07:21 11/07/2011

Điểm nóng tuần: Tin tặc sa lưới

Phúc Minh

An ninh mạng toàn cầu ra tay trấn áp tin tặc và một vài trong số những kẻ đã gieo rắc "tai ương" đã sa lưới pháp luật

Quý 2 vừa qua, các nhóm tin tặc đã khiến thế giới mạng lao đao.
Quý 2 vừa qua, các nhóm tin tặc đã khiến thế giới mạng lao đao.
Facebook vừa ra mắt tính năng chat video đã bị tội phạm số lợi dụng, AppStore vẫn là gian hàng ứng dụng số 1 thế giới, mạng tiểu blog Twitter có thể chạm mốc 7 tỷ USD... là một vài trong số những tin công nghệ đáng chú ý trong tuần từ 4 - 10/7.

Chat video với Facebook

Hôm 6/7, mạng xã hội lớn nhất hành tinh Facebook đã bổ sung tính năng chat video (Skype video calling). Theo Facebook, tính năng Skype video calling được thêm vào trang này cùng với việc cải tiến tính năng nói chuyện bằng văn bản theo nhóm cho phép nhiều người có thể nói chuyện cùng một lúc và một biểu tượng camera mà người sử dụng có thể nhắp chuột vào để nói chuyện qua điện thoại có hình ảnh với bạn bè.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, mặc dù mới ra đời, tính năng chat video của Facebook đã trở thành miếng mồi của tin tặc nhằm lừa đảo những người dùng mất cảnh giác. Cụ thể, trong quá trình đăng ký dịch vụ mới, một số người gặp lỗi. Tin tặc đã lợi dụng điều này và gửi một đường link "kích hoạt tài khoản dịch vụ". Nếu người dùng bấm vào link này, họ sẽ bị rơi vào cái bẫy mà tin tặc đã giăng sẵn.

Khẳng định ngôi số một

Tính tới ngày 7/7, số lượt tải ứng dụng từ gian hàng trực tuyến AppStore của hãng công nghệ Apple đã đạt tới con số 15 tỷ. Như vậy, tính trung bình mỗi người dùng trong số 200 triệu người đang sử dụng các thiết bị chạy hệ điều hành iOS trên phạm vi toàn cầu đã tải về 75 ứng dụng từ kho hàng kỹ thuật số này. Với thành tích đó, AppStore tiếp tục giữ ngôi vị thống trị trong số các gian hàng ứng dụng trên thế giới.

Với 2,5 tỷ USD trả cho các nhà phát triển, dựa vào tỷ lệ chia doanh thu 30/70, Apple kiếm được hơn 5,8 tỷ USD từ việc bán các ứng dụng. Tại buổi thông báo kết quả hoạt động của AppStore, Phó chủ tịch cấp cao Phil Schiller tự hào nói rằng, trong 3 năm, App Store đã “phát triển để trở thành thị trường phần mềm thành công và thú vị nhất thế giới từ trước tới nay”.

Quẳng tiền vào game

Theo trang Vietnamplus dẫn kết quả thống kê thú vị của Hiệp hội phần mềm giải trí Mỹ (ESA), 72% số hộ gia đình chơi game, chi 25,1 tỷ USD vào các game video trong năm 2011, tạo ra hơn 120.000 việc làm ở 34 bang. Những công việc này bao gồm thiết kế game video, hỗ trợ khách hàng về trò chơi và tiếp thị trò chơi cho người tiêu dùng.

Thống kê cho thấy, độ tuổi trung bình của các game thủ là 37. Có 18% số người chơi game video dưới 18 tuổi, 53% có độ tuổi từ 18-49, và 29% là từ 50 tuổi trở lên. Ngoài ra, mặc dù có một khoảng cách về giới giữa các game thủ, nhưng nó không lớn như một số người tưởng khi có 58% số game thủ là nam giới, còn nữ giới chiếm 42%.

Sờ gáy ổ tin tặc

Cảnh sát Italy đã bắt giữ được 15 đối tượng tình nghi là tin tặc thuộc nhóm Anonymous, tổ chức tin tặc quốc tế đứng sau hàng loạt những cuộc tấn công trực tuyến gần đây. Những kẻ tình nghi này bị cảnh sát bắt giữ lấy lời khai và được thả ngay sau đó, nhưng hàng chục máy tính bị giữ lại để điều tra thêm trước khi có thể đưa ra lời cáo buộc chính thức.

Ngay sau sự việc trên, nhóm Anonymous khẳng định, "tổ chức này không có thủ lĩnh. Mọi thành viên đều bình đẳng ngang nhau. Những người bị bắt không phải là hacker nguy hiểm như báo chí gán cho họ. Bộ phận Anonymous ở Italy sẽ không vì thế mà sụp đổ. Chúng tôi vẫn tiếp tục chiến đấu như đã thực hiện trong quá khứ và trong tương lai vì sự tự do trên Internet".

Chứa đầy mã độc

Theo báo cáo của phòng thí nghiệm chống phần mềm độc hại của Panda Security (PandaLabs), các nhóm tin tặc Lulz Security và Anonymous đã gây ra tình trạng hỗn loạn trên diện rộng trong quý 2/2011, và phát tán mạnh các mã độc ra khắp thế giới. Các nhà nghiên cứu xác định, trung bình mỗi phút trong quý 2 vừa qua lại có 42 loại mã độc mới được tạo ra.

Theo báo cáo, Trung Quốc đứng đầu danh sách các quốc gia/vùng lãnh thổ có tỷ lệ lây nhiễm virus lớn nhất, với 61,33% tổng số máy tính bị nhiễm mã độc. Thái Lan đứng thứ hai với 56,67%. Đài Loan (Trung Quốc) đứng thứ ba với 52,92%. Mỹ và phần lớn châu Âu chiếm xấp xỉ tỷ lệ trung bình của thế giới, ở 39,79%. Thuỵ Điển có tỷ lệ máy tính bị nhiễm virus thấp nhất với 27,29%.

Định giá 7 tỷ USD

Tờ WSJ tiết lộ, mạng tiểu blog Twitter đang nhắm tới khoản đầu tư mới có giá trị hàng triệu USD, và có thể nâng giá trị của "tiểu blog" này lên tới 7 tỷ USD. Trước đó, hồi tháng 12/2010, Twitter đã nhận được khoản đầu tư 200 triệu USD từ quỹ tài chính Kleiner Perkins. Khi đó, giá trị của Twitter đã được nâng lên 3,7 tỷ USD.

Tiếp đó, tới tháng 2 năm nay, hãng tài chính Andreessen Horowitz lại đầu tư thêm 80 triệu USD vào Twitter, nâng giá trị của trang mạng xã hội này lên 4 tỷ USD. Twitter hiện đang tiếp tục huy động vốn từ các nhà đầu tư tư nhân, thay vì chuẩn bị cho một vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) như các công ty truyền thông khác. Về số tiền đầu tư mà WSJ tiết lộ, phát ngôn viên của Twitter đã từ chối bình luận.