
Đề xuất đánh thuế đặc biệt với điện thoại di động trong văn bản góp ý cho Đề án mở rộng cơ sở thuế và chống xói mòn thuế mà UBND Tp.HCM vừa được gửi Bộ Tài chính. Theo đại diện một số doanh nghiệp bán lẻ điện thoại di động và nhà mạng, chính sách này nếu áp dụng sẽ kìm hãm phát triển, hạn chế tiêu dùng đối với mặt hàng đã trở thành thiết yếu.
Cụ thể, trong văn bản góp ý của mình, Tp.HCM đề xuất mở rộng đối tượng chịu thuế đối với một số hàng hoá, dịch vụ như điện thoại di động, camera, nước hoa, mỹ phẩm, dịch vụ kinh doanh game, dịch vụ thẩm mỹ.
Lý giải việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt với điện thoại di động, đơn vị này cho rằng, điện thoại di động tuy là hàng hóa phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc nhưng điện thoại di động nên đưa vào diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt để điều tiết thu nhập của một bộ phận dân cư có thu nhập từ khá trở lên, có nhu cầu và khả năng thu nhập thường xuyên sử dụng các sản phẩm thế hệ mới.
Trước đề xuất trên, đại diện một trong những hệ thống bán lẻ điện thoại lớn nhất hiện nay cho biết, dù chưa biết mức thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ áp lên mặt hàng điện thoại di động theo đề xuất của Tp.HCM như thế nào, nhưng nếu chính sách này được áp dụng chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới người tiêu dùng, vì người dùng sẽ phải trả thêm khoản thuế đó, qua đó sẽ hạn chế tiêu dùng và tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bán lẻ và nhà sản xuất.
Đại diện một nhà mạng lớn cũng cho rằng, không nên đề xuất đánh thuế vào điện thoại di động vì như thế sẽ kìm hãm phát triển. Việt Nam đang thực hiện mạnh việc chuyển đổi số. Hơn nữa, theo ông, vai trò của điện thoại di động bây giờ không chỉ để "a – lô" mà còn là nền tảng số, vì trên điện thoại di động người ta có thể làm được nhiều thứ và mọi người đều mong muốn tiếp cận.
Lãnh đạo một nhà mạng khác thì cho rằng, hiện sản phẩm điện thoại di động bây giờ có thể xem như điện như nước, do đó dùng điện nước thế nào thì điện thoại cũng thế, vì điện thoại di động là thiết yếu, không thể thiếu được.
"Nếu vậy thì những hộ gia đình dùng hai ba điều hòa trở lên cũng phải đánh thuế vì dùng điện rất nhiều", vị này ví von.
Hiện một số chuyên gia kinh tế và luật sư cũng lên tiếng, cho rằng không có căn cứ nào hợp lý đối với việc đánh thuế tiêu thụ đặc biệt cho các mặt hàng như điện thoại. Bởi thuế tiêu thụ đặc biệt chỉ để đánh vào những hàng hóa, dịch vụ xa xỉ, không khuyến khích tiêu dùng, những hàng tiêu tốn ngoại tệ nhập khẩu hoặc ảnh hưởng xấu tới môi trường.
Hiện điện thoại di động đã trở thành một vật dụng thiết yếu, thông dụng, trong đó số thuê bao di động hiện lên tới hơn 130 triệu thuê bao, trong khi Nhà nước cung cấp tần số, sóng cho các thuê bao sử dụng, do đó, theo các chuyên gia nếu đánh thuế tiêu thu đặc biệt với mặt hàng này là không hợp lý và thậm chí trái với thông lệ quốc tế vì gần như cũng chưa có nước nào đánh thuế tiêu thụ đặc biệt vào điện thoại di động.




Từ giai đoạn hình thành ý tưởng sản phẩm, xây dựng kiến trúc hệ thống, thiết kế kiến trúc vi mạch đến các công đoạn kỹ thuật chuyên sâu như thiết kế vật lý (physical design), thiết kế phục vụ kiểm thử (DFT),... đều đã có sự tham gia của kỹ sư Việt Nam.
Tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 70%, đứng thứ 7 thế giới và thứ 2 ASEAN, cao gấp 1,6 lần mức trung bình thế giới, với khoảng 95 triệu thuê bao Internet băng rộng hoạt động trên IPv6...
Trong bối cảnh khan hiếm chip nhớ đẩy chi phí sản xuất lên cao, thế hệ iPhone tiếp theo của Apple cùng nhiều sản phẩm khác như iPad và MacBook có thể sẽ có giá bán cao hơn...
Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, việc Đà Nẵng ban hành nghị quyết về thực hiện thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trên địa bàn thành phố, nhằm tạo ra một môi trường thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm, mô hình công nghệ mới trước khi đưa vào ứng dụng rộng rãi là vô cùng cần thiết…
Suốt 35 năm đồng hành cùng dòng chảy kinh tế đất nước và các doanh nghiệp, sự tin cậy từ những dòng dữ liệu xác thực đã định hình nên vị thế vững chắc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Tuy nhiên trong kỷ nguyên mà thông tin không còn khoảng cách và công nghệ đang tái định hình xã hội, dòng chảy tri thức ấy không thể là những con số đứng yên...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.