Chất lượng nguồn nhân lực trong nước vẫn đang là một trong những rào cản thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp nước ngoài (FDI).
Vấn đề “biết rồi khổ quá nói mãi” này lại một lần nữa được “xới” lên tại buổi gặp gỡ giữa lãnh đạo Tp.HCM với các doanh nghiệp nước ngoài mới đây tại địa phương này.
Theo báo cáo của UBND Tp.HCM, hiện trên địa bàn thành phố có 5.310 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực. Mặc dù con số trên chỉ chiếm 2% tổng số doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tại thành phố này (5.000 doanh nghiệp FDI trong tổng số hơn 238.000 doanh nghiệp), thế nhưng khu vực FDI đang có khoảng 550.000 lao động làm việc, chiếm 22,5% chỗ làm cho lực lượng lao động trên địa bàn thành phố.
Số lượng lao động trong các doanh nghiệp FDI có thể sẽ cao hơn rất nhiều nếu chất lượng lao động trong nước đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp. Đại diện nhiều doanh nghiệp đã có ý kiến như vậy và cho biết, hiện phần lớn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không tuyển đủ lao động do chất lượng quá thấp.
Cũng có những doanh nghiệp chưa dám đầu tư vào Việt Nam cũng do lo ngại về nguồn nhân lực.
Tổng giám đốc Công ty Intel Products Vietnam Sherry Boger cho hay, thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao là khó khăn đối với Intel hiện nay.
“Chúng tôi đã phải khắc phục khó khăn nói trên bằng cách đầu tư 20 triệu USD để gửi sinh viên ra nước ngoài đào tạo và trở về làm việc cho Intel. Tuy nhiên, đó chỉ là giải pháp tình thế. Điều chúng tôi cần là một nguồn lao động có tay nghề bền vững, được đào tạo tại các trường trong nước”, bà Sherry Boger nói.
Cùng chung thực trạng với Intel, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Global Cybersoft Việt Nam Ngô Đức Chí cho rằng việc thiếu nguồn nhân lực công nghệ thông tin, công nghệ cao tại Việt Nam đang là vấn đề đáng lo ngại, khi số lượng nhân lực được đào tạo trong nước đáp ứng được nhu cầu doanh nghiệp không nhiều.
Ông Chí cho biết thêm, công ty ông đã phải từ chối rất nhiều hợp đồng với đối tác do không thể đáp ứng được về nguồn nhân lực.
Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Ý tại Việt Nam thẳng thắn: “Nhiều doanh nghiệp của chúng tôi “kêu” về tay nghề và kỹ năng của lao động bản địa yếu. Không ít doanh nghiệp đã phải tự đào tạo”.
“Thế nhưng chúng tôi không thể làm thế mãi được. Chúng tôi cần sự phối hợp của các cơ sở giáo dục đào tạo Việt Nam cũng như chính sách phát triển nguồn nhân lực của thành phố. Để thu hút đầu tư, nguồn nhân lực chắc chắn là vấn đề then chốt của địa phương”.
Trao đổi với VnEconomy về thực trạng nguồn nhân lực trung và cao cấp trong nước và nhu cầu sử dụng nhân sự tại các doanh nghiệp FDI, bà Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Navigos Search - công ty hoạt động trong lĩnh vực tuyển dụng nhân sự cao cấp, cho biết, hiện khách hàng có nhu cầu tìm kiếm nhân sự trung và cao cấp qua Navigos Search chủ yếu là các doanh nghiệp FDI, chiếm đến 85% các đơn hàng.
Chỉ khoảng 15% đơn hàng còn lại thuộc về các doanh nghiệp cổ phần và tư nhân.
“Khi đặt hàng cho Navigos, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra điều kiện phải là nguồn lao động trong nước. Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng tôi cũng đáp ứng được nhu cầu này khi mà nguồn lao động có trình độ trong nước đang thiếu”.
Thực tế đã có không ít doanh nghiệp sau nhiều tháng tuyển dụng, lao động trong nước không đáp ứng được các tiêu chí, họ đã phải bắt buộc sử dụng nhân sự là người nước ngoài, bà Vân Anh cho biết thêm và khẳng định, rõ ràng là đang có nhiều bất cập trong lĩnh vực đào tạo tại các trường đại học trong nước.
Danh hiệu “Doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” và “Doanh nhân TP.Hồ Chí Minh tiêu biểu” sẽ được xét chọn định kỳ 2 năm một lần nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và đóng góp cho sự phát triển của Thành phố.
Giữa tâm điểm của làn sóng dữ liệu và sự bùng nổ AI, giá trị của sự xác thực và tư duy phản biện từ truyền thông chính thống lại càng trở nên vô giá. Khẳng định tầm vóc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy sau hành trình 35 năm phát triển, lãnh đạo các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp hàng đầu nhấn mạnh: cơ hội lớn nhất của báo chí kinh tế lúc này là làm chủ công nghệ và chuyển dịch mạnh mẽ từ “đưa tin” sang “kiến tạo tri thức”. Đây chính là bệ phóng vững chắc giúp cộng đồng doanh nghiệp tăng tốc chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tăng trưởng bền vững; đồng thời tiếp sức cho các doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam tự tin vươn tầm khu vực và thế giới.
Kinh tế ngày nay không còn là một lĩnh vực tách biệt, mà được định hình mạnh mẽ bởi địa chính trị, công nghệ và tính bền vững. Giữa dòng chảy thông tin dồi dào, điều độc giả cần nhất ở báo chí chính thống là bối cảnh, góc nhìn chuyên sâu và sự tin cậy. Trong giai đoạn tới, sứ mệnh lớn nhất của báo chí kinh tế không phải là trở thành người đưa tin nhanh nhất, mà là trở thành nền tảng tinh thần của nền kinh tế.
86 doanh nhân trẻ được trao danh hiệu Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc và 1 doanh nhân trẻ khuyết tật được vinh danh Doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc danh dự năm 2026...
Xét theo số lượng, Mỹ vượt xa phần còn lại của thế giới. Nước này được dự báo ghi nhận thêm gần 67.000 cá nhân siêu giàu trong giai đoạn 2021-2026, cao gần gấp ba lần mức tăng của Trung Quốc...
Kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, Quốc hội khóa XVI đang trải qua tuần làm việc đầu tiên. Hàng loạt các dự án Luật, dự thảo Luật quan trọng được các đại biểu Quốc hội tập trung thảo luận. Trong đó có dự án Nghị quyết nhằm bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm.
Tài sản thực đang bước vào một cuộc chuyển dịch mới khi blockchain ngày càng được sử dụng để token hóa bất động sản, trái phiếu, năng lượng, hạ tầng và nhiều tài sản trong nền kinh tế thực. Tâm điểm kinh tế tuần này của Tạp chí Kinh tế Việt Nam tập trung vào chính xu hướng đó: “Tài sản thực được mã hóa – Động lực mới cho thị trường vốn và kinh tế số”.