10:54 11/05/2010

Dự án “casino” ở Đà Nẵng bị đề nghị kiểm tra

Đức Trí

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án Silver Shores Hoàng Đạt

Chữ "casino" trên bảng hiệu khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài đã được Silver Shores Hoàng Đạt tháo gỡ và thay bằng chữ "Club" - Ảnh: VNN.
Chữ "casino" trên bảng hiệu khu vui chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài đã được Silver Shores Hoàng Đạt tháo gỡ và thay bằng chữ "Club" - Ảnh: VNN.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có công văn gửi UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án Silver Shores Hoàng Đạt sau khi nhận được thông tin về các hoạt động trái quy định tại đây.

Cụ thể, dự án này đã triển khai dịch vụ vui chơi giải trí có thưởng trong khi theo giấy phép  đầu tư thì chỉ được triển khai dịch vụ  này sau khi hoàn thành các dự án thành phần khác là  khách sạn 5 sao và khu biệt thự cao cấp.

Thứ hai là đã sử dụng tên gọi “Casino” để quảng cáo cho dự án, trái với các quy định tại giấy phép đầu tư, cũng như các quy định khác về quảng cáo.

Thứ ba, tại khu vui chơi có thưởng của Silver Shores Hoàng Đạt hiện có trên 10 bàn chia bài trong khi theo giấy phép, đơn vị này chỉ được phép đặt không quá 8 bàn chia bài.

Ngoài ra, trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư đã sử dụng một lượng khá lớn lao động phổ thông nước ngoài, vào lúc cao điểm có thể lên tới 1.000 người. Trong khi đó, theo quy định của Điều 132 Bộ luật Lao động, các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân chỉ được phép tuyển người nước ngoài trong một thời hạn nhất định đối với các công việc đòi hỏi kỹ thuật cao hoặc công việc quản lý mà phía Việt Nam chưa đáp ứng được.

Casino vẫn được xem là lĩnh vực kinh doanh nhạy cảm tại Việt Nam. Với các vi phạm khá rõ ràng và đã được cơ quan quản lý cao nhất về đầu tư nước ngoài “tuýt còi”, rất có thể dự án Silver Shore Hoàng Đạt sẽ phải điều chỉnh lại hoạt động của mình trong thời gian tới.