
Chiều nay (10/1), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã công bố quyết định phạt ông Võ Tấn Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần BASA (BAS-HOSE) vì đã bán cổ phiếu nhưng báo cáo chậm gần... 2 tháng.
Theo ghi nhận hoạt động giao dịch của ông Minh với cổ phiếu BAS, sau khi bán xong 500.000 cổ phiếu vào ngày 21/7/2010, ông Minh đăng ký bán tiếp 197.000 cổ phiếu trong thời gian từ 26/7 đến 26/9/2010.
Đến ngày 30/7, ông Minh đã bán được hết 197.000 cổ phiếu nói trên. Tuy nhiên, mãi đến 27/9, tức là sau khi kết thúc thời gian như đăng ký, Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM mới nhận được công văn báo cáo kết quả giao dịch. Theo quy định tại Thông tư 09 về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, trong vòng 3 ngày sau khi hoàn tất các giao dịch, cổ đông nội bộ phải báo cáo. Như vậy ông Minh đã báo cáo chậm gần 2 tháng.
Từ thời điểm 30/7 đến nay, BAS đã giảm giá thêm gần 49%, từ mức 12.100 đồng/cổ phiếu xuống 6.200 đồng/cổ phiếu. BAS hiện là cổ phiếu có thị giá thấp nhất trên sàn HOSE.
Theo báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2010, BAS lỗ thêm 2,4 tỷ đồng, nâng tổng mức lỗ lũy kế từ đầu năm lên lên gần 7,5 tỷ đồng. Năm 2010, BAS đặt mục tiêu doanh thu 222 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 6 tỷ đồng. Tuy nhiên khả năng đạt kế hoạch là rất mong manh. Ngày 11/12/2010, BAS đã họp đại hội cổ đông bất thường để điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế thành -11,5 tỷ đồng. Như vậy rất nhiều khả năng BAS sẽ tiếp tục lỗ thêm trong quý 4.
Năm 2009 BAS đã lỗ 3,7 tỷ đồng và doanh nghiệp này rất có triển vọng lỗ thêm năm thứ hai liên tiếp. Kết quả kinh doanh ba quý đầu năm 2010 cho thấy BAS có mức lãi gộp rất thấp trong khi phải gánh chi phí tài chính cao khiến phát sinh lỗ.
Tuy nhiên, BAS hiện đang có một khoản treo trong kế hoạch bán tài sản. Theo nghị quyết đại hội cổ đông bất thường tháng 12 vừa qua, BAS sẽ bán nhà máy BASA 2 với giá tối thiểu 36 tỷ đồng. Nếu kế hoạch bán tài sản thành công, BAS có thể ghi nhận một khoản lợi nhuận bất thường khá lớn.
Báo cáo tài chính quý 3 của BAS cho thấy dòng tiền mặt của doanh nghiệp khá hạn hẹp. Công ty hiện có tổng tài sản ngắn hạn 33,4 tỷ đồng nhưng trong đó lượng tiền mặt tính chung cả ngoại tệ chỉ khoảng 383 triệu đồng. Hàng tồn kho tuy ghi nhận xấp xỉ 21,1 tỷ đồng nhưng giá trị thành phẩm chỉ là 15,3 tỷ đồng. Các khoản phải thu tính chung khoảng 10,8 tỷ đồng nữa. Trong khi đó vay nợ ngắn hạn với 4 ngân hàng tính đến 30/9 xấp xỉ 54 tỷ đồng và tổng công nợ ngắn hạn là 59,5 tỷ đồng.
Triển vọng nâng hạng thị trường cùng đà phục hồi lợi nhuận doanh nghiệp đang tạo thêm động lực cho chứng khoán Việt Nam. Dù vậy, các chuyên gia nhấn mạnh nâng hạng không phải “đũa thần”, bởi khả năng thu hút dòng vốn bền vững vẫn phụ thuộc vào chất lượng tăng trưởng, môi trường đầu tư và năng lực của doanh nghiệp...
Đằng sau chiến dịch siết các nền tảng đầu tư xuyên biên giới, Trung Quốc dường như không muốn ngăn dòng vốn ra nước ngoài mà muốn kiểm soát đường đi của dòng vốn đó. Hồng Kông đang được tái định vị thành cửa ngõ trung tâm của một hệ sinh thái tài chính lấy đồng nhân dân tệ làm hạt nhân…
Trong bối cảnh hiện tại chúng ta tập trung vào các tài sản có giá trị thật bất động sản, cổ phiếu các doanh nghiệp nội tại mạnh, hay gia tăng tỷ trọng tiền gửi cũng là một lựa chọn phù hợp.
Hiệu suất nhóm quỹ cổ phiếu suy yếu trở lại trong tháng 5/2026 với mức giảm bình quân -1,4%...
Có 19/37 quỹ mở cổ phiếu tăng nắm giữ tiền mặt, đảo chiều so với diễn biến tăng giải ngân trong tháng 4/2026, cho thấy tâm lý thận trọng quay trở lại khi thị trường đang chịu áp lực điều chỉnh và dòng tiền chưa quay trở lại.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Từ cảnh quan thiên nhiên nguyên sơ, hồ Pha Đay xanh biếc đến bản sắc văn hóa dân tộc Thái, tất cả đang trở thành nguồn lực để người dân bản Bút tạo sinh kế và nâng cao thu nhập...