
Hầu hết mọi người đều tin rằng, đồng 100 USD đang được lưu hành trên thị trường hiện nay là tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong hệ thống tiền tệ của Mỹ. Tuy nhiên, không phải như vậy, nước Mỹ từng có những đồng tiền với mệnh giá lớn hơn gấp nhiều lần.
Vài ngày trước, Bộ Tài chính Mỹ và FED đều cho rằng, việc đúc tiền xu 1.000 tỷ USD không phải là phương án khả thi, cho dù mức nợ công của nước này tính tới ngày 31/12/2012 đã chạm ngưỡng 16.400 tỷ USD. Và theo đó, tờ 100.000 USD vẫn yên vị ở "ngôi" tờ tiền có mệnh giá lớn nhất trong lịch sử tiền tệ Mỹ. Tờ 100.000 USD được in vào ngày 18/12/1934, thời điểm Mỹ đang suy thoái nặng nề nhất.
Về mặt kỹ thuật, đồng tiền mệnh giá lớn này được gọi là chứng chỉ vàng và được phát hành nhằm thúc đẩy lạm phát, đưa Mỹ ra khỏi tình trạng giảm phát khi đó. Tờ tiền này chỉ được dùng để hoán đổi giữa các ngân hàng thuộc Cục Dự trữ Liên bang (FED) và không được lưu hành rộng rãi trên thị trường.
Ngoài tờ bạc 100.000 USD, theo trang Huffington Post, hệ thống tiền tệ của Mỹ còn từng xuất hiện nhiều tờ bạc mệnh giá lớn khác như 10.000 USD, 5.000 USD, 1.000 USD.... Dưới đây là những đồng tiền với mệnh giá lớn nhất từ trước tới nay của Mỹ, theo thống kê thú vị của Huffington Post.
1. Tờ 100.000 USD
Cho tới nay, đây vẫn là đồng bạc có mệnh giá lớn nhất trong lịch sử hệ thống tiền tệ của nước Mỹ. Tờ bạc này in hình Tổng thống Woodrow Wilson, được dùng để chống tình trạng giảm phát trong thời gian Đại suy thoái hồi thập niên 1930. Tuy nhiên, đồng tiền này chỉ được hoán đổi giữa các ngân hàng thuộc FED.
2. Tờ 10.000 USD
Khác với tờ 100.000 USD, tờ bạc 10.000 USD đã từng được lưu hành trong dân chúng và đây cũng là đồng bạc có giá trị lớn nhất từng xuất hiện trong lưu thông. Tờ 10.000 USD được phát hành đến năm 1946 và được in hình cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Salmon P. Chase.
Theo tạp chí Mental Floss, Salmon cho in chân dung của mình lên tờ tiền này vì ông có ước mơ trở thành tổng thống Mỹ.
3. Tờ 5.000 USD
Tờ tiền này in hình ảnh của Tổng thống thứ 4 của nước Mỹ James Madison. Đồng bạc có giá trị cao này được ấn hành vào năm 1934.
4. Tờ 1.000 USD
Tờ 1.000 USD được in vào năm 1918 với chân dung Bộ trưởng Bộ Tài chính đầu tiên của nước Mỹ Alexander Hamilton. Đến năm 1982, tờ 1.000 USD được in hình Tổng thống Grover Cleveland.
5. Tờ 500 USD "William McKinley"
Đồng bạc này xuất hiện trong giai đoạn từ năm 1928 đến năm 1934, với hình ảnh của Tổng thống William McKinley.
6. Tờ 500 USD "John Marshall"
Trước tờ 500 USD "William McKinley", hệ thống tiền tệ Mỹ còn có một tờ tiền khác cùng mệnh giá in hình Chánh an John Marshall và nhà thám hiểm Hernando de Soto. Tờ tiền này được in năm 1918.
7. Và những đồng xu kim loại quý
Năm 1986, đồng xu đại bàng của Mỹ với các mệnh giá từ 10 - 100 USD đã được đúc, bằng nhiều kim loại quý khác nhau như bạch kim, vàng, bạc.
Năm 2006, một đồng xu khác được đúc bằng vàng 24K có mệnh giá 50 USD đã xuất hiện, nhưng được dùng vào các bộ sưu tập tiền.
Một làn sóng dịch chuyển tài sản toàn cầu đang làm thay đổi bản đồ sức hấp dẫn của các nước châu Âu...
Nguyên nhân chính của sự chuyển dịch này là do giá nhiên liệu tăng cao...
Trả lời phỏng vấn hãng tin AP hôm thứ Ba (16/6), ông Jensen Huang - CEO hãng chế tạo con chip Nvidia - cho rằng xã hội cần thay đổi cách nhìn và cách ứng xử trước sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI)...
Với mức vốn hóa hiện tại, SpaceX đã trở thành công ty có vốn hóa lớn thứ 5 tại Mỹ, đẩy Amazon xuống vị trí thứ 6...
Ông Elon Musk, người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản nghìn tỷ USD, đứng sau một đế chế kinh doanh trải rộng từ xe điện, tên lửa, vệ tinh, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội cho tới thiết bị cấy ghép não và đường hầm ngầm...
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Điểm nghẽn lớn nhất để Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân 10%/năm trong 20 năm tới, theo GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, chính là tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.