
Sức mua có tín hiệu suy yếu đáng kể sáng nay khiến VN-Index từ chỗ tăng hơn 13 điểm nhanh chóng mất đà và chỉ còn tăng không đáng kể 0,92 điểm cuối phiên. Các cổ phiếu lớn VIC và VHM có ảnh hưởng rất nhiều, nhưng toàn bộ cổ phiếu blue-chips trong rổ VN30 cũng suy yếu rõ rệt.
Thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE sụt giảm tới gần 22% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 16.604 tỷ đồng. Bất ngờ là khối ngoại vẫn giải ngân rất tốt, sáng nay mua vào 2.250 tỷ đồng, thậm chí là tăng 48% so với sáng hôm qua. Điều này cho thấy dòng tiền trong nước đã sụt giảm mạnh.
VN30-Index chốt phiên sáng đã giảm 0,27% so với tham chiếu, ghi nhận bước lùi đáng chú ý từ mức tăng 0,62% lúc cao nhất. Tuy nhiên độ rộng rổ này vẫn tốt với 20 mã tăng/9 mã giảm. Diễn biến chủ đạo là các cổ phiếu suy yếu từ từ. Thống kê cho thấy toàn bộ 30 mã của rổ đã lùi giá, trong đó 24 mã tụt giá từ 1% trở lên so với mức cao nhất. VHM và VIC dĩ nhiên là rõ nét nhất. VHM ban đầu tăng nhẹ 0,33% nhưng đến cuối đã giảm 2,93%. VIC tại đỉnh tăng 0,78%, hiện thành giảm 2,87%. Chỉ riêng hai cổ phiếu này đã lấy đi 5,5 điểm khỏi VN-Index.
Dù vậy ảnh hưởng lên sức mạnh chỉ số không chỉ do VIC và VHM, rất nhiều cổ phiếu lớn khác cũng đang tụt giá với biên độ lớn. VCB đã mất 1,73% so với đỉnh và chỉ còn tăng nhẹ 0,48%. BID trả lại 1,26%, còn tăng 1,16% so với tham chiếu. TCB để mất 1,4%, còn tăng 0,29%. VPB trượt giảm 1,67% còn tăng 0,64%. HDB cổ phiếu đang khỏe nhất rổ VN30 với mức tăng 3,58% thực tế cũng đã phải lùi lại tới 3,17% so với đỉnh cao nhất. SHB, cổ phiếu mạnh thứ 2 của rổ với mức tăng 3,41% cũng đã trượt xuống 1,94%. VIB trượt 1,08% còn tăng 3,09%.
Hiện tượng trượt giá như vậy thường là do áp lực từ bên bán. Mặc dù mới nửa ngày giao dịch và dư địa thời gian để dòng tiền bắt đáy hoạt động còn nhiều, nhưng rõ ràng khả năng nâng đỡ ở vùng giá cao đang kém đi. Nếu tiền vẫn còn hưng phấn đuổi giá lên thì thanh khoản đã không thể sụt giảm như vậy và giá cũng tụt dần xuống.
Độ rộng sàn HoSE cuối phiên sáng còn khá tốt với 184 mã tăng/135 mã giảm. Tuy nhiên so với thời điểm thị trường mạnh nhất có 205 mã tăng/78 mã giảm, số lượng cổ phiếu đảo chiều là khá nhiều. Đó là chưa tính đến biên độ trượt giảm rộng ở nhiều cổ phiếu, dù chưa đến mức rơi qua tham chiếu. Thống kê sàn này có tới 54% số cổ phiếu phát sinh giao dịch sáng nay đã trượt giảm tối thiểu 1% so với mức cao nhất phiên.
Trong 184 mã xanh vẫn đang có 84 mã tăng quá 1% so với tham chiếu, bao gồm 17 mã thanh khoản vượt trăm tỷ đồng. Đây là nhóm còn giữ được sức mạnh giá tốt nhất trong tương quan với nền thanh khoản lớn. Toàn bộ nhóm này cũng đã tụt giá ít nhất 1% trở lên. DIG, EIB, EVF, HDC, BSR, VHC cùng với nhiều blue-chips khác đang chịu áp lực mạnh ở vùng giá xanh.
Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn có 8 mã kịch trần, thanh khoản khá hạn chế. AAA tăng 4,94%, HVH tăng 3,91%, SIP tăng 3,75%, NLG tăng 3,02%, EVG tăng 2,96%, TRC tăng 2,4%, SBT tăng 2,22%, PAN tăng 2% là những cổ phiếu đạt thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên.
Ở phía giảm thị trường chưa cho thấy áp lực bán vùng đỏ đáng kể. 45 cổ phiếu đang giảm hơn 1% thì giao dịch chỉ dồn vào khoảng 15 mã hàng đầu, trong đó 6 mã khớp vượt trăm tỷ đồng là SSI giảm 1,24%, VIC giảm 2,87%, VHM giảm 2,93%, LDG giảm 1,93%, MWG giảm 1,7%, GEX giảm 1,02%.
Nhà đầu tư nước ngoài ghi nhận phiên sáng bán ròng thứ năm liên tiếp ở HoSE với giá trị -313,9 tỷ. Khối này tăng mua 48% so với sáng hôm qua nhưng cũng tăng bán 19%. Các giao dịch mua ròng hầu như chỉ dồn vào HDB 508,4 tỷ, VNM 110,2 tỷ, SHB 104,8 tỷ. Phía bán ròng có VHM -130,1 tỷ, MSN -121,3 tỷ, FPT -119,4 tỷ, VPB -91,2 tỷ, HPG -66,6 tỷ, VIC -48,2 tỷ, MWG -47,8 tỷ, STB -46,6 tỷ, VCB -35,3 tỷ.
Nguy cơ đổ vỡ đàm phán hòa bình Mỹ - Iran tuần qua đã phủ bóng tâm lý thận trọng lên thị trường chứng khoán. VN-Index có tuần giảm thứ hai liên tiếp và đặc biệt là dòng tiền vẫn cực kỳ thận trọng.
Sau hai thập kỷ phát triển, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng của thị trường vốn, đóng vai trò bảo đảm cho dòng chảy giao dịch diễn ra an toàn, thông suốt và minh bạch.
Theo báo cáo mới nhất của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thế giới có thể thừa một lượng dầu lớn trong năm 2027, nhưng sự leo thang trở lại trong cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran có thể đảo lộn kịch bản này...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/7) khi một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn dẫn dắt các chỉ số đi lên...
Việc giá dầu leo thang trở lại trong tuần này dẫn tới áp lực lạm phát tăng, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất...
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Diễn đàn Phát triển Khu Công nghiệp Việt Nam được tổ chức trong bối cảnh việc định hướng phát triển các khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng thu hút đầu tư, góp phần định hình mô hình tăng trưởng mới, nâng cao năng suất, năng lực đổi mới sáng tạo và vị thế của Việt Nam trong các chuỗi giá trị toàn cầu.