
Hãng công nghệ Mỹ Apple có thể sẽ không phải chờ đợi lâu trước khi hưởng thành quả của khoản đầu tư 1 tỷ USD mà hãng rót vào công ty ứng dụng chia sẻ xe Didi Chuxing của Trung Quốc mới đây.
Hãng tin Bloomberg dẫn nguồn tin thân cận cho biết, Didi đang đặt mục tiêu tiến hành một vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) tại New York vào năm tới. Thời điểm của vụ IPO này sẽ tùy thuộc vào diễn biến vào cuộc đấu giữa Didi với đối thủ Mỹ Uber tại thị trường Trung Quốc, theo nguồn tin.
Nếu được tiến hành, vụ IPO của Didi sẽ đưa công ty này đi trước Uber trong việc trở thành doanh nghiệp đại chúng. Trước đây, Uber từng nói muốn hoãn IPO lâu nhất có thể.
Didi, ứng dụng gọi xe lớn nhất của Trung Quốc, hiện đang trong đợt huy động 3 tỷ USD tiền vốn, trong đó Apple đã rót 1 tỷ USD. Đợt huy động vốn này định giá Didi ở mức khoảng 26 tỷ USD, theo nguồn tin thân cận.
Được hậu thuẫn bởi hai “đại gia” Internet lớn nhất Trung Quốc là Alibaba và Tencent, Didi đã đạt tới điểm hòa vốn tại một nửa trong số 400 thành phố Trung Quốc mà công ty này hoạt động. Trong khi đó, Uber vẫn phải chi mạnh để thu hút lái xe và khách hàng nhằm tăng thị phần tại Trung Quốc.
“Đây là một sự tính toán thời điểm tốt, bởi Didi đang tiến rất nhanh về chiếm thị phần và người sử dụng. Điều này có thể không kéo dài lâu. Didi có thể đối mặt áp lực từ các nhà đầu tư muốn hưởng thành quả từ khoản đầu tư của họ”, nhà phân tích Li Yujie thuộc RBH Research Institute ở Hồng Kông nhận định.
Giám đốc điều hành (CEO) Apple Tim Cook mới đây đăng trên mạng xã hội Twitter một bức ảnh cho thấy ông đang sử dụng dịch vụ gọi xe của Didi cùng với Chủ tịch Didi là bà Jean Liu.
Với mức vốn hóa hiện tại, một vụ IPO của Didi tại Mỹ sẽ là vụ IPO lớn nhất của một công ty Trung Quốc tại Mỹ kể từ sau vụ phát hành kỷ lục của Alibaba vào năm 2014.
Didi được thành lập vào năm ngoái thông qua sáp nhập các ứng dụng riêng rẽ do Tencent và Alibaba hậu thuẫn, sau khi cạnh tranh khốc liệt giữa các ứng dụng này đẩy tình trạng thua lỗ gia tăng. Didi hiện có 14 triệu tài xế đăng ký tại Trung Quốc, thực hiện 11 triệu lượt chở khách mỗi ngày. Tháng trước, Didi tuyên bố sẽ sớm đạt lợi nhuận hoạt động (operating profit).
Dù được định giá ở mức 62,5 tỷ USD và là ứng dụng chia sẻ xe lớn nhất thế giới, Uber hiện đang bị Didi áp đảo ở thị trường Trung Quốc. Uber đặt mục tiêu hoạt động tại 100 thành phố Trung Quốc trong năm nay, bằng 1/4 so với độ “phủ sóng” của Uber. Hiện Uber vẫn chưa có lãi tại thị trường này.
Uber, công ty có trụ sở San Francisco, Mỹ, đã cam kết đầu tư 1 tỷ USD vào thị trường Trung Quốc và tuyên bố có đủ khả năng theo đuổi thị trường này bởi đang đạt mức lãi 1 tỷ USD mỗi năm từ 30 thị trường lớn nhất.




Từ giai đoạn hình thành ý tưởng sản phẩm, xây dựng kiến trúc hệ thống, thiết kế kiến trúc vi mạch đến các công đoạn kỹ thuật chuyên sâu như thiết kế vật lý (physical design), thiết kế phục vụ kiểm thử (DFT),... đều đã có sự tham gia của kỹ sư Việt Nam.
Tỷ lệ sử dụng IPv6 của Việt Nam đạt khoảng 70%, đứng thứ 7 thế giới và thứ 2 ASEAN, cao gấp 1,6 lần mức trung bình thế giới, với khoảng 95 triệu thuê bao Internet băng rộng hoạt động trên IPv6...
Trong bối cảnh khan hiếm chip nhớ đẩy chi phí sản xuất lên cao, thế hệ iPhone tiếp theo của Apple cùng nhiều sản phẩm khác như iPad và MacBook có thể sẽ có giá bán cao hơn...
Trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng, việc Đà Nẵng ban hành nghị quyết về thực hiện thử nghiệm có kiểm soát các giải pháp công nghệ mới trên địa bàn thành phố, nhằm tạo ra một môi trường thử nghiệm và đánh giá các sản phẩm, mô hình công nghệ mới trước khi đưa vào ứng dụng rộng rãi là vô cùng cần thiết…
Suốt 35 năm đồng hành cùng dòng chảy kinh tế đất nước và các doanh nghiệp, sự tin cậy từ những dòng dữ liệu xác thực đã định hình nên vị thế vững chắc của Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy. Tuy nhiên trong kỷ nguyên mà thông tin không còn khoảng cách và công nghệ đang tái định hình xã hội, dòng chảy tri thức ấy không thể là những con số đứng yên...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.