Rổ VN30 là nhóm duy nhất tăng thanh khoản trong sáng nay giữa bối cảnh giao dịch toàn thị trường hạ nhiệt. Diễn biến tiêu cực trên thị trường chứng khoán quốc tế ảnh hưởng không nhiều...
Nhìn từ góc độ tập trung thanh khoản, hiệu quả đẩy giá của dòng tiền vẫn rõ ràng khi phần lớn nhóm giao dịch lớn nhất sáng nay vẫn xanh.
Rổ VN30 là nhóm duy nhất tăng thanh khoản trong sáng nay giữa bối cảnh giao dịch toàn thị trường hạ nhiệt. Diễn biến tiêu cực trên thị trường chứng khoán quốc tế ảnh hưởng không nhiều.
Chứng khoán Mỹ đêm qua lại có phiên sụt giảm đáng kể khi Dow Jones bốc ơhi 1,55%, S&P500 giảm 1,22%. Chứng khoán Mỹ đã giảm 5%- 6% trong 10 phiên gần nhất nhưng thị trường trong nước vẫn đi ngược dòng khá tích cực.
VN-Index sáng nay thậm chí có 45 phút đầu tiên khá tưng bừng, chỉ số lên cao nhất tới 1319,52 điểm, tăng 0,58% tương đương 7,6 điểm trước khi hạ nhiệt. Kết phiên sáng VN-Index còn tăng 0,14% tương đương 1,8 điểm.
Diễn biến trượt giảm là khá rõ ràng nhưng thay đổi trong độ rộng không cho thấy sự tiêu cực. Cụ thể, tại đỉnh chỉ số, độ rộng ghi nhận 230 mã tăng/143 mã giảm và kết phiên là 200 mã tăng/245 mã giảm. Những cổ phiếu mạnh từ sớm hầu như chỉ co hẹp biên độ. Nhóm vốn hóa vừa và nhỏ yếu đi rõ rệt và thanh khoản cũng giảm.
Chỉ số VNSmallcap kết phiên sáng giảm 0,39%, Midcap tăng nhẹ 0,03% trong khi VN30-Index tăng 0,3%. Giá trị khớp lệnh sàn HoSE giảm mạnh 22% so với sáng hôm qua tương đương 2.243 tỷ đồng nhưng VN30 lại tăng giao dịch 13% tương đương 484 tỷ đồng. Như vậy thanh khoản suy yếu do các cổ phiếu ngoài nhóm blue-chips. Giao dịch của rổ VN30 cũng đang chiếm tới 52,2% sàn HoSE.
Dù vậy mức độ trượt giá của các blue-chips cũng là nguyên nhân chính khiến VN-Index hạ dần độ cao. Rổ VN30 từ chỗ có tới 27 mã tăng giá, hiện chỉ còn 18 mã tăng và 12 mã giảm. Thống kê cho thấy có 28 cổ phiếu trượt giá so với đỉnh đầu phiên, trong đó 9 mã trượt hơn 1%. Rất may là hai trụ lớn VHM và VIC trượt giá không nhiều. VHM thậm chí vẫn đang chốt ở đỉnh cao nhất, tăng 1,9% trong khi VIC tụt nhẹ 0,12% so với đỉnh, vẫn còn tăng 1,07%. Một cổ phiếu khác không phải trụ là MBB cũng đang rất khá, tăng 1,28%. Tuy nhiên mã này lúc đạt đỉnh tăng tới 2,99%. LPB cũng vậy, đã trả lại thị trường khoảng 1,64% và còn tăng 1,41% so với tham chiếu.
Tổng thể nhóm blue-chips sáng nay giao dịch ổn định chứ không mạnh. Trong 10 mã vốn hóa lớn nhất thì chỉ còn VHM và VIC khỏe, ba cổ phiếu ngân hàng khác tăng nhẹ là VCB tăng 0,22%, CTG tăng 0,36% và VPB tăng 0,52%. 5 mã đang đỏ là BID giảm 0,12%, FPT giảm 0,21%, TCB giảm 0,55%, HPG giảm 0,54% và GAS giảm 0,58%. Sự giằng co trong nhóm vốn hóa lớn nhất vẫn đủ để duy trì cân bằng cho chỉ số nhưng cũng không thể tạo đột biến được.
Dù vậy độ phân hóa trên thị trường vẫn đang có nét tích cực nhiều hơn. Đầu tiên là độ rộng khá cân bằng và cũng không phản ánh hết được sức mạnh của mỗi bên. Dù nhóm giảm nhiều hơn về số lượng nhưng thanh khoản chỉ chiếm 37,7% giá trị khớp lệnh sàn. Phía tăng ít hơn nhưng chiếm 54% giá trị sàn. Ngoài ra, nhìn từ góc độ tập trung dòng tiền, khả năng đẩy giá tăng vẫn nổi trội. Cụ thể, sàn HoSE đang có 23 cổ phiếu thanh khoản từ 100 tỷ đồng trở lên – chiếm 59% tổng thanh khoản – thì chỉ có 5 mã đỏ và không mã nào giảm tới 1%, nhưng tới 17 mã tăng. Các cổ phiếu xuất sắc nhất về giá và thanh khoản là MBB tăng 1,28% khớp 487,2 tỷ đồng; HCM tăng 1,11% với 234,2 tỷ; VHM tăng 1,9% với 196,4 tỷ; GEX tăng 1,51% với 150,8 tỷ; VND tăng 1,11% với 101,2 tỷ.
Nhóm giảm giá sáng nay tuy nhiều về số lượng nhưng nhóm giảm sâu và xuất hiện lực bán tháo thì không có. Trong 245 mã đỏ chỉ có khoảng chục cổ phiếu giảm hơn 1% với thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên. NLG, DGW, VGC, BCG, CSM là những cổ phiếu đáng kể nhất. Trong số này BCG là mã duy nhất có tiềm năng tăng thanh khoản khi xuất hiện dư bán sàn tới trên 63 triệu cổ.
Nhà đầu tư nước ngoài đang giao dịch sôi động đáng kể với giá trị mua vào trên HoSE lên đỉnh 17 tuần với gần 2.005 tỷ đồng. Phía bán ra cũng rất cao với 2.176,6 tỷ, tương ứng bán ròng 172 tỷ đồng. Dù vậy đây là mức bán ròng thấp nhất 8 phiên sáng vừa qua. Ngoài ra cũng không nhiều mã bị bán nổi trội. HPG -48,4 tỷ, NLG -38,5 tỷ, VCB -38 tỷ, GMD -29,5 tỷ là những cổ phiếu đáng chú ý nhất. Phía mua ròng có VHM 44 tỷ, MWG 41,3 tỷ, VPB 28 tỷ, CTG 27,5 tỷ, VCI 22 tỷ.
Được hỗ trợ mạnh, giá vàng nhảy vọt qua mốc 2.900 USD/oz
10:25, 05/03/2025
Áp lực trả lãi và nợ gốc trái phiếu trong tháng 3/2025 gần 20,7 nghìn tỷ đồng
09:46, 05/03/2025
Điểm danh 3 cổ phiếu sắp lọt vào "mắt xanh" của 2 ETF ngoại quy mô hàng trăm triệu USD
09:10, 05/03/2025
Đọc thêm
Thị trường sẽ tiếp tục đi ngang trong khoảng 1.650 - 1.690 điểm?
VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 19/9/2025
Tiền co lại, khối ngoại bán ròng 1.700 tỷ
Ba sàn hôm nay khớp lệnh hạ đột ngột, giảm mạnh còn 30.500 tỷ đồng, thấp đáng kể trong hai tháng trở lại đây. Trong đó khối ngoại bán ròng 1699.5 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 1488.0 tỷ đồng.
Ngày mai 2 quỹ ETF cơ cấu danh mục, những cổ phiếu nào bị bán ra nhiều nhất?
Các thay đổi về chỉ số hai ETF tham chiếu sẽ được thực hiện trong tuần này ngày 19/9 và danh mục mới có hiệu lực vào thứ 2 tuần sau ngày 22/9.
Chuyên gia: Không chủ quan với tỷ giá dù Fed đã giảm lãi suất
Theo chuyên gia, nếu Fed buộc phải hạ lãi suất mạnh hơn, đó có thể là tín hiệu kinh tế Mỹ suy yếu, kéo nhu cầu nhập khẩu đi xuống. Điều này sẽ bất lợi cho xuất khẩu của Việt Nam, khiến nguồn cung ngoại tệ chủ lực suy giảm và tạo áp lực lên tỷ giá...
Blog chứng khoán: Tiền bắt đáy yếu
Phiên đáo hạn phái sinh khá bình yên, các chỉ số VNI, VN30 thay đổi nhỏ nhưng cổ phiếu tiếp tục điều chỉnh diện rộng. Đặc biệt thanh khoản sụt giảm nhiều và lực cầu chủ động kém. Gần vùng đỉnh nhưng tâm lý khá trơ với các thông tin hỗ trợ.
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: