủ yếu tập trung vào công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và logistics.