08:57 29/08/2012

Địa ốc Đà Nẵng: Căn hộ bớt khó, văn phòng vẫn giảm giá

Bảo Anh

Thanh khoản trên thị trường nhà ở tại Đà Nẵng đã bước đầu cải thiện, trong khi mảng văn phòng cho thuê vẫn tiếp tục giảm giá

Tổng nguồn cung sơ cấp của thị trường căn hộ Đà Nẵng gồm khoảng 2.800 căn, tăng 2,6% trong khi mảng biệt thự gồm 955 căn, tăng 12% so với quý trước.
Tổng nguồn cung sơ cấp của thị trường căn hộ Đà Nẵng gồm khoảng 2.800 căn, tăng 2,6% trong khi mảng biệt thự gồm 955 căn, tăng 12% so với quý trước.
Tính thanh khoản trên thị trường nhà ở tại Đà Nẵng đã bước đầu được cải thiện, trong khi mảng văn phòng cho thuê vẫn có xu hướng giảm giá.

Đó là điểm đáng chú ý trong báo cáo khảo sát mới nhất về thị trường bất động sản Đà Nẵng, do Công ty Savills Việt Nam công bố ngày 28/8.

Theo đó, ở phân khúc căn hộ, biệt thự, trong vài tháng qua không có dự án mới nào tham gia vào thị trường nhưng nguồn cung hiện tại tăng nhẹ do việc mở bán thêm của một dự án hiện tại ở cả hai mảng thị trường.

Tổng nguồn cung sơ cấp của thị trường căn hộ Đà Nẵng gồm khoảng 2.800 căn, tăng 2,6% trong khi mảng biệt thự gồm 955 căn, tăng 12% so với quý trước.

Tỷ lệ bán của cả thị trường căn hộ tăng nhẹ khoảng 1%, lên mức 50% so với quý 1/2012. Tỷ lệ hấp thụ cũng tăng nhẹ 1% lên mức 5%. Trong khi đó, giá của căn hộ dao động từ 14 triệu đồng đến 62 triệu đồng/m2.

Đối với thị trường biệt thự, tỷ lệ hấp thụ là 5%, tăng 2% so với quý trước trong khi giá bán của những biệt thư đang rao bán không có sự thay đổi đáng kể nào so với quý trước, với mức giá dao động từ 11,2 đến 55 triệu đồng/m2.

Theo khảo sát của Savills, gần 1.200 căn từ 3 dự án căn hộ và 540 biệt thự của 3 dự án biệt thự sẽ gia nhập thị trường từ nay đến năm 2013.

Trong đó, quận Hải Châu dẫn đầu thị trường về nguồn cung căn hộ tương lai, xét trên số căn và số dự án trong khi quận Sơn Trà dự kiến có nguồn cung biệt thự tương lai lớn nhất với 700 căn từ 4 dự án.

Ở mảng văn phòng cho thuê, khảo sát của Savills cho thấy, tổng nguồn cung không đổi so với quý trước, đạt khoảng 80.000 m2. Công suất thuê trung bình của Đà Nẵng đạt 86%, tăng 10% trong khi giá thuê trung bình giảm 2% so với quý trước.

Tổng diện tích cho thuê thêm của Đà Nẵng trong quý 2/2012 là 8.550 m2, đạt mức cao nhất trong vòng một năm trở lại đây do hoạt động hiệu quả của phần lớn những tòa nhà ở quận Hải Châu. Trong năm 2013, có hai dự án cung cấp khoảng 10.400 m2 diện tích văn phòng. 

Đối với mặt bằng bán lẻ, tổng cung toàn thị trường Đà Nẵng đạt khoảng 100.000 m2, giảm -1% so với quý trước, nhưng lại tăng 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá thuê trung bình giảm khoảng 3% so với quý trước, trong khi công suất trung bình của toàn thị trường vào khoảng 88%, tăng 1% so với quý 1/2012. Trong tương lai gần, Đà Nẵng dự kiến sẽ đón một số nhà bán lẻ lớn như Parkson và Lotte Mart…