
Những biến động tăng giảm ngày càng thiếu chắc chắn, không thể biết sau một đêm suy nghĩ, nhà đầu tư sẽ hành động thế nào phiên kế tiếp. Hôm qua cầu bắt đáy kéo lên tích cực, hôm nay dòng tiền lại bốc hơi. VN-Index giảm gần 8 điểm tương đương 0,78%. Nhóm cổ phiếu bất động sản nhiều mã bị xả mạnh khiến giá rơi tới mức sàn.
Chỉ số đại diện nhóm bất động sản trên HoSE là VNREAL chốt phiên sáng giảm tới 3,32%, mạnh nhất trong các chỉ số ngành. Dù thanh khoản sàn HoSE cực kém với 2.715 tỷ đồng thì trong 10 cổ phiếu giao dịch nhiều nhất sàn này, có 4 cổ phiếu bất động sản và tất cả đều giảm.
DIG giao dịch lớn nhất thị trường với gần 143,9 tỷ đồng và giá giảm sàn 6,85%. Hiện DIG vẫn đang dư bán sàn tới gần 3,5 triệu cổ. DXG giảm sàn, dư bán sàn 557.800 cổ và thanh khoản khoảng 72,8 tỷ đồng. KBC sàn, dư bán sàn 2,93 triệu cổ sau khi đã thanh khoản 69,3 tỷ. HDC giảm 5,75% với thanh khoản 106,5 tỷ đồng, trong phiên giá có lúc chạm sàn.
Còn rất nhiều cổ phiếu bất động sản khác giảm cực mạnh nhưng mức ảnh hưởng ít hơn, như NVT, KBC, PVL, PLA cũng giảm hết biên độ. Nhóm DXS, DRH, LDG, QCG, PDR, CII, BCM... giảm từ 3% tới 6%. Nhóm blue-chips có VHM giảm 6,17%, VIC giảm 4,46%, NVL giảm 2,27%... Đây cũng là 3 cổ phiếu ảnh hưởng mạnh nhất lên VN-Index.
Rổ VN30 cũng đang bị kéo xuống mạnh vì nhóm bất động sản kể trên. Chỉ số giảm 0,86% dù có 12 mã tăng/14 mã giảm. Nhóm tăng khá nhất là KDH tăng 4,05%, BID tăng 2,72%, GVR tăng 2,26%, MSN tăng 1,87%, SAB tăng 1,12%. Điểm bất ngờ là thanh khoản của rổ này cực kém với 815,2 tỷ đồng, giảm tới 63% so với sáng hôm qua.
Thanh khoản thấp cũng là tình trạng chung, sau khi có lượng tiền khá lớn bắt đáy hôm qua. Tổng giá trị khớp hai sàn niêm yết giảm tới 56%, chỉ đạt 2.997 tỷ đồng. HoSE giảm 56%, đạt 2.715 tỷ đồng. Dù vậy điểm tốt là HoSE vẫn có độ rộng không quá kém, với 141 mã tăng/237 mã giảm. 15 mã giảm sàn và 128 mã khác giảm từ 1% trở lên. Nhìn chung áp lực giảm giá vẫn áp đảo và thanh khoản ở nhóm giảm chiếm 61% tổng giao dịch của sàn này.
Trong nhóm tăng, cũng có khá nhiều mã xuất sắc với thanh khoản tốt như KDH, PAN, LPB, MSN, DGC, DGW, KDC đạt mức tăng trên 1% và thanh khoản tối thiểu trên 20 tỷ đồng.
Khối ngoại bán ròng nhẹ và không phải là sức ép chính. Tổng giá trị bán trên HoSE chỉ chiếm khoảng 9,5% giao dịch, tương ứng 281,8 tỷ đồng. Mức mua vào 227,2 tỷ, tương đương bán ròng 54,6 tỷ. CTG bị bán nhiều nhất cũng chỉ 16,2 tỷ ròng. VHM, VND, HPG là các mã còn lại bị bán ròng trên 10 tỷ đồng. Phía mua không có mã nào vượt được 10 tỷ ròng.
VN-Index mất 7,81 điểm và lùi xuống 989,89 điểm. Mức này vẫn còn tốt so với đáy thấp nhất ngày hôm qua. Tuy vậy hôm nay một lần nữa chỉ số thể hiện sự thất bại trong nỗ lực vượt qua mốc 1.000 điểm. Lúc 9h30 chỉ số đã tăng vượt lên 1.004,55 điểm trước khi lực cầu quá tệ khiến cổ phiếu hạ độ cao. Nhiều lần chỉ số không giành lại được mốc tâm lý này sẽ khiến thị trường thêm thất vọng và thiếu niềm tin, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền quá yếu.




Trong bối cảnh dòng tiền nội chưa cải thiện, khối ngoại tiếp tục gây sức ép khi bán ròng 888 tỷ đồng, tập trung tại VHM, TCB, VIC, PNJ, VPB và NVL.
Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước bày tỏ mong muốn các công ty chứng khoán Việt Nam có thể tham gia với vai trò nhà tạo lập thị trường (market maker), qua đó góp phần tăng cường kết nối giữa thị trường vốn hai nước Việt Nam - Singapore.
Ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE đối với cổ phiếu niêm yết được chuyển từ HNX vào HOSE là ngày 28/12/2026. Kể từ thời điểm này, toàn bộ cổ phiếu niêm yết được tổ chức giao dịch tại HOSE.
10 cổ phiếu này thuộc các nhóm ngân hàng, công nghệ thông tin, viễn thông, thực phẩm - đồ uống, bán lẻ, xăng dầu, dầu khí và bất động sản.
Lực bán từ từ gia tăng trong phiên chiều nay tiếp tục xác nhận nhu cầu cắt lỗ sẽ phụ thuộc vào diễn biến cổ phiếu cụ thể chứ không phải VNI. Dù điểm số có thể vẫn được neo giữ bằng trụ nhưng danh mục sẽ dẫn tới các phản ứng riêng.
Sau hơn 20 năm, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã vươn lên và nằm trong nhóm những trung tâm sản xuất lớn của thế giới. Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp vẫn tập trung ở khâu sản xuất, trong khi năng lực thiết kế, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường còn hạn chế. Để nâng cao giá trị gia tăng, ngành cần chuyển từ thích ứng sang chủ động kiến tạo và làm chủ chuỗi giá trị toàn cầu.
Sau hơn một thập kỷ không phát hành trái phiếu Chính phủ trên thị trường vốn quốc tế, khả năng Việt Nam trở lại với trái phiếu Chính phủ bằng USD đang thu hút sự quan tâm của giới đầu tư.