Dòng tiền bắt đáy yếu, VN-Index lại để mất mốc 1270 điểm
Kim Phong
12/12/2024, 15:46
Độ rộng đã co hẹp lại khá nhiều trong phiên chiều nay kết hợp với thanh khoản không tốt cho thấy đang có hiệu ứng giảm mua. Dòng tiền bắt đáy hoạt động khá thụ động và không đẩy giá phục hồi tốt như hôm qua. Ảnh hưởng của các trụ là khá rõ trong đợt ATC khiến VN-Index không thể giữ được màu xanh...
VN-Index có phiên giằng co thứ 5 liên tiếp.
Độ rộng đã co hẹp lại khá nhiều trong phiên chiều nay kết hợp với thanh khoản không tốt cho thấy đang có hiệu ứng giảm mua. Dòng tiền bắt đáy hoạt động khá thụ động và không đẩy giá phục hồi tốt như hôm qua. Ảnh hưởng của các trụ là khá rõ trong đợt ATC khiến VN-Index không thể giữ được màu xanh.
Chỉ số cho tới phút cuối của đợt khớp lệnh liên tục đã tăng nhẹ 0,39 điểm nhưng đóng cửa lại thành giảm 1,51 điểm (-0,12%). VN30-Index cũng đỏ 0,93 điểm. Nhiều cổ phiếu lớn tụt giá trong đợt ATC như HPG, VIC, BID, CTG khiến VN-Index bị tác động nhẹ.
Thống kê cho thấy có tới 25/30 cổ phiếu trong rổ VN30 chiều nay tụt giá so với phiên sáng. HPG, PLX, POW, SHB, VPB trượt giảm hơn 1% trong phiên chiều dù không phải mã nào cũng đóng cửa dưới tham chiếu. Duy nhất 2 cổ phiếu có cải thiện so với buổi sáng là BVH tăng 1,73% đảo chiều thành công lên trên tham chiếu 1,34%. FPT co lại khoảng 0,27%, còn giảm 0,2% cuối ngày. Dù vậy độ rộng của VN30 cũng đã nghiêng về đỏ với 11 mã tăng/15 mã giảm, tương phản hoàn toàn so với buổi sáng (24 mã tăng/4 mã giảm).
Các blue-chips mất dần sức mạnh khiến VN-Index có nhịp trượt giảm liên tục trong phiên chiều. Điều này có tác động tâm lý đáng kể và độ rộng chỉ số cũng phản ánh rõ nét. Lúc VN-Index giảm chạm đáy khoảng 2h15 mất gần 2,9 điểm, chỉ có 133 mã tăng/247 mã giảm trong khi chốt phiên sáng vẫn tới 215 mã tăng/129 mã giảm. Hơn trăm cổ phiếu đảo chiều đổi màu giá là diễn biến đáng chú ý. Đến cuối phiên có dòng tiền bắt đáy hoạt động nhiệt tình hơn, giúp độ rộng bớt xấu với 151 mã tăng/230 mã giảm tức là khoảng gần 30 mã đảo chiều thành công.
Màu xanh đã không còn áp đảo trong phiên chiều, nhiều cổ phiếu xuất hiện thanh khoản cao và giá đảo chiều đỏ.
Nhóm giảm giá sâu cuối phiên đã nhiều gấp đôi buổi sáng với 67 mã, tuy nhiên nhóm chịu sức ép lớn nhất có thanh khoản cao nhất thì vẫn là những cổ phiếu đã kém từ sáng. VTP giảm 4,23% với 207,3 tỷ; CMG giảm 2,28% với 144,3 tỷ; CSV giảm 3,53% với 123,2 tỷ; ORS giảm 1% với 121,3 tỷ; HDG giảm 1,46% với 119,5 tỷ. Ngoài ra có DGW, HAH, LPB, SZC, YEG… cũng thanh khoản khá cao. Việc các mã yếu càng yếu hơn là điều hiển nhiên vì khi thị trường tốt như buổi sáng đã không có dòng tiền nâng đỡ thì lúc yếu đi như chiều nay càng dễ bị bán mạnh tay hơn.
Các nhóm cổ phiếu mạnh buổi sáng cũng chịu sức ép. Ngân hàng chỉ còn 11 mã xanh. Blue-chips như VCB, VPB, TPB, TCB, STB, HDB cũng nằm trong số này nhưng biên độ yếu hơn phiên sáng rất nhiều. Nhóm chứng khoán nhuộm đỏ nhiều hơn nhưng cũng vẫn còn một số mã nhỏ khá mạnh như BMS, CSI, SBS, DSE, HBS, PSI, IVS đều tăng hơn 1%. Bất động sản cũng phân hóa với sắc đỏ là chủ đạo.
Tổng thể diễn biến chiều nay là nhịp thử thách khả năng nâng đỡ của dòng tiền bắt đáy. Nhịp trượt giảm không nhanh và mạnh như chiều hôm qua đồng thời thanh khoản khá yếu. Sàn HoSE chỉ khớp lệnh thêm 5.874 tỷ đồng nữa, tăng nhẹ 2% so với phiên sáng và là phiên chiều giao dịch nhỏ nhất 8 phiên. Giá suy yếu, thanh khoản nhỏ là hệ quả của dòng tiền yếu.
Nhóm đi ngược dòng hôm nay tập trung chủ yếu vào các mã trung bình tới nhỏ. Trong 151 cổ phiếu còn xanh, có 43 mã tăng hơn 1% nhưng thanh khoản chỉ chiếm 9,1% sàn. Nhóm tăng khỏe nhất phần lớn là ít giao dịch như VCA, JVC, AGM, TCO, ABS giá tăng hơn 5% nhưng khớp quanh 5 tỷ đổ lại. Các mã có thanh khoản tốt nhất thì biên độ hẹp hơn: HDB tăng 1,27% với 286,6 tỷ; EIB tăng 2,6% với 167,5 tỷ; BCG tăng 2,02% với 124,3 tỷ; VGC tăng 1,37% với 107,9 tỷ, MSH tăng 4,77% với 56,4 tỷ.
Chiều nay khối ngoại duy trì cường độ bán ròng tương đương buổi sáng với 146,4 tỷ đồng. FPT bị bán tăng cường, tổng mức ròng khoảng 125 tỷ. Ngoài ra MSN, FRT, MWG, VRE, VIC, CMG, VPB, DGW, CSV cũng bị xả đáng chú ý. Bên mua ròng có TCB 93,7 tỷ, HDB 73,4 tỷ, HPG 24,3 tỷ, VTP 28,9 tỷ.
Lập công ty "ma", sàn chứng khoán "ảo" dùng chiêu trò dụ dỗ nhà đầu tư sập bẫy
13:19, 12/12/2024
Thị trường F&B Việt Nam trước sức ép cạnh tranh từ Trung Quốc
13:18, 12/12/2024
Cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, bất động sản xanh mướt, thanh khoản tăng trở lại
12:08, 12/12/2024
Đọc thêm
Tổ chức bắt đầu thoát hàng, xả ròng 1.700 tỷ phiên nay
Nhà đầu tư tổ chức trong nước bán ròng 1739.8 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 832.7 tỷ đồng.
Chuyên gia: Lỗi của nhà đầu tư là FOMO bất chấp nhưng khi điều chỉnh lại không mua
Khi thị trường tăng nóng, nhà đầu tư thường sẽ mua vào rất hưng phấn trong những phiên tăng điểm, nhưng lại sợ mua vào trong phiên giảm điểm. Đây là yếu tố khiến nhà đầu tư mắc lỗi trong giao dịch...
Bộ trưởng Tài chính: Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn ngoại qua thị trường chứng khoán
Việt Nam tiếp tục chú trọng thu hút vốn đầu tư gián tiếp (FII) qua thị trường chứng khoán, nhằm đa dạng hóa nguồn vốn, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, gia tăng tính thanh khoản và ổn định, bền vững.
Blog chứng khoán: Chốt lời ngắn hạn, thị trường vẫn giằng co quanh đỉnh
Áp lực giảm giá của các trụ VIC, VHM, HPG, MSN đã khiến VNI không thể chạm tới mốc 1700 điểm, dù có lúc khoảng cách chỉ còn hơn 3 điểm. Sự phân hóa trong nhóm trụ không có gì bất ngờ, nhưng các cổ phiếu khác cũng chịu áp lực bán và không thể duy trì sức mạnh như hôm qua là một tín hiệu yếu.
Nỗ lực giữ điểm thất bại, VN-Index đỏ, cổ phiếu giảm giá la liệt
Một đợt tăng khá tốt đầu phiên chiều nay đem lại chút hi vọng VN-Index kiểm định thành công đỉnh 1700 điểm, nhưng lại kết thúc trong thất bại. Lực cầu giá cao không đủ để neo giữ giá, trong khi bên bán có tín hiệu xả khá mạnh.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: